Cán bộ Trạm Y tế xã Yên Mông (TPHB) chăm sóc sức khoẻ  cho phụ nữ trên địa bàn.

Cán bộ Trạm Y tế xã Yên Mông (TPHB) chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ trên địa bàn.

(HBĐT) - Trong 7 mục tiêu cơ bản của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (BĐG) giai đoạn 2011- 2017, mục tiêu số 4 là bảo đảm BĐG trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch cụ chăm sóc sức khoẻ.

 

Theo chiến lược quốc gia về BĐG, để thực hiện chỉ tiêu này cần đảm bảo 4 chỉ tiêu chủ yếu sau: chỉ tiêu 1, tỷ số giới tính khi sinh không vượt quá 113 trẻ sơ sinh trai /100 trẻ sơ sinh gái vào năm 2015 và 115/100 vào năm 2020. Chỉ tiêu 2, giảm tỷ lệ tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản xuống 58,3/100.000 trẻ đẻ sống vào năm 2015 và xuống dưới 52/100.000 vào năm 2020. Chỉ tiêu 3, tăng tỷ lệ phụ nữ mang thai được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc và phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con lên 40% vào năm 2015 và lên 50% vào năm 2020 so với năm 2010. Chỉ tiêu 4, giảm tỷ lệ phá thai xuống 27/100 trẻ đẻ sống vào năm 2015 và xuống dưới 25/100 vào năm 2020.

 

Trong giai đoạn 2011- 2013, trên địa bàn tỉnh ta, quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực CSSK được thể hiện rõ trong việc giáo dục, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về giới trong CSSK cho phụ nữ và thực hiện công tác DS /KHHGĐ; vận động nam giới và nữ giới áp dụng các biện pháp tránh thai, tuyên truyền, hướng dẫn phụ nữ biết cách CSSK cho bản thân, gia đình và hưởng ứng các chiến dịch CSSK ban đầu, vệ sinh phòng dịch. Ngành Y tế đã  thực hiện chủ trương của tỉnh đưa bác sĩ về tuyến xã, đồng thời thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tốt việc CSSK cho nhân dân, trong đó có phụ nữ. Bên cạnh đó chú trọng nâng cao chất lượng khám và điều trị ở các tuyến y tế. Nhờ đó, tỉnh đã đạt được một số kết quả cụ thể như: tăng tuổi thọ trung bình của phụ nữ đạt 71, 5 tuổi. Tỷ lệ tăng dân số  tự  nhiên 1,3%. Tỷ lệ phụ nữ được tiếp cận với các dịch vụ y tế đạt 100%. Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai trước khi sinh đạt 99,8%. Tỷ lệ được thăm khám thai đủ 3 lần có chất lượng đạt 82,5%. Tỷ lệ các bà mẹ sinh con ở các trạm y tế đạt 99%. Tỷ lệ  cơ sở CSSKSS cung cấp thông tin, giáo dục, tư vấn về sức khoẻ sinh sản đạt 100%. Tỷ lệ số trạm y tế có bác sĩ đạt 70,5%. Tỷ lệ trạm y tế có nữ hộ sinh trung học hoặc y sĩ sản nhi 98,1%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 21%. Tỷ suất tử vong của bà mẹ liên quan đến thai sản 0,11/100 trẻ đẻ sống.

 

Như vậy, so với chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011- 2020,  mục tiêu bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ CSSK, tỉnh ta đạt được một số chỉ tiêu đã đề ra. Trong thời gian tới, để tiếp tục duy trì kết quả đã đạt được và hoàn thành tất cả các chỉ tiêu trong chiến lược, tỉnh tập trung vào các nhóm giải pháp thực hiện mục tiêu 4 như: cung cấp dịch vụ CSSKSS, sức khoẻ tình dục cho phụ nữ và nam giới. Đặc biệt, dịch vụ CSSKSS linh hoạt để tiếp cận và miễn phí đối với phụ nữ và nam giới vùng dân tộc thiểu số. Mở rộng mạng lưới tư vấn về SKSS cho nam giới. Đào tạo bác sỹ chuyên khoa nam học tại Bệnh viện Đa khoa cấp tỉnh - truyền thông nâng cao nhận thức về SKSS, sức khỏe tình dục cho phụ nữ và nam giới. Tăng cường sự tham gia của nam giới vào thực hiện các biện pháp KHHGĐ. Mở rộng các hoạt động truyền thông đối với người chưa thành niên về sức khoẻ tình dục, tránh thai an toàn. Lồng ghép giới trong các chính sách, chương trình, kế hoạch của ngành Y tế.

 

 

                                      Hương Lan

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục