Một buổi học trường mầm non xã Cao Sơn (Đà Bắc).

Một buổi học trường mầm non xã Cao Sơn (Đà Bắc).

(HBĐT) - Tính đến nay, tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ dưới 5 tuổi ở tỉnh ta đang ở mức cao. ở thể nhẹ cân tỷ lệ chiếm 19,5% tổng số lượng trẻ, xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố; ở thể thấp còi chiếm 26,7% số lượng trẻ, xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Vậy để cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trong thời gian tới chúng ta phải làm gì?

 

Theo thống kê của ngành y tế, hiện nay, số lượng trẻ suy dinh dưỡng ở thể nhẹ cân và thấp còi của huyện Lạc Sơn và Kim Bôi cao nhất tỉnh. Ở thể nhẹ cân huyện Lạc Sơn cao nhất tỉnh ước chừng trên 2.300 trẻ, Kim Bôi trên 1.500 trẻ. Thể thấp còi huyện Lạc Sơn có 3.232 trẻ, Kim Bôi 2.112 trẻ. Trong năm qua, thực hiện dự án cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ngành y tế nỗ lực nhiều giải pháp từ đào tạo, tổ chức nhiều lớp tập huấn tại các cụm liên xã về kiến thức, kỹ năng triển khai chương trình cho cán bộ mạng lưới bao gồm cán bộ chuyên trách tuyến xã và cộng tác viên dinh dưỡng, tổ chức truyền thông bằng nhiều hình thức như: loa đài địa phương, khẩu hiệu, cổ động, nói chuyện tại các cuộc hội họp, tư vấn, hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho bà mẹ có con dưới 5 tuổi. Tổ chức hội thi tuyên truyền dinh dưỡng viên giỏi tại các xã trọng điểm với nội dung tuyên truyền kiến thức, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho bà mẹ có thai, trẻ em. Đối với phụ nữ có thai tổ chức các hoạt động như quản lý thai nghén, tiêm phòng uốn ván, bổ sung viên sắt, tư vấn về chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, lao động, vệ sinh thai nghén luôn đạt trên 99%. Đối với các hoạt động dinh dưỡng cho trẻ em được thường xuyên theo dõi ở cơ sở với tỷ lệ được cân đo 99,6%, không còn xã nào có tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở mức trên 30%. Tuy nhiên còn 19/210 xã, phường, thị trấn có tỷ lệ suy dinh dưỡng ở thể thấp còi mức 30% trở lên. Trong các đợt chiến dịch 100% trẻ trong độ tuổi được bổ sung vitamin A theo quy định. Các  hoạt động trong chăm sóc sức khỏe dần được áp dụng như cho trẻ bú sớm trong nửa giờ đầu sau khi sinh, cho trẻ bú kéo dài đến 24 tháng tuổi,  cho trẻ ăn bổ sung, vệ sinh phòng - chống giun, sán…

 

Đồng chí Ngô Thị Phượng, Phó giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản (Sở Y tế) cho biết: Tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi của tỉnh hiện nay vẫn ở mức đáng báo động. Nếu không giải quyết sớm tình trạng suy sinh dưỡng dẫn đến nhiều hệ lụy cho xã hội. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ suy dinh dưỡng làm giảm khả năng miễn dịch và tăng nguy cơ các bệnh nhiễm khuẩn. Những người trưởng thành từng bị thấp còi khi còn nhỏ dễ mắc các bệnh cao huyết áp, tiểu đường, bệnh tim và béo phì. Phụ nữ bị thấp còi có xu hướng sinh con nhỏ và nhẹ cân, do đó tạo ra vòng luẩn quẩn của tình trạng dinh dưỡng kém và đói nghèo. Trẻ suy dinh dưỡng có khả năng học tập kém hơn do tổn thương não bộ và chậm phát triển trí lực, khả năng lao động thấp và thu nhập kém ở tuổi trưởng thành. 

 

Qua thống kê, hầu hết những trường hợp suy dinh dưỡng ở địa bàn vùng sâu, xa điều kiện kinh tế khó khăn. Theo đồng chí Nguyễn Thị  Phượng, nguyên nhân chính là thiếu kiến thức chăm sóc thai, nhận thức và hành động về suy dinh dưỡng của các bà mẹ sai lầm.  Khi mang thai, ít người đến kiểm tra thai nhi nên không biết tình trạng sức khỏe thai nhi. Sau khi sinh, nhiều bà mẹ có thói quen muốn đi làm sớm nên cho trẻ bỏ sữa mẹ sớm, tập cho ăn bột, cháo sớm. Ở giai đoạn từ 7 tháng tuổi đến 1 năm tuổi nhiều bà mẹ có thói quen cho con ăn bằng nhai cơm, mớm cơm. Thói quen này có tác hại bắt dạ dày của trẻ hoạt động sớm.  Giai đoạn trẻ từ 0 - 5 tuổi là giai đoạn trưởng  thành của trẻ cực kỳ quan trọng do vậy các bà mẹ cần chăm sóc con tỉ mỉ. Với những người không có điều kiện kinh tế cần tận dụng thực phẩm các loại rau xanh, hoa quả, trứng, thịt gà, lợn cải thiện bữa ăn cho trẻ. Tùy vào từng lứa tuổi mà có cách chế biến cho phù hợp cải thiện tình trạng sinh dưỡng cho trẻ.

 

 

                                                                                Việt Lâm

 

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục