(HBĐT) - Mỗi năm, chương trình “Mái ấm tình thương” của các cấp Hội Phụ nữ của huyện Cao Phong đã giúp từ 3-4 hội viên hoàn cảnh khó khăn có ngôi nhà mới. Mỗi hội viên đóng góp dù chỉ 8.000 đồng cũng là thêm một viên gạch giúp đỡ hội viên mình đỡ chật vật trong cuộc sống.

 

Chị Bùi Thị Toàn, Phó Chủ tịch Hội PN huyện Cao Phong cho biết: Theo kế hoạch, trong năm nay, Hội Phụ nữ huyện hỗ trợ 4 hội viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà mới. Đến nay đã khánh thành được 3 nhà. Thêm mỗi ngôi nhà là thêm một mái ấm cho hội viên và là niềm động viên cán bộ phụ nữ tiếp tục đóng góp công sức giúp đỡ nhiều hội viên mình nhiều hơn nữa”.

 

Người dân xóm Chằng Trong, xã Đông Phong (Cao Phong) còn nhớ mãi hình ảnh hôm gia đình chị Bùi Thị Chi được chuyển lên ngôi nhà mới sau bao năm cả gia đình sống cảnh nơm nớp lo âu trong căn nhà cũ đã xập xệ, không che nổi những cơn gió rét mỗi khi đông về. Hôm có nhà mới, chị và gia đình vui lắm, các hội viên trong xóm cũng đến giúp chị chuyển đồ đạc. 3 đứa con tíu tít nô đùa ngoài hiên khiến mọi người cũng thấy vui lây. Chị Chi tâm sự: Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại có được ngôi nhà đẹp như thế này. Nếu không có sự hỗ trợ của các hội viên phụ nữ, không biết bao giờ gia đình tôi mới có ngôi nhà mới để ở. Từ nay, tôi không phải mất ngủ chống dột trong những đêm mưa nữa”. Cách đây 1 năm, chị Chi và các con ở ngôi nhà sàn đã xiêu vẹo, mục nát. Trời động mưa là dột. Nhà chị nghèo, chồng mất sớm, 1 đứa con gái bị bệnh, mình chị phải lo cho cả nhà. Năm nào gia đình không bị đứt bữa là chị mừng lắm rồi. Nhà cửa xuống cấp, chị cũng bất lực không có tiền để tu sửa. Đầu năm 2013, được sự giúp đỡ từ nguồn tiền đóng góp của các cấp Hội Phụ nữ huyện Cao Phong, chị Chi vay mượn thêm của anh em để xây nhà. Khi xây nhà, hội viên phụ nữ cùng xóm cũng đến phụ giúp chị xây.  

 

Trong năm nay, cùng chung niềm vui với chị Chi còn có chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh ở xóm Đồng Chăm, xã Tây Phong. Gia cảnh chị Hạnh cũng nghèo lắm. Trước cảnh chỗ ăn, chỗ nghỉ của cả nhà rách nát, tồi tàn. Đầu năm 2013, được sự hỗ trợ của Hội, gia đình chị đã xây được ngôi nhà mới, nhờ vậy không còn phải lo lắng mỗi khi mưa gió về . Mùa đông này, các con của chị không phải chịu cảnh rét co ro. Thế là niềm mong ước bấy lâu của chị đã thành hiện thực nhờ những tấm lòng nhân ái của chị em phụ nữ.

 

Cao Phong tuy không phải là huyện nghèo nhưng còn một số xã rất khó khăn như Yên Lập, Yên Thượng, Thung Nai... Trong những xã nghèo này còn nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có ngôi nhà vững chắc để ở. Đây cũng là việc mà các cấp Hội Phụ nữ huyện Cao Phong luôn quan tâm, trăn trở. Hưởng ứng chương trình “Mái ấm tình thương” cho hội viên, các cấp Hội Phụ nữ huyện đã vào cuộc vận động các hội viên tham gia đóng góp. Nhiều chị em phụ nữ cuộc sống chưa hẳn đã hết khó khăn nhưng khi Hội PN huyện phát động chương trình này, các chị em nhiệt tình tham gia. Với phương châm “lá lành đùm lá rách”, các hội viên đều cố gắng góp một phần nhỏ của mình để giúp đỡ những hội viên còn khó khăn. Chị Toàn cho biết thêm: Với mức đóng góp tối thiểu 8.000 đồng nhưng đã huy động được hết các hội viên đóng góp. Nhiều người có điều kiện giúp đỡ hội viên hàng trăm nghìn đồng với ý nguyện mong muốn họ vượt qua hoàn cảnh vươn lên.

                                                                       

 

 

                                                                                    Việt Lâm

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục