Bác sỹ thăm, khám cho trẻ nhiễm trùng hô hấp điều trị tại Khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
(HBĐT) - Đã được rút máy thở và có thể tự ăn, ít ai có thể hình dung chỉ vài ngày trước đó, bé Bùi Thị Thuỳ Trang (13 tháng tuổi, trú tại Suối Nánh, Đà Bắc) nhập viện trong tình trạng viêm phổi nặng. Bác sỹ Đặng Thành Chung, Phó khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: "Khi nhập viện, cháu ho nhiều, ho đờm, thở nhanh, rút lõm lồng ngực, tím tái, sốt gần 38 độ... Qua kiểm tra, chúng tôi kết luận cháu bị viêm phổi, suy hô hấp độ II. Đây là một trong những trường hợp nặng nhất tại khoa hiện nay và rất khó khăn trong điều trị bởi gia đình cho cháu nhập viện khá muộn, khi bệnh đã nặng và thể trạng của cháu rất kém."
Lý giải về việc cho bé Trang nhập viện muộn, gia đình cho hay: Nguyên nhân chủ yếu là do biểu hiện của cháu khá giống với triệu chứng của bệnh lý ho, sổ mũi thông thường, khiến gia đình chủ quan. Thêm vào đó, nhà lại ở quá xa trung tâm nên bố mẹ không có điều kiện đưa bé đến khám ở các cơ sở y tế uy tín mà tự ý mua thuốc điều trị. Sau 4 ngày, khi thấy cháu có những biểu hiện bệnh nặng lên, gia đình mới đưa đến bệnh viện điều trị.
Sau 1 tuần được điều trị tích cực, đến nay sức khoẻ cháu đã cơ bản ổn định. Cháu có thể tự thở, tự bú và đã cắt sốt. Tuy nhiên, qua đây cho thấy, việc chăm sóc, giữ ấm đúng cách cho trẻ đặc biệt là trong những ngày giá rét là vô cùng cần thiết. Theo ghi nhận của Khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ đầu tháng 12 đến nay, cùng với những diễn biến bất thuận của thời tiết, rét đậm, rét hại kéo dài, số trẻ nhập viện tăng đột biến. Đã có trên 500 bệnh nhi đến khám, chữa bệnh và điều trị tại Khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tập trung 70% ở các nhóm bệnh nhiễm trùng hô hấp, còn lại là bệnh nhân tiêu chảy cấp do
Song, trong số nhiễm trùng hô hấp nhập viện, có không ít trẻ được cha mẹ đưa đến trong tình trạng bệnh nặng hơn sau khi đã tự ý cho con uống thuốc ở nhà. Nếu để lâu sẽ dẫn tới tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh, gây tốn kém trong điều trị và sức khỏe bị suy giảm. Theo ghi nhận của phóng viên, phòng hô hấp I, được dành điều trị cho các bé kháng thuốc tại thời điểm ngày 24/12, không còn giường trống, đáng nói hơn là 100% số trẻ này đều dưới 18 tháng tuổi. Đây là thực tế đáng lo ngại, dễ dẫn đến nhiều hệ luỵ về sau.
Để chăm sóc trẻ, đối phó với những bệnh thường gặp đặc biệt là trong thời tiết rét đậm kéo dài, bác sỹ Đặng Thành Chung khuyến cáo: Để bảo đảm sức khoẻ cho trẻ trong thời tiết giá lạnh, việc cần làm nhất là các bậc phụ huynh phải tránh để em bé bị nhiễm lạnh. Bên cạnh đó cần có chế dộ dinh dưỡng hợp lý để tăng sức đề kháng cho trẻ. Khi có người nhiễm bệnh cần cách ly với trẻ. Không tự ý mua thuốc và điều trị cho trẻ tại nhà để tránh dẫn tới tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh.
P.V