Thực hiện các phong trào thi đua, hội viên phụ nữ bản Cang, xã Pà Cò (Mai Châu) phát triển nghề thêu thổ cẩm truyền thống, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình. Ảnh: Đ.P

Thực hiện các phong trào thi đua, hội viên phụ nữ bản Cang, xã Pà Cò (Mai Châu) phát triển nghề thêu thổ cẩm truyền thống, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho gia đình. Ảnh: Đ.P

(HBĐT) - Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” đã được triển khai trên địa bàn tỉnh hơn 2 năm qua. Sơ kết 2 năm thực hiện đã có nhiều kinh nghiệm được đúc rút để từ đó định ra những hướng đi, cách làm cụ thể, tạo tiền đề cho sự thành công của đề án.

 

Xuất phát từ thực tế, kiến thức, kỹ năng chăm sóc, nuôi dạy con của các bậc cha mẹ (nhất là các gia đình sống ở vùng sâu, xa) còn nhiều hạn chế, ngay khi có hướng dẫn về việc thực hiện Quyết định số 704/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” giai đoạn 2010-2015, ngày 20/4/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 591/QĐ-UBND về việc thành lập BCĐ thực hiện Đề án của tỉnh gồm 7 ngành thành viên. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Trưởng BCĐ.  Mặc dù bước đầu nguồn kinh phí để triển khai Đề án còn hạn chế, tài liệu hỗ trợ cho công tác truyền thông Đề án còn thiếu, nội dung chưa phong phú, đa dạng… Tuy nhiên, hoạt động truyền thông, giáo dục  đã được triển khai, thực hiện khá sôi động. Chọn xã Thống Nhất (TPHB) để xây dựng mô hình điểm đã tổ chức tập huấn cho 50 bà mẹ, đồng thời là 50 tuyên truyền viên về kiến thức chăm sóc sức khỏe như: chăm sóc và chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, cho con bú; nuôi con bằng sữa mẹ, giáo dục kỹ năng sống; vai trò của phụ nữ trong công tác PCTNXH; SKSS cho trẻ vị thành niên. Xây dựng kế hoạch có sự tham gia của đại diện cán bộ, hội viên  trong xã giai đoạn 2012-2015. Tiếp đó, BCĐ tỉnh đã tổ chức thành công diễn đàn giao lưu “Đạo đức - lối sống - CSSKSS vị thành niên” thu hút sự tham gia của 15 đại biểu là lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh và hơn 200 phụ nữ, trẻ em tham gia. Công tác truyền thông, giáo dục đã tạo được dấu ấn đậm nét với những hoạt động cụ thể như: phối hợp với Quỹ Unilever Việt Nam thực hiện chương trình “Hãy rửa tay với xà phòng cho đôi tay sạch khuẩn” tại 128 xã ở 9 huyện, thành phố, thu hút 27.181 phụ nữ và 33.826 học sinh tham gia. Phát động cuộc thi viết tìm hiểu kiến thức “nuôi con sạch, khỏe” thu hút 16.000 phụ nữ trong toàn tỉnh tham gia. Thực hiện chủ đề: nuôi con bằng sữa mẹ - gắn kết yêu thương và giáo dục đạo đức, lối sống cho trẻ vị thành niên, Ban điều hành Đề án đã tổ chức 11 lớp cho 715 báo cáo viên. Đồng thời, tổ chức 2 lớp tập huấn kỹ năng nuôi dạy con cho 988 tuyên truyền viên cấp cơ sở tại các xã điểm của các huyện, thành phố. Tổ chức 17 cuộc tọa đàm, diễn đàn, hội thi có gắn nội dung chủ đề về dinh dưỡng, nuôi con bằng sữa mẹ thu hút 11.649 lượt hội viên phụ nữ và người dân tham gia; thành lập và duy trì 1.095 tổ, nhóm phụ nữ tổ chức sinh hoạt hàng tháng để truyền thông 12 chủ đề giáo dục trẻ vị thành niên, trong đó có lồng ghép nội dung giáo dục phòng tránh TNXH cho trẻ em, phòng - chống tội phạm ở trẻ vị thành niên; cung cấp 6.663 tờ rơi các loại trong cộng đồng với chủ đề giáo dục, nuôi dạy con. Hội phụ nữ các huyện, thành phố cũng đã phối hợp với các ngành thành viên tổ chức truyền thông, hướng dẫn, cung cấp kiến thức nuôi dạy con cho 10.610 bà mẹ và 4.577 ông bố có con dưới 16 tuổi và 5.752 trẻ vị thành niên về chủ đề: CSSKSS cho bà mẹ mang thai và sau sinh; nuôi con bằng sữa mẹ;  quyền trẻ em; trẻ em và sự phát triển của trẻ em; giáo dục giới tính  cho trẻ vị thành niên.

 

Việc thực hiện Đề án trong 2 năm qua đã đảm bảo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt. Trên nền tảng của sự thành công đó, Ban điều hành Đề án đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm 2013 với những phần việc cụ thể như: tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục, phổ biến kiến thức về nuôi dạy con tốt  cho các bà mẹ, ông bố có con dưới 16 tuổi; giáo dục kỹ năng sống, giới tính cho trẻ em (tập trung ở trẻ vị thành niên và trẻ em gái) trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng và phát triển các mô hình nuôi dạy con tốt phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, thu hút sự tham gia của các ông bố, bà mẹ có con dưới 16 tuổi và trẻ vị thành niên. Tổ chức tọa đàm, giao lưu học tập điển hình với các ông bố, bà mẹ, gia đình tiêu biểu vào dịp kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6 và các ngày kỷ niệm có liên quan đến trẻ em. Lồng ghép nội dung Đề án với thực hiện nhiệm vụ vận động , hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đặc biệt với các nội dung hoạt động về xây dựng gia đình trong “Năm gia đình Việt Nam”. Những nội dung, chương trình hoạt động cụ thể đó mang theo thông điệp dành cho các ông bố, bà mẹ: “Đừng để con bạn bị suy dinh dưỡng”, “Cha mẹ không phân biệt, đối xử giữa con trai và con gái”, “con ngoan, con khỏe là hạnh phúc gia đình”.

 

 

                                                                        Lam Nguyệt

 

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục