(HBĐT) - Tại kỳ họp thứ 12, HĐND huyện Tân Lạc khóa XVIII được tổ chức vào trung tuần tháng 12 vừa qua, UBND huyện Tân Lạc đã trình bản Báo cáo số 230, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 11 và trước kỳ họp thứ 12. Trong đó có 4 ý kiến phản ảnh về Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc, hầu hết là vấn đề “nóng”, được đông đảo cử tri quan tâm. Báo Hòa Bình trích đăng nội dung này để cử tri cùng theo dõi.

 

Cử tri thị trấn Mường Khến bày tỏ bức xúc khi bệnh viện không giải quyết nhanh chóng việc chuyển tuyến khi người bệnh có nhu cầu. Trả lời luồng ý kiến này, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc đã viện dẫn Thông tư số 14, ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế quy định về công tác chuyển tuyến giữa các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh, trong đó, nhấn mạnh:  Bệnh viện luôn làm đúng theo quy định của Bộ Y tế. Với người bệnh cấp cứu đã nhanh chóng được chuyển tuyến trên để điều trị kịp thời, có đảm bảo phương tiện, thuốc men và cán bộ chuyên môn hộ tống. Đối với người bệnh không phải cấp cứu nhưng có bệnh lý phức tạp vượt quá khả năng chuyên môn của bệnh viện đã giải thích, tư vấn cho người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân để chuyển lên tuyến trên. Thực tế, trong năm qua không có trường hợp sai sót xảy ra. Xung quanh việc xin chuyển tuyến điều trị, bệnh viện đã đưa ra một số trường hợp khó xử lý như: người bệnh không đến khám và cũng không nằm điều trị nội trú nhưng người nhà trình bày lý do và đề nghị bệnh viện viết giấy chuyển tuyến. Trường hợp khác: có những bệnh lý bệnh viện có đủ khả năng để xử lý về mặt chuyên môn nhưng người bệnh hoặc người nhà vẫn có nhu cầu chuyển lên tuyến trên và yêu cầu bệnh viện viết giấy chuyển viện. Nếu làm theo đúng yêu cầu của bệnh nhân thì cũng đồng nghĩa với việc bệnh viện không đủ khả năng để xử lý bệnh, về mặt quy trình thì đã thực hiện sai quy định của ngành y tế.  

Cũng theo phản ánh của cử tri thị trấn Mường Khến: Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc thu tiền phiếu khám sức khỏe cao hơn bệnh viện các huyện Tân Lạc, Cao Phong. Về vấn đề này, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc đã thống kê đầy đủ các bước khám, xét nghiệm với mức tiền tổng thu cho mỗi phiếu khám sức khỏe là 287.000 đồng. Đồng thời nêu rõ: đó là mức thu tối thiểu cho 1 giấy khám sức khỏe/1 người bình thường (theo Thông tư số 14/ 2013/TT- BYT của Bộ Y tế).  

Một số bệnh nhân có bảo hiểm y tế nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc vào tháng 8-9/2015 bày tỏ bức xúc vì phải bỏ tiền mua bơm kim tiêm và băng dính. Về vấn đề này, lãnh đạo bệnh viện thừa nhận: Trong tháng 7-8/2015 là thời gian hết hạn áp dụng gói thầu vật tư y tế năm 2014 do Sở Y tế tổ chức đấu thầu tập trung, trong khi gói thầu mới (năm 2015) chưa có kết quả, vì vậy, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc không cung ứng đủ các mặt hàng để phục vụ người bệnh. Cùng với việc phản ánh, báo cáo, đề nghị với Sở Y tế để có hướng giải quyết, bệnh viện đã chạy vạy từng ngày (vay mượn thuốc và vật tư y tế) để phục vụ người bệnh. Như vậy, trong thời gian đó có thể một số ít bệnh nhân đã phải tự mua bơm, kim tiêm, băng dính, nhưng không phải là tất cả. Khẳng định rõ những chi tiết này bởi  bệnh viện có phần mềm quản lý công tác KCB, thu- chi rõ ràng, trong đó, các bệnh nhân có BHYT luôn được ngành BHXH giám định và quyết toán. Bệnh viện đảm bảo tính chính xác về số liệu và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu làm sai.  

Một nhóm ý kiến khác đặc biệt đáng quan tâm được gửi đến từ một số hộ dân xã Mãn Đức, đó là: cần di rời bãi chôn hài nhi ra xa khu dân cư. Về vấn đề này bệnh viện giải trình cụ thể: Từ năm 1998 (chuyển địa điểm về xã Mãn Đức), bệnh viện đã được UBND huyện phê duyệt phần đất dành để làm nghĩa trang (dành cho việc xử lý, chôn rau thai, hài nhi, dị tật của cơ thể...)  tại xóm Định, xã Mãn Đức và sử dụng từ đó đến nay. Trước phản ứng của người dân, UBND huyện đã giao Phòng Y tế phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện và UBND xã Mãn Đức tham mưu, đề xuất phương án và địa điểm phù hợp để di rời nghĩa trang nhằm đảm bảo môi trường, cảnh quan. Vấn đề này đã được UBND huyện quan tâm chỉ đạo, giám sát và sẽ sớm có kết quả trong thời gian tới.

 

                                                                     PBĐ-TL (T.H) 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục