Làm mẹ ở tuổi 15, Bùi Thanh Hiếu (xóm Mu - xã Thung Nai) còn quá non nớt để gánh trên vai trách nhiệm của người mẹ, người vợ trong gia đình.

Làm mẹ ở tuổi 15, Bùi Thanh Hiếu (xóm Mu - xã Thung Nai) còn quá non nớt để gánh trên vai trách nhiệm của người mẹ, người vợ trong gia đình.

(HBĐT) - Theo thống kê của Trung tâm DS – KHHGĐ huyện Cao Phong, năm 2012, toàn huyện có đến 64 cặp tảo hôn, 12/13 xã, thị trấn có hiện tượng tảo hôn. Từ các xã, thị trấn gần khu vực trung tâm như thị trấn Cao Phong, xã Tây Phong, Bắc Phong… đến các xã vùng sâu, vùng cao như Yên Thượng, Thung Nai…, tình trạng tảo hôn cũng diễn ra khá phổ biến. Một điểm chung giữa các cặp tảo hôn này là tuổi đời còn rất trẻ, trình độ học vấn khá thấp.

 

Nhiều trường hợp cả vợ và chồng đều chưa đến tuổi kết hôn. Điển hình như trường hợp của anh Bùi Văn Khoa (19 tuổi) và chị Hoàng Kim Thoa (17 tuổi) ở xã Tây Phong; Nguyễn Thị Thu Huyền (16 tuổi) và  Nguyễn Văn Tiến (19 tuổi) ở thị trấn Cao Phong; Bùi Thị Nguyên (17 tuổi) và anh Đinh Văn Nguyện (18 tuổi) ở xã Thung Nai…. Về trình độ học vấn,  nữ có 15 trường hợp học hết lớp 12 (chiếm hơn 23%) còn lại chỉ học hết cấp 2, có gần 10 trường hợp bỏ học từ cấp tiểu học (cá biệt có trường hợp chỉ học hết lớp 3). Nam có 12/64 trường hợp học hết lớp 12 (chiếm  gần 19%), còn lại chủ yếu là học hết lớp 9.

Theo Trạm y tế xã Thung Nai cho biết, 2 năm gần đây, xã Thung Nai có nhiều trường hợp tảo hôn, cụ thể năm 2012 có 6 cặp thì trong đó có 3 cặp cả vợ và chồng đều không đủ tuổi kết hôn. Tiếp xúc với những cặp vợ chồng trẻ ở đây để lại trong chúng tôi nhiều trăn trở và xót xa nhất là trường hợp của  Bùi Văn Hùng và Bùi Thanh Hiếu (xóm Mu). Hiếu đang học lớp 8 thì bỏ học. Mẹ Hiếu đi xuất khẩu lao động. Hai người quen nhau qua những lần đi chơi, thấy ưng cái bụng thì về ở với nhau như những cặp vợ chồng thực sự. Đứa con mới sinh được mấy tháng tuổi nhỏ cứ khóc ngằn ngặt trên tay mẹ vì đói. Chồng của Hiếu thi thoảng lại vào rừng chặt cây măng, đốn hoa chuối đem bán, đắp đổi qua ngày mong sao cuộc sống đỡ khó khăn hơn.

Tình trạng tảo hôn ở Cao Phong đang là một vấn đề nhức nhối đáng quan ngại. Điều này không những vi phạm các quy định của pháp luật mà còn để lại những hệ lụy khó lường. Các nghiên cứu khoa học đã khẳng định, ở lứa tuổi vị thành niên, cơ thể người mẹ chưa phát triển hoàn thiện, chưa đủ điều kiện sức khoẻ để nuôi dưỡng bào thai, do đó ảnh hưởng lớn tới sự phát triển bình thường của thai nhi. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tử vong trẻ sơ sinh- tình trạng hay xảy ra ở miền núi cao, đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, sinh con trong độ tuổi này cũng làm tăng tỷ lệ trẻ sinh ra bị nhẹ cân hoặc dị dạng, dị tật.Việc thiếu nhận thức và kỹ năng cần thiết, sự chuẩn bị về mặt tâm lý, ý thức trách nhiệm khi chào đón thành viên mới sẽ khiến đứa trẻ bị suy dinh dưỡng, còi cọc, dễ mắc bệnh… Về lâu dài sẽ làm suy thoái nòi giống, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của gia đình và xã hội.

Do chưa có kiến thức, thiếu hiểu biết xã hội, thiếu kĩ năng cần thiết để tự lo cho cuộc sống gia đình nên phần lớn đời sống của những gia đình trẻ này thường lâm vào cảnh khó khăn chồng chất, nhiều cặp đi tới phá vỡ hạnh phúc gia đình. Không học vấn, không nghề nghiệp, chưa đủ sự chín chắn đồng nghĩa với không tương lai, không mục đích, không lối thoát. Chính vì vậy, việc có những giải pháp trước mắt và lâu dài để hạn chế và đi tới xóa bỏ tập tục lạc hậu này là vô cùng cần thiết.

Theo đồng chí Bùi Văn Nhân, Chủ tịch xã Thung Nai: Trong thời gian tới xã sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật bằng nhiều hình thức khác nhau. Xã giao trách nhiệm cho cán bộ Tư pháp, DS - KHHGĐ , Đoàn thành niên, Hội Phụ nữ đến từng hộ gia đình có con em có ý định kết hôn khi chưa đủ tuổi để tuyên truyền về hậu quả, ảnh hưởng khi sinh con khi chưa đủ tuổi trưởng thành; đối với các trường hợp chưa đủ tuổi kết hôn theo luật định xã chỉ đạo kiên quyết không tiến hành thủ tục cho đăng ký kết hôn.

Còn đồng chí Đinh Thế Hùng, Chủ tịch UBND xã Bình Thanh – một trong những xã có số lượng các cặp tảo hôn nhiều nhất và nhỏ tuổi nhất của huyện, cho biết: Trong thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ có định hướng, chỉ đạo cho công tác dân số nói chung, khắc phục tình trạng tảo hôn nói riêng bằng việc đẩy mạnh đa dạng các hình thức tuyên truyền; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban DS; giáo dục, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện nghiêm túc Luật Hôn nhân và gia đình.

Tảo hôn có ở hầu hết các xã, thị trấn. Khó khăn lớn trong công tác dân số hiện nay là lượng công việc của cán bộ dân số nhiều, trong khi đó, CTV dân số xóm, bản phải kiêm nhiệm nhiều công việc, thù lao thấp nên hiệu quả công việc chưa cao… Để hạn chế được nạn tảo hôn cần có sự vào cuộc của các cấp, ngành và toàn xã hội chứ không chỉ riêng ngành dân số - Đồng chí Nguyễn Thị Phúc, Giám đốc Trung tâm DS – KHHGĐ huyện Cao Phong chia sẻ.

 

                                                                                    Hồng Nhung

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục