Trung tâm dạy nghề tư thục Long Thành dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật, thu nhập bình quân từ 1,5 - 2,2 triệu đồng/người/tháng.

Trung tâm dạy nghề tư thục Long Thành dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật, thu nhập bình quân từ 1,5 - 2,2 triệu đồng/người/tháng.

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của các huyện, thành phố, trên địa bàn tỉnh có gần 16.000 người khuyết tật, bằng 1,90% dân số. Trong đó, đối tượng là thương binh, bệnh binh và người bị tai nạn lao động hơn 2.000 người; đối tượng khuyết tật xã hội 13.500 người. Trong những năm gần đây, việc thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho người khuyết tật đã nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

 

Đồng chí Ngô Ngọc Thu, Trưởng phòng Việc làm- An toàn lao động (Sở LĐ-TB&XH) cho biết: Trong giai đoạn từ năm 2011- 2013, tỉnh ta đã từng bước triển khai và đưa Luật Người khuyết tật vào cuộc sống. UBND tỉnh đã có Quyết định số 2180/ QĐ-UBND ngày 23/9/2013 về quy định mức trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về vấn đề khuyết tật và người khuyết tật được triển khai thực hiện sâu rộng trên phạm vi toàn tỉnh. Việc thực hiện các chính sách với người khuyết tật được thực hiện đầy đủ. Về thực hiện chính sách hỗ trợ xã hội, toàn tỉnh đã có 6.058 đối tượng khuyết tật nặng đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, hơn 2.000 người là thương binh, bệnh binh đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng. Hàng năm tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gần 5.000 lượt đối tượng thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng nhân dịp lễ, tết. Tổ chức xây dựng được 32 nhà đại đoàn kết cho người khuyết tật với số tiền 770 triệu đồng. Sở LĐ-TB&XH phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng hợp tác với Hội Bảo trợ người tàn tật Việt Nam tổ chức đo, khám và cấp miễn phí chân giả cho 63 người khuyết tật của tỉnh; cấp thẻ BHYT cho 7.298 người khuyết tật với số tiền hơn 4 tỷ đồng, đã tổ chức cho trên 8.000 lượt đối tượng người có công được đi điều dưỡng phục hồi chức năng, trên 11.000 lượt người được cấp làm mới chân tay giả...

 

Đặc biệt, triển khai chương trình dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật, từ năm 2011-2013, các trung tâm đã tổ chức được 23 lớp dạy nghề với 1.017 học viên tham gia, tổng kinh phí 1.714 triệu đồng. Trong đó, Trung tâm dạy nghề tư thục Long Thành mở 15 lớp với 800 học viên tham gia, tổng kinh phí đào tạo 1.234 triệu đồng, Trung tâm bảo trợ xã hội nhân đạo Minh Đức mở 8 lớp với 217 học viên tham gia, kinh phí 480 triệu đồng. Sau khi được học nghề, đa số người khuyết tật đã tự tạo được việc làm, một số vào làm việc tại cơ sở sản xuất của các Trung tâm. Quỹ quốc gia về hỗ trợ việc làm thông qua các dự án của các cơ sở SX-KD đã tạo việc làm cho 45 người khuyết tật. Tuy chưa có sàn giao dịch việc làm riêng cho người khuyết tật, nhưng qua các sàn giao dịch việc làm mở tại các huyện, cụm xã đã có trên 1.000 người khuyết tật tham gia và được tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề. Thực hiện đề án dạy nghề cho lao động nông thôn (đề án 1956) đã có 355 người khuyết tật được đào tạo nghề, độ tuổi từ 17-35 tuổi, trình độ đào tạo dưới 3 tháng, trong đó có 270 người là nữ.

 

 

 

                                                                            Linh Trang

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục