Hầu hết bác sĩ ở các tuyến đều thiếu nên ảnh hưởng không nhỏ việc chăm sóc sức khỏe nhân dân (Ảnh chụp tại bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình).

Hầu hết bác sĩ ở các tuyến đều thiếu nên ảnh hưởng không nhỏ việc chăm sóc sức khỏe nhân dân (Ảnh chụp tại bệnh viện Đa khoa thành phố Hòa Bình).

(HBĐT) - Trong những năm gần đây, ngành y tế luôn nỗ lực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, do số lượng bác sĩ thiếu hụt rất lớn, trong khi mảng đào tạo nguồn nhân lực còn nhiều vướng mắc, đã đặt ra không ít khó khăn, thách thức cho ngành.

 

Hòa Bình là một tỉnh miền núi, kinh tế còn nhiều khó khăn, chính sách tuyển dụng và thu hút nhân tài chưa thu hút được bác sĩ về công tác tại tỉnh. Nhiều năm qua, số bác sĩ về tỉnh công tác còn rất ít. Trong khi đó nhu cầu, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân ngày càng cao. Do vậy các cơ sở y tế công lập của tỉnh luôn trong tình trạng thiếu nhân lực có trình độ nhất là bác sĩ tuyến huyện.

 

Hiện nay, biên chiế các đơn vị sự nghiệp giao cho ngành y tế đạt gần 80% so với nhu cầu biên chế tối thiểu (2.399/3118 biên chế). Toàn tỉnh có 612 bác sĩ, trong đó có 227 bác sĩ đang công tác tại tuyến tỉnh; 186 bác sĩ công tác tại tuyến huyện; 164 bác sĩ đang công tác tại tuyến xã đạt tỷ lệ 68,57% xã có bác sĩ. Do thiếu bác sĩ ở cả 3 tuyến nên việc phân bố số lượng bác sĩ ở tuyến huyện và xã có nhiều bất cập như: đối với bệnh viện đa khoa huyện theo quy định của luật khám chữa bệnh việc khám, chuẩn đoán và ra y lệnh điều trị phải là bác sĩ nhưng do thiếu bác sĩ nên hiện nay các bệnh viện phân công cả y sĩ khám bệnh. Đối với các trung tâm y tế dự phòng có trách nhiệm lãnh đạo chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện các chương trình y tế quốc gia đối với tuyến xã nhưng các đơn vị rất ít bác sĩ chủ yếu làm lãnh đạo đơn vị. Còn người trực tiếp làm chuyên môn thì không phải bác sĩ. Trong khi đó số xã có bác sĩ chiếm tỷ lệ cao, điển hình các huyện Lương Sơn, Lạc Thủy, TP Hòa Bình, Kỳ Sơn…. Cá biệt có những trạm y tế có 4 bác sĩ như xã Ngọc  Lương huyện Yên Thủy và 17 xã khác trong toàn tỉnh có 2 bác sĩ.

 

Đồng chí Bùi Văn Kết, Trưởng Phòng tổ chức Sở Y tế tỉnh cho biết: Trước thực trạng đó ngày 3/7/2015 vừa qua, HĐND tỉnh ra Nghị Quyết 119/2015/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 151/2010/NQ-HĐND. Theo đó, đến năm 2020 nâng tỷ bác sĩ phục vụ tại các cơ sở y tế của tỉnh lên 8,5 bác sĩ/vạn dân. Để phát triển nguồn nhân lực tỉnh cũng hỗ trợ cho các cán bộ, công chức, viên chức tuyến xã đi học liên thông (chuyên tu), là 100% cho phí đào tạo (không bao gồm tiền nhà ở, tài liệu). Đối với tuyến huyện là 70%. Hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức loại hình chính quy (đỗ thẳng đại học) và loại hình chính quy theo địa chỉ là 100% cho phí đào tạo không bao gồm tiền nhà ở, tài liệu. Toàn tỉnh sẽ nhận chỉ tiêu gồm 128 bác sĩ tốt nghiệp hệ chính quy với mức hỗ trợ một lần khi công tác tại tuyến tỉnh, thành phố là 50 triệu đồng, tuyến huyện 80 triệu đồng, các xã đặc biệt khó khăn 100 triệu đồng và cam kết làm việc tại tỉnh 10 năm trở lên.

 

Ngành y tế cũng đưa ra giải pháp tạm thời xây dựng đề án 640/ĐA-SYT về tiếp nhận các bác sĩ đang công tác tại trạm y tế xã về đơn vị y tế tuyến huyện công tác. Theo đó tuyến huyện, thành phố thiếu 285 bác sĩ sẽ được bổ sung từ tuyến xã với phương án tạm thời mỗi khoa một bác sĩ. Với những giải pháp này dần khắc phục được tình trạng thiếu nguồn nhân lực cho ngành y tế.

 

 

                                                      

                                                                         Việt Lâm

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục