Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VHXH&DT chủ trì cuộc giám sát.

Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VHXH&DT chủ trì cuộc giám sát.

(HBĐT) - Sáng 13/6, đoàn công tác Ban VHXH&DT (HĐND tỉnh) do đồng chí Hoàng Thanh Mịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VHXH&DT làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát tình hình thi hành Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em (BVCS&GDTE) năm 2004 trên địa bàn tỉnh tại Sở LĐ-TB&XH. Tham gia đoàn giám sát có đại diện các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành.

 

Những năm qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, Luật BVCS&GDTE trên địa bàn tỉnh đã thực sự đi vào cuộc sống. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả cao. Việc BVCS&DGTE được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; các cấp, ngành, địa phương đã thực hiện tốt việc chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách, người dân tộc, trẻ em khuyết tật, mô côi, nạn nhân chất độc da cam; cơ bản giải quyết triệt để tình trạng trẻ em lang thang; chú trọng giải quyết các vụ việc trẻ em bị xâm hại tình dục; đầu tư, chăm lo sự nghiệp GD-ĐT. Qua đó đã đạt được một số kết quả nổi bật: tỷ lệ tử vong trẻ dưới 1 tuổi từ 21,7% năm 2004, giảm xuống 12,2% năm 2012. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi năm 2012 còn dưới 6%. Năm 2012, 100% trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT. Sự nghiệp GD-ĐT đạt được nhiều thành tích cao, với 176 trường trên đạt chuẩn quốc gia, tạo điều kiện cho trẻ em được học tập, rèn luyện, vui chơi, phát triển toàn diện về mọi mặt. Việc thực hiện quyền vui chơi và quyền được tham gia của trẻ em được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực.

 

Cùng với những kết quả đạt được cũng còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn nhiều; vẫn còn tình trạng trẻ em bị xâm hại thân thể và tình dục; các xóm, bản, xã, phường thiếu các điểm vui chơi cho trẻ em; kinh phí cho công tác BVCSTE còn hạn hẹp. Cấp thôn, xóm chưa có CTV khó khăn cho hoạt động BVCS&GDTE. Bên cạnh đó, Sở LĐTB-XH đã kiến nghị với Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh tăng kinh phí để thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em; chỉ đạo quy hoạch XDNTM có lồng ghép điểm vui chơi cho trẻ em ở cấp cơ sở...

 

Các ý kiến đề xuất, kiến nghị đã  được đồng chí Trưởng đoàn giám sát ghi nhận để tổng hợp, báo cáo Uỷ ban Văn hóa giáo dục TTNNT của QH trong thời gian tới.

 

 

 

                                                                                              ĐP

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục