Kiểm tra việc chuẩn bị thức ăn cho gia súc của hộ chăn nuôi xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn).

Kiểm tra việc chuẩn bị thức ăn cho gia súc của hộ chăn nuôi xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn).

(HBĐT) - Ngày 25/12, Sở NN&PTNT, Chi cục Thú y tỉnh đã kiểm tra tình hình phòng, chống đói, rét cho gia súc tại huyện Lạc Sơn và Yên Thủy.

 

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn: Tổng đàn trâu, bò hiện có trên 20.200 con trâu, 9.845 con bò. Triển khai các biện pháp phòng, chống đói rét cho gia súc, toàn huyện có 13.475 hộ có chuồng nuôi kiên cố, gần 16.000 hộ có các biện pháp che chắn chuồng nuôi. Công tác dự trữ thức ăn cho gia súc được các cấp, ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt ngay từ đầu vụ về cây rơm, trồng cỏ voi, phụ phẩm nông nghiệp…

 

Đợt rét vừa qua đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân trên địa bàn. Qua thống kê của Trạm Thú y huyện có 6 con trâu, bò già và bê, nghé bị chết, trong đó xã Ngọc Lâu có 2 con, Yên Nghiệp 3 con, Tân Mỹ 1 con. Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ổn định, tỷ lệ tiêm phòng đạt và vượt kế hoạch vụ đông – xuân.

 

Sau khi nắm bắt tình hình thực tế tại các xã có trâu, bò bị chết trong đợt rét, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của huyện, đồng thời lưu ý trong điều kiện diễn biến thời tiết bất thường, cần đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận động cho nhân dân, thực hiện quản lý tốt đàn gia súc, tránh thả rông, bổ sung thêm nguồn thức ăn để tăng sức đề kháng cho vật nuôi.

 

*Tại huyện Yên Thủy: Đàn gia súc, gia cầm của huyện ổn định về tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, công tác phòng, chống đói, rét còn gặp khó khăn về nguồn thức ăn dự trữ. Toàn huyện có gần 8.000 chuồng trại, trong đó có gần 4.000 chuồng xây, hơn 7.000 chuồng được che chắn đảm bảo quy định. Từ đầu tháng 10 đến nay, số trâu, bò chết do nhiều nguyên nhân là 10 con. Riêng trong đợt rét có 4 con chết (3 con ở xã Lạc Sỹ, 1 con ở xã Đa Phúc).

 

Kiểm tra thực tế tại địa bàn vùng sâu Lạc Sỹ, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho gia súc còn hạn chế. Cụ thể, chỉ có 96 cây rơm, nguồn thức ăn cho trâu, bò thiếu trầm trọng, trong số hơn 230 chuồng nuôi, chỉ có 1 chuồng kiên cố, còn lại là chuồng bán kiến cố, che chắn sơ sài. Đoàn kiểm tra đã đề nghị chính quyền địa phương cơ sở tập trung chỉ đạo bà con thực hiện che chắn bằng các nguyên, vật liệu sẵn có và tận dụng, huy động nguồn thức ăn đảm bảo đủ lượng để gia súc khỏi bị chết đói. Nhắc nhở, hướng dẫn hộ chăn nuôi tuyệt đối không thả trâu, bò ra đồng kiếm ăn khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, sương muối nhiều.

 

 

 

                                                                               Bùi Minh

 

 

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục