Thân nhân liệt sĩ Bùi Ngọc Cam ở xóm Rộc, xã Nật Sơn (Kim Bôi).

Thân nhân liệt sĩ Bùi Ngọc Cam ở xóm Rộc, xã Nật Sơn (Kim Bôi).

(HBĐT) - Trên trang nhất Báo Hòa Bình chủ nhật số 3927, ra ngày 3/11/2013 đăng bài “Ba liệt sỹ người Hòa Bình hy sinh tại Nhà tù Phú Quốc” của tôi (Lê Va), theo đó có ảnh đen trắng cũ mờ ghi tên liệt sỹ Bùi V Cam. Mục đích bài viết hy vọng nhận được thông tin từ nhân thân của các liệt sỹ người Hòa Bình. Trong khi tại khu Di tích nhà tù Phú Quốc chỉ ghi các liệt sỹ là người Hòa Bình chứ không thấy ghi ở xã, huyện nào.

 

Sau khi báo ra, không ít ý kiến thể hiện sự quan tâm cùng thông tin và ý nguyện của tác giả. Đây là một thông tin quý về liệt sỹ người Hòa Bình hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc ở nơi gần cực nam của Tổ quốc. Thật vô cùng bất ngờ và quá ngạc nhiên là sáng 29/11/2013 tại cuộc gặp mặt CTV tiêu biểu của Báo Hòa Bình, trong lời phát biểu đóng góp ý kiến của mình ông Bùi Ỉnh, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Tổng Biên tập Báo Hòa Bình có nhắc đến bài báo “Ba liệt sỹ người Hòa Bình hy sinh tại Nhà tù Phú Quốc” và nói: “Hình như liệt sỹ Cam là người làng tôi, cùng tuổi với tôi…”.  Ngay sau đó, tôi lục tìm số điện thoại của một cán bộ xã trong quê ông Ỉnh để hỏi về liệt sỹ Bùi V. Cam. Không đầy 10 phút sau, tôi nhận được hồi âm: Đúng là liệt sỹ Bùi V. Cam sinh năm 1948 ở xóm Rộc, xã Nật Sơn, huyện Kim Bôi. Ngay sáng hôm sau, tôi có mặt tại gia đình liệt sỹ Bùi V. Cam.

 

Tên đầy đủ của liệt sỹ là Bùi Ngọc Cam. Trong ảnh chụp lại thẻ tù binh in tại Bảo tàng nhà tù Phú Quốc đọc được là  Bùi V. Cam. Thực ra thẻ viết tắt tên đệm N. nhưng do bị mờ mất nét nên tưởng như là Bùi V. Cam.

 

Bùi Ngọc Cam, sinh 1948 tại xóm Rộc, xã Nật Sơn, huyện Kim Bôi bố là Bùi Văn Đáo, mẹ là Bùi Thị Bôn đều đã mất. Ông bà có 5 người con: Bùi Văn Việt, sinh 1931 (đã mất), Bùi Ngọc Quyển, sinh 1944, Bùi Xuân Thiển, sinh 1946, Bùi Ngọc Cam, sinh 1948 và Bùi Thị Cúc, sinh 1952. Ba anh em Quyển, Thiển và Cam đi bộ đội. Trong đó, Bùi Ngọc Cam nhập ngũ tháng 2/1968 từ nhân viên ngành chiếu bóng huyện Kim Bôi. Tháng 9/1970, Bùi Ngọc Cam được kết nạp Đảng và là thượng sỹ, tiểu đội trưởng thuộc trung đoàn 2, sư đoàn 4, quân khu 9. Tìm được thân nhân liệt sỹ Bùi Ngọc Cam tôi vô cùng vui mừng và coi đây là phần thưởng quý giá trong cuộc đời làm văn, làm báo của mình.  

 

 

 

                                                            Va (TTV)

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục