Được uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế trao bằng khen của Bộ Y tế cho Chi cục dân số-KHHGĐ vì đã có những thành tích trong việc thực hiện Pháp lệnh dân số giai đoạn 2003-2013.

Được uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế trao bằng khen của Bộ Y tế cho Chi cục dân số-KHHGĐ vì đã có những thành tích trong việc thực hiện Pháp lệnh dân số giai đoạn 2003-2013.

(HBĐT) - Sáng 24/12, Sở Y tế đã tổ chức kỷ niệm Ngày dân số Việt Nam 26/12, Tháng hành động quốc gia về dân số; tổng kết chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2013, tổng kết hoạt động can thiệp giảm mất cân bằng giới tính khi sinh và Thalasemia (tan máu bẩm sinh); tổng kết công tác dân số-KHHGĐ năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

 

Năm 2013, Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ đã triển khai đồng bộ và hiệu quả nhiều chương trình công tác; tạo được sự tham gia, ủng hộ của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân. Ngành đã chú trọng công tác tham mưu với các cấp uỷ, chính quyền; việc chỉ đạo, điều hành sát thực với tình hình thực tiễn; đẩy mạnh công tác truyền thông-giáo dục chuyển đổi hành vi; bảo đảm tốt hậu cần và cung cấp các dịch vụ KHHGĐ, triển khai các dự án nâng cao chất lượng hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành và dự án nâng cao chất lượng giống nòi. Công tác tuyên truyền được coi trọng với nhiều kênh khác nhau, trong sự phối hợp của các cấp, ngành hữu quan và các ngành thành viên. Nhiều chương trình tuyên truyền hướng về cơ sở, cộng động có ý nghĩa xã hội rộng lớn. Các Chi cục, trung tâm DS đã tổ chức 56 lớp tập huấn cho 2.444 lượt cán bộ, CTV dân số cơ sở với nhiều nội dung, chủ đề khác nhau. Ngành cũng đã tổ chức chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại 101 xã của 11 huyện, thành phố (đạt 120% kế hoạch). Năm 2013, có 15.528 trẻ được sinh, tỷ suất sinh là 18,3%o, giảm 0,6%o so với năm trước; tỷ lệ con thứ 3 chiếm 6,1% (960 cháu). Tỷ lệ giới tính khi sinh năm là 107 (năm 2012 là 117,7). Tổng các biện pháp tránh thai hiện đại mới áp dụng là 54.140 người, đạt 107,2% kế hoạch năm.

 

Năm 2014, ngành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về DS-KHHGĐ; tuyên truyền sâu đậm về chiến lược DS/SKSS giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Triển khai thực hiện kế hoạch hành động thực hiện chiến lược chiến lược DS/SKSS giai đoạn 2011-2015. Tuyên truyền và lập kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 13 của UBND tỉnh về tăng cường công tác DS-KHHGĐ để giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, bệnh tan máu bẩm sinh tại cộng đồng và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác DS-KHHGĐ các cấp. Duy trì giảm sinh, giảm sinh con thứ 3 và tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên hợp lý.

   

Nhân kỷ niệm Ngày dân số Việt Nam, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh (Sở Y tế) và 2 cá nhân đã được Bộ Y tế tặng bằng khen vì có những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Pháp lệnh dân số giai đoạn 2003-2013. Có 34 tập thể và 105 cá nhân được tặng thưởng vì đã có nhiều đóng góp cho công tác dân số-KHHGĐ. Trong năm 2013, có 6 trung tâm DS-KHHGĐ đạt loại xuất sắc, 3 trung tâm đạt loại tốt và 1 trung tâm đạt loại khá.

                                                                               

 

                                                                                Bùi Huy

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục