Các bác sỹ tại phòng khám nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám định kỳ cho trẻ nhiễm “H”.

Các bác sỹ tại phòng khám nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám định kỳ cho trẻ nhiễm “H”.

(HBĐT) - Những ngày áp Tết Dương lịch, chúng tôi có dịp cùng các cán bộ của Trung tâm Phòng - chống HIV/AIDS tỉnh, Trung tâm y tế dự phòng huyện Lương Sơn đến thăm gia đình chị Đặng Thị Q, người đã sống chung với “H“ nhiều năm.

 

Chị Q. biết mình nhiễm HIV khi chồng qua đời vì căn bệnh quái ác này. Sống trong đau khổ, phải chịu sự, kỳ thị... Quãng thời gian đó thật khó khăn với chị và các con. Song nhờ có sự động viên của của cán bộ y tế và các bạn đồng đẳng, chị đã tìm đến các cơ sở điều trị có uy tín. “Được tư vấn, điều trị hiệu quả đến nay, sức khoẻ của tôi đã ổn định. Hiện, tôi đã xin vào làm trong một doanh nghiệp tại địa phương với mức thu nhập khá và sống rất vui vẻ bên các con...”- Chị Q. cho biết. Câu chuyện càng trở nên rôm rả khi chị kể về sự trưởng thành của các con, công việc hàng ngày đều rất suôn sẻ... Đôi mắt ầng ậng nước, đôi bàn tay nắm chặt, bịn rịn của người phụ nữ nhiễm “H“ với các cán bộ của đoàn lúc ra về làm chúng tôi như hiểu thêm những tình cảm chân thành họ dành cho nhau. Những cuộc thăm hỏi như vậy vẫn diễn ra thường xuyên giữa các y, bác sỹ với người nhiễm “H”.

 

“Nhiễm “H“ không phải là cánh cửa cuộc đời đã khép lại”- Đó cũng là tâm sự chung của rất nhiều bệnh nhân “H“ chúng tôi có dịp được gặp gỡ. Song để làm được điều đó, để những người nhiễm HIV còn thấy giá trị ở cuộc sống không phải là điều đơn giản. Trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của công tác tuyên truyền và ngay chính trong những cuộc gặp gỡ, cuộc đối thoại, sẻ chia như đã kể ở trên.

 

Bác sỹ Lâm Ngọc Tĩnh - Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS khẳng định: Để thực hiện được mục tiêu của Tháng hành động phòng, chống HIV/AIDS là Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”, rõ ràng, ngoài việc thực hiện công tác phối hợp với việc phòng, chống tệ nạn xã hội, quản lý hiệu quả các nhóm đối tượng có hành vi nguy cơ cao, vấn đề quan trọng vẫn là công tác tuyên truyền hiệu quả. Trong đó, việc huy động nhân dân cộng đồng trách nhiệm trong công tác phòng, chống HIV/AIDS là hết sức quan trọng. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều chương trình truyền thông, giáo dục thay đổi hành vi cho nhiều nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh. Ngoài các chương trình tuyên truyền trên báo, đài còn có hoạt động tuyên truyền trực tiếp với các đối tượng có nguy cơ cao như: nghiện chích ma tuý, người bán dâm, tiếp viên nhà hàng, quán bar, người bị nhiễm HIV... với hàng ngàn lượt người tham gia. Lấy tháng hành động quốc gia phòng- chống HIV/AIDS làm cao điểm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tính đến hết ngày 17/12, trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng 50 cụm panô, treo trên 350 khẩu hiệu, băng zôn, phát 70 triệu tranh gấp, tờ rơi, phát gần 1.000 đĩa truyền thông tuyên truyền về HIV/AIDS... Từ những hoạt động này, nhận thức của người bị nhiễm HIV đã được nâng lên, họ đã bắt đầu chủ động tìm đến các trung tâm, cơ sở y tế để được tư vấn, chăm sóc sức khoẻ cũng như áp dụng các biện pháp để tránh lây nhiễm cho cộng đồng.

 

Bác sỹ Lâm Ngọc Tĩnh cho biết thêm: Bên cạnh đó, hoạt động chống lây nhiễm HIV từ mẹ sang con cũng được đẩy mạnh. Trung tâm luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ về nguy cơ lây truyền HIV từ mẹ sang con, nhờ đó, tỷ lệ phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV đạt tỷ lệ cao, giảm sự lây truyền HIV từ mẹ sang con.

 

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Trung tâm Phòng - chống HIV/AIDS tỉnh đã và đang đóng góp hiệu quả vào mục tiêu “Hướng tới không còn nhiễm mới HIV“

 

 

 

 

                                                                                  Hải Yến

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục