Lực lượng kiểm tra liên ngành tại chốt kiểm dịch huyện Mai Châu kiểm dịch gia cầm vận chuyển ra, vào địa bàn.

Lực lượng kiểm tra liên ngành tại chốt kiểm dịch huyện Mai Châu kiểm dịch gia cầm vận chuyển ra, vào địa bàn.

(HBĐT) - Thực hiện Quyết định số 2088/QĐ – TTg ngày 27/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phòng ngừa, ngăn chặn vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép, các lực lượng hữu quan của tỉnh như Công an, Thú y, QLTT đã quyết liệt vào cuộc, phối hợp chặt chẽ trong việc đấu tranh ngăn chặn vận chuyển gia cầm nhập lậu vào địa bàn.

 

Công an tỉnh với vai trò nòng cốt chỉ đạo các đơn vị liên quan gồm phòng Cảnh sát PCTP về Môi trường, phòng CSGT đường bộ, Công các huyện, thành phố đã tiến hành điều tra, trinh sát, tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và phối hợp với các ngành chức năng xử lý nghiêm các đối tượng kinh doanh, vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch, không đảm bảo ATTP trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm, phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) đã lập chiến công tiêu biểu như phát hiện 300 con gia cầm, trọng lượng gần 6 tạ đang trong quá trình xuống hàng ở khu vực chợ Bãi Nai (Kỳ Sơn). Chủ hàng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Gần đây nhất, Đội Cảnh sát PCTP về môi trường (Công an thành phố Hòa Bình) trong khi tuần tra, kiểm soát đã phát hiện 1 xe ô tô vận chuyển gia cầm đi hướng từ Phú Thọ đến địa phận xã Yên Mông có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm soát trên xe có 200 con gà lông trắng đã có chứng nhận kiểm dịch, tuy nhiên, chủ xe đã tự ý tháo gỡ kẹp chì niêm phong sản phẩm gia cầm nhằm trốn tránh kiểm dịch động vật tại chốt và tiếp tục thu mua thêm sản phẩm gia cầm không đủ điều kiện để kiếm lời. Hành vi trên đã được phát hiện và xử lý kịp thời.

 

Cùng thời gian này, ngành NN&PTNT đã chỉ đạo cơ quan thú y tăng cường kiểm tra tại các chợ và cơ sở giết mổ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm đối với những trường hợp sử dụng giấy chứng nhận kiểm dịch khống, giả. Đồng thời, kiên quyết và xử lý nghiêm đối với các cán bộ tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm qua việc cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Ngoài ra, trong trường hợp buộc phải xử lý tiêu hủy, cơ quan thú y có trách nhiệm phối với với cơ quan liên quan tiêu hủy đối với gia cầm và các sản phẩm gia cầm nhập lậu bị tịch thu.

 

Tình hình vận chuyển và kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái phép còn được kiểm soát chặt thông qua hoạt động của các lực lượng phối hợp trực chốt kiểm dịch. 9 tháng qua, cán bộ, chiến sỹ công an, thú y, QLTT đã duy trì trực 24/24 giờ tại 10/10 chốt kiểm dịch động vật thực hiện việc tiêu độc, khử trùng cho hơn 2.500 lượt xe ô tô, gần 16.000 lượt xe máy, gần 5.400 con dê và chó, hơn 2.300 con trâu, bò, gần 78.000 con lợn. Riêng kiểm soát gia cầm, sản phẩm gia cầm, các chốt đã kiểm soát trên 532.000 con gia cầm và hơn 2 triệu quả trứng. Đáng chú ý có 25 vụ vi phạm trốn tránh kiểm dịch, không có giấy kiểm dịch, xử phạt vi phạm hành chính 30,5 triệu đồng.

 

Đồng chí Vũ Xuân Cương – Chi cục phó Chi cục QLTT tỉnh đánh giá: Với nỗ lực kiểm soát, ngăn chặn tình hình vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu của các lực lượng đã bước đầu góp phần phục hồi sản xuất, phát triển chăn nuôi gia cầm và bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng. Cũng trong 9 tháng, lực lượng QLTT đã thành lập tổ công tác độc lập kiểm tra đột xuất 2 cơ sở kinh doanh gia cầm tại thành phố Hòa Bình và 2 cơ sở kinh doanh gia cầm tại huyện Kỳ Sơn chuyên nhập gia cầm từ tỉnh ngoài về bán buôn trên địa bàn, đồng thời kiểm tra 1 cơ sở tư nhân có trang trại chăn nuôi gia cầm tại huyện Lương Sơn. Kết quả kiểm tra cả về thủ tục kiểm dịch và thực hiện chế độ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng đều được hộ kinh doanh đáp ứng so với quy định.

 

 

 

                                                                                Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục