Cán bộ kỹ thuật bệnh viện đa khoa huyện Đà bắc vận hành hệ thống xử lý chất thải lỏng được đầu tư công nghệ mới đảm bảo xử lý 100% lượng chất thải, không gây nguy hại tới môi trường.

Cán bộ kỹ thuật bệnh viện đa khoa huyện Đà bắc vận hành hệ thống xử lý chất thải lỏng được đầu tư công nghệ mới đảm bảo xử lý 100% lượng chất thải, không gây nguy hại tới môi trường.

(HBĐT) - Trước năm 2012, vấn đề xử lý rác thải, chất thải y tế ở các bệnh viện trong tỉnh bức xúc và nổi cộm. Tuy nhiên đến nay, cùng với tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về môi trường, thu hút đầu tư từ các Dự án, thực trạng trên đã được tăng cường quản lý và giám sát.

 

Đồng chí Trần Quang Khánh, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Quá trình hoạt động của 14 bệnh viện và các Trung tâm YTDP huyện, tỉnh, trạm y tế các xã đã thải ra môi trường một lượng chất thải rất lớn, đặc biệt là chất thải y tế. Những năm gần đây, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị này thực hiện Quyết định số 43/2007/QĐ – BYT ngày 3/12/2007 của Bộ Y tế về ban hành quy chế quản lý chất thải y tế và Quyết định số 2874/QĐ – UBND ngày 3/12/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch quản lý chất thải y tế tỉnh giai đoạn 2013 – 2020. Đồng thời, đưa công tác quản lý chất thải y tế vào bảng kiểm điểm hàng năm. Ngành cũng yêu cầu các bệnh viện đăng ký chủ nguồn thải, chủ nguồn xả thải, tiến hành báo cáo quan trắc môi trường 2 lần/năm.

 

Vừa thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về môi trường, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ viên chức, đồng thời ngành đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, nhân viên thực hiện nếp sống văn hoá, thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, đã quan tâm thu hút, huy động các nguồn Dự án tài trợ để đầu tư xây dựng hệ thống xử lý rác thải, chất thải y tế. Đến nay, trong số các bệnh viện tuyến huyện đã có bệnh viên đa khoa các huyện Kim Bôi, Lương Sơn được đầu tư hệ thống xử lý chất thải lỏng từ năm 2012. Bệnh viện đa khoa các huyện Đà Bắc, Mai Châu, Lạc Thuỷ, Yên Thuỷ được đầu tư hệ thống xử lý chất thải lỏng từ năm 2014. Riêng đối với tuyến tỉnh hiện chỉ còn bệnh viện Nội tiết chưa có hệ thống xử lý chất thải lỏng. Bệnh viện đa khoa tỉnh đã có hệ thống này nhưng công suất sử dụng vượt quá thiết kế ban đầu. Trong việc xử lý chất thải rắn, hiện các đơn vị đều đã đăng ký nguồn chủ thải. Một số bệnh viện có lò đốt tại đơn vị như Mai Châu, Đà Bắc, Yên Thuỷ, Lạc Sơn. Riêng bệnh viện đa khoa tỉnh mặc dù có lò đốt nhưng không vận hành do lò công nghệ cũ, có khói, gây ô nhiễm môi trường. Để xử lý khắc phục, bệnh viện đã hợp đồng với công ty Môi trường đô thị Hoàng Long tại huyện Lương Sơn vận chuyển, xử lý.

 

Song song với việc tích cực kêu gọi các dự án đầu tư nước ngoài hỗ trợ bảo vệ môi trường, từ ngân sách sự nghiệp môi trường, ngành đã thực hiện tốt việc phân loại, xử lý ban đầu, thu gom, vận chuyển, lưu giữ đúng quy định. Nhờ đó, giảm chất thải y tế, hạn chế tối đa sự phát thải chất thải y tế, sử dụng các sản phẩm có thể tái chế, tái sử dụng, quản lý tốt và kiểm soát chặt quá trình thực hành và phân loại chất thải chính xác. Kết quả đánh giá trong các năm 2014 – 2015, 100% chất thải rắn và 50% nước thải y tế đã được xử lý.

 

Tỷ lệ chất thải lỏng được xử lý ở bệnh viện các tuyến trong thời gian tới sẽ cao hơn bởi năm 2015, từ nguồn kinh phí hỗ trợ Trung ương và nguồn ngân sách địa phương đang tiến hành các bước đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế cho bệnh viện đa khoa huyện Tân Lạc, huyện Kỳ Sơn và huyện Cao Phong với tổng mức đầu tư  gần 27 tỷ đồng, trong đó Trung ương 13,5 tỷ đồng, địa phương 13,5 tỷ đồng, kinh phí đã cấp 11,2 tỷ đồng. Mặt khác, để đạt mục tiêu đến năm 2016, 9/14 bệnh viện có hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế hoạt động tốt, 100% chất thải rắn được xử lý đúng quy định, Sở Y tế đã tham mưu cho UBND tỉnh ký thoả thuận tài trợ giữa Bộ Y tế và UBND tỉnh về hỗ trợ xử lý chất thải rắn cho 3 bệnh viện Tân Lạc, Lạc Thuỷ và bệnh viện đa khoa tỉnh với tổng trị giá khoản tài trợ 57,4 tỷ đồng. Dự án tập trung vào đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải lỏng, hệ thống xử lý chất thải rắn bằng công nghệ không khói.

 

 

                                                           

                                                                      Bùi Minh

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục