Thông qua hình thức sân khấu hoá, Hội PN đã lòng ghép nhiều chương trình tuyên truyền hiệu quả, thu hút đông đảo chị em, hội viên tham gia. (Ảnh: Đêm giao lưu văn nghệ truyền thông về DS /SKSS/HIV/AIDS tại xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn).

Thông qua hình thức sân khấu hoá, Hội PN đã lòng ghép nhiều chương trình tuyên truyền hiệu quả, thu hút đông đảo chị em, hội viên tham gia. (Ảnh: Đêm giao lưu văn nghệ truyền thông về DS /SKSS/HIV/AIDS tại xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn).

(HBĐT) - Mặc dù không phải là điểm nóng về HIV/AIDS nhưng nhiều năm qua, công tác phòng - chống HIV/AIDS luôn được huyện Kỳ Sơn chú trọng với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Một trong những đơn vị tiêu biểu thực hiện hiệu quả, tích cực công tác này là Hội LHPN các cấp trong huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội PN huyện cho biết: Nhằm trang bị cho chị em những kiến thức cơ bản về HIV, kỹ năng truyền thông phòng - chống HIV/AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm, thời gian qua, Hội PN Kỳ Sơn đã xây dựng nhiều chương trình hoạt động có ý nghĩa thiết thực về phòng - chống HIV/AIDS và TNXH tại các xã, thị trấn; thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Hằng năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã bám sát chương trình hành động của tỉnh để xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng - chống HIV/AIDS và phòng - chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

 

Điều đáng ghi nhận là các cấp hội trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt việc lồng ghép công tác tuyên truyền phòng - chống HIV/AIDS trong những buổi sinh hoạt chi hội và các CLB phụ nữ. Hội còn thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng để tổ chức tập huấn cung cấp kiến thức cơ bản về HIV, đường lây truyền, biện pháp phòng - chống cho cán bộ, hội viên. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các vấn đề như: tư vấn kiến thức CSSKSS/KHHGĐ, làm mẹ an toàn, dự phòng lây nhiễm HIV /AIDS từ mẹ sang con, hướng dẫn cách nuôi trẻ nhỏ sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIV...

 

Chị Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Kỳ Sơn cho biết thêm: Hiện nay, toàn huyện có 5 xã, thị trấn có người nhiễm HIV với 11 người nhiễm HIV còn sống, 9 bệnh nhân AIDS và 6 người tử vong do AIDS. Trong những năm qua, Hội phụ nữ, Nông dân, CCB và chi đoàn thanh niên các KDC đã thường xuyên lồng ghép tuyên truyền phòng - chống HIV vào các buổi họp. Đặc biệt, Hội đã tích cực vận động phụ nữ mang thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, nhất là nhóm phụ nữ có nguy cơ lây nhiễm HIV cao tham gia xét nghiệm HIV tự nguyện; cung cấp cho chị em những thông tin cần thiết về chương trình dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Bên cạnh đó, nhiều hình thức tuyên truyền khác cũng được các cấp hội chú trọng như: tổ chức các buổi sinh hoạt văn hoá - văn nghệ với việc khuyến khích các chi hội, hội viên tham gia sáng tác các thể loại thơ ca, hò vè có nội dung tuyên truyền phòng - chống HIV/AIDS, phòng - chống ma tuý, mại dâm...

 

Đặc biệt, từ hình thức sân khấu hoá, Hội PN đã lồng ghép nhiều chương trình tuyên truyền hiệu quả, thu hút đông đảo chị em, hội viên tham gia. Qua hình thức tuyên truyền này còn chuyển tải đến đông đảo người dân những thông điệp bổ ích, kiến thức HIV/AIDS và các bài học kinh nghiệm để bảo vệ bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội trước sự nguy hiểm của đại dịch HIV/AIDS. Ngoài ra, các hoạt động tình nghĩa như thăm hỏi, động viên, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho hội viên, con em của hội viên bị nhiễm HIV được chị em chú trọng. Hội đã vận động được nhiều người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS tham gia vào các hoạt động xã hội, góp phần hạn chế tình trạng kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đồng đối với người nhiễm HIV, giúp cho người nhiễm HIV vững tin trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

 

Những hoạt động của Hội Phụ nữ Kỳ Sơn đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiện có hiệu quả công tác phòng - chống TNXH, phòng - chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện.

 

 

                                                                   Hồng Duyên

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục