Ngày 27-10, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện tiêm chủng phải tuân thủ đúng hướng dẫn tổ chức chiến dịch tiêm vắc-xin sởi- Rubella, cũng như quy định, quy trình tiêm chủng an toàn. Các Sở Y tế cần tổ chức ngay việc tập huấn bổ sung cho các cán bộ y tế, bảo đảm chỉ những cán bộ được tập huấn, có kỹ thuật thuần thục mới được tham gia tiêm chủng.

 

Công văn cũng nêu rõ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố phối hợp với các cấp chính quyền, nhà trường tuyên truyền vận động các bậc phụ huynh tích cực đưa con em đi tiêm chủng vắc-xin sởi – Rubella, tổ chức tốt các buổi tiêm chủng, cung cấp thông tin cần thiết, đầy đủ về chiến dịch tiêm vắc-xin sởi – Rubella, những lợi ích của việc tiêm chủng phòng bệnh sởi – Rubella. Cán bộ y tế cần giải thích kịp thời cho các bậc phụ huynh về các phản ứng có thể xảy ra sau khi tiêm để phụ huynh yên tâm tiếp tục hưởng ứng đưa con đi tiêm chủng.

Đồng thời tổ chức các điểm tiêm chủng một cách hợp lý, cử cán bộ đến các cơ sở y tế để giám sát, hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật trong việc thực hiện tiêm chủng an toàn và xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng kịp thời.

Trước đó, vào giữa tháng 10, cán bộ tiêm chủng tại điểm tiêm Trường mầm non Sao Mai (phường 3, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) tiêm nhầm nước cất thay vì vắc-xin cho 60 trẻ. Cán bộ tiêm chủng khi lấy vắc-xin chỉ thấy các ống dung dịch hồi chỉnh, không để ý các lọ vắc-xin nằm ở đáy phích nên lầm tưởng các ống này là loại vắc-xin mới. Vì thế, cán bộ đã tiêm nước hồi chỉnh mà không có vắc-xin. Khi cán bộ giám sát phát hiện thiếu sót thì 60 cháu đã được tiêm.

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, lãnh đạo Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh đã chỉ đạo đình chỉ công tác đối với cán bộ mắc thiếu sót trên. Ngay sau đó, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp đã cùng chính quyền địa phương tổ chức họp để công bố sai sót trên với người dân, đồng thời giải thích về mặt chuyên môn việc tiêm nhầm nước cất không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của trẻ. Lãnh đạo Sở Y tế cũng nhận trách nhiệm về vấn đề này và xin lỗi các gia đình có trẻ bị tiêm nhầm.

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu, đây là lần đầu tiên xảy ra việc tiêm nhầm nước cất thay vì vắc-xin. Số trẻ nói trên đã được tiêm vắc-xin sởi-Rubella dưới sự giám sát của các phòng chuyên môn của Sở Y tế Đồng Tháp. Việc tiêm luôn vắc-xin sởi- Rubella cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe các cháu, hiện sức khỏe các cháu được tiêm tốt, không có bất thường.

Từ tháng 9-2014 đến tháng 6-2015, ngành y tế triển khai tiêm vắc-xin phối hợp sởi - Rubella cho toàn bộ trẻ từ 1 đến 14 tuổi trên toàn quốc. Chiến dịch được chia thành ba đợt: Đợt một tiêm cho trẻ 1-5 tuổi vào tháng 9 và 10-2014; đợt hai dành cho trẻ 6-10 tuổi vào tháng 11 và 12-2014; Đợt ba tiêm cho trẻ 11 đến 14 tuổi vào tháng 1 và 2-2015. Việc tiêm chủng sẽ được thực hiện tại các trạm y tế hoặc các trường học.Tính đến ngày 24-10, chương trình tiêm chủng mở rộng đã tiến hành tiêm vắc xin sởi - Rubella cho khoảng 4,5 triệu trẻ, kết quả cho thấy vắc-xin bảo đảm an toàn, hiệu quả.

 

                                                                              Theo Báo ND

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục