Người khuyết tật huyện Tân Lạc được học nghề và có việc làm ổn định nâng cao chất lượng cuộc sống.

Người khuyết tật huyện Tân Lạc được học nghề và có việc làm ổn định nâng cao chất lượng cuộc sống.

(HBĐT) - Ông Nguyễn Văn Chung, Phó chủ tịch Hội người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh cho biết: Hiện nay, theo thống kê toàn tỉnh có 17.500 người tàn tật và trẻ mồ côi, chiếm 2,18% dân số. Người tàn tật và trẻ mồ côi là những đối tượng không may chịu thiệt thòi, bất hạnh trong cuộc sống, vì thế chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện giúp người tàn tật, trẻ mồ côi vững tin, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống là nhiệm vụ của các cấp, ngành và toàn xã hội.

 

Năm qua, Hội đã triển khai nhiều hoạt động xây dựng quỹ từ thiện, phối hợp dạy nghề cùng nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tuyên truyền kêu gọi cộng đồng chung tay chăm sóc, trợ giúp người tàn tật, trẻ mồ côi. Đa số người tàn tật, trẻ mồ côi đều có hoàn cảnh khó khăn, phải sống dựa vào người thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Thấu hiểu những khó khăn đó, Hội đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trợ giúp người khuyết tậtvươn lên trong cuộc sống. Hội đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền khơi dậy lòng nhân ái của cá nhân, xã hội. Trong đợt phát hành vé số tình thương gây dựng quỹ hội, số vé phát hành đạt trên 90% với số tiền thu được 1,6 tỷ đồng. Tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội và biểu dương người tàn tật, trẻ mồ côi đã kêu gọi quyên góp được 385 triệu đồng từ các cá nhân, tổ chức giàu lòng nhân ái. Tiêu biểu là đơn vị Công an tỉnh, LĐLĐ tỉnh, chùa Phật Quang Tự Hòa Bình, Công ty TNHH nghiên cứu thấu kính R Việt Nam tại Hòa Bình... cùng nhiều cá nhân, doanh nghiệp khác.

 

Từ nguồn quỹ hội đó, Hội đã tiến hành nhiều hoạt động trợ giúp, hỗ trợ các đội tượng. Năm 2014, Hội đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây nhà ở cho 2 trẻ mồ côi mẹ tại xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) với kinh phí trên 60 triệu đồng. Vào dịp năm học mới, Hội tổ chức tặng 30 xe đạp trị giá 45, 5 triệu đồng và 20 suất học bổng, 1 triệu đồng /suất cho trẻ mồ côi, trẻ tàn tật có thành tích học tập tốt. Đồng thời, vào các ngày lễ, tết, ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4, Hội đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gần 300 đối tượng là người khuyết tật, trẻ mồ côi tại vùng sâu, cao...

 

Đồng thời, Hội đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc, bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi. Năm 2014, Hội đã phối hợp với Hội CTĐ tỉnh đưa 98 người đi phẫu thuật chỉnh đục thủy tinh thể, trao 15.000 suất quà trị giá 4,6 tỷ đồng cho nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, trẻ mồ côi, hỗ trợ xây dựng được 7 nhà tình thương với số tiền 512 triệu đồng. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của T.Ư Hội đã đem đến cho người tàn tật, trẻ mồ côi nhiều lợi ích, mới đây, thông qua T.Ư Hội, tổ chức The Free Wheelchair (Mỹ) đã hỗ trợ 384 xe lăn cho người tàn tật trong tỉnh có nhu cầu.

 

Hàng năm, Hội tiếp tục duy trì các lớp dạy nghề cho người tàn tật góp phần giúp họ có được công việc phù hợp với khả năng, cải thiện đời sống vật chất. Năm 2014, Hội đã phối hợp với Trung tâm nhân đạo Minh Đức (Lương Sơn), Trung tâm tư thục Long Thành (TPHB), Trung tâm Bảo trợ xã hội Thuận Hòa (Mai Châu) duy trì 3 lớp may công nghiệp, may dân dụng, thêu tay truyền thống và mây - tre đan, nhờ đó có gần 100 học viên là người khuyết tật có được việc làm ổn định, giúp họ thêm tin yêu cuộc sống.

 

 

 

                                                                            Hồng Nhung

 

 

 

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục