Trẻ em xã Phú Minh (Kỳ Sơn) tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ tại thôn, xóm thông qua truyền thông bằng các hình thức.

Trẻ em xã Phú Minh (Kỳ Sơn) tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ tại thôn, xóm thông qua truyền thông bằng các hình thức.

(HBĐT) - Theo thống kê của phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Sở LĐ -TB&XH), từ năm 2005 đến nay, có gần 400 trẻ em lứa tuổi từ 0 - 16 bị ảnh hưởng do tai nạn giao thông (TNGT), trong đó có 15 trẻ tử vong. Riêng 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã có 32 trẻ bị TNGT. TNGT là nguyên nhân thứ 2 dẫn đến tử vong ở trẻ, chính vì vậy, để giảm thiểu tình nguy cơ dẫn đến TNGT ở trẻ rất cần sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, địa phương, gia đình để nâng cao nhận thức của mọi người về các phòng tránh TNGT.

 

Hiện nay, toàn tỉnh chỉ có trên 10 điểm vui chơi tập trung, về các vùng nông thôn hay thành thị không khó để gặp cảnh nhóm trẻ em tụ tập đá bóng, đá cầu, đùa nghịch ven đường quốc lộ, tỉnh lộ. Khi đã ham vui,  lúc đó, các em không thể lường trước được những nguy hiểm luôn rình rập. Lúc xảy ra tai nạn bất ngờ, trẻ thường bị động, không có phản ứng tự vệ kịp thời để bảo vệ bản thân.

 

Cũng có nhiều trường hợp trẻ mắc TNGT khi đang lưu thông trên đường. Tại TPHB, trên các tuyến đường Chi Lăng, đại lộ Thịnh Lang, Trần Hưng Đạo có điểm trường phổ thông, vào giờ tan học mới thấy  sự lộn xộn của học sinh khi tham gia giao thông. Từng tốp học sinh dàn hàng hai, hàng 3, thậm chí hàng 4 đạp xe trên đường, nhiều em chỉ điều khiển xe bằng một tay, còn một tay thì che ô, vừa đi, vừa cười đùa, trêu chọc nhau không để ý đến những người tham gia giao thông khác đang bức xúc, lo lắng vì TNGT có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

 

Chị Nguyễn Minh Thảo, Tổng phụ trách Liên đội trường THCS Bình Thanh (Cao Phong) cho biết: Để nâng cao nhận thức cho học sinh về an toàn khi tham gia giao thông, liên đội nhà trường thường xuyên tổ chức truyền thông dạy và hướng dẫn trẻ các kỹ năng đi xe đạp, xử lý tình huống trên đường, nhường đường cho người đi bộ, dừng và đi theo tín hiệu đèn giao thông, không lạng lách, đánh võng trên đường; không dàn hàng ngang, không che ô khi điều khiển xe máy, xe đạp vì như thế sẽ hạn chế tầm nhìn của bản thân và các phương tiện khác, đi đúng phần đường, đúng tốc độ cho từng loại xe, tuân thủ đúng các loại biển báo, phải chú ý quan sát xung quanh trước khi qua đường và nên giơ tay cao để tăng sự chú ý của mọi người.

 

Theo chị Đỗ Thị Loan, Phó phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Sở LĐ -TB&XH): TNGT là tai nạn thương tích để lại hậu quả nghiêm trọng nguy cơ tử vong cao. TNGT chiếm 17% các vụ tai nạn thương tích mà trẻ thường gặp phải. Chính vì vậy, nâng cao nhận thức phòng tránh cho trẻ là việc cấp thiết. Sở đã chỉ đạo các địa phương tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và nhà trường tuyên truyền để các em nhận thấy những tình huống dẫn tới TNGT, những nguy cơ và hiểm họa của TNGT đối với sức khỏe, qua đó giúp các em có hiểu biết và tuân thủ tốt hơn các quy tắc, luật lệ ATGT. Tại nhiều trường phổ thông đã xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của cổng trường an toàn giao thông, đội thanh niên xung kích đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, việc quy hoạch và xây dựng điểm vui chơi tập trung cho trẻ cần có sự vào cuộc tích cực của các cấp, chính quyền địa phương và xã hội nhằm tạo cho trẻ môi trường sống an toàn, lành mạnh.

 

 

 

                                                              Hồng Nhung 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục