Người dân khám, điều trị bằng BHYT tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc.

Người dân khám, điều trị bằng BHYT tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc.

(HBĐT) - Theo Quyết định 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn, huyện Tân Lạc có 6 xã vùng 1, nâng tổng số người dân không thuộc diện ngân sách Nhà nước hỗ trợ mua BHYT là 12.300 người.

 

Đó là một trong những thách thức không nhỏ trong việc triển khai BHYT toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và đề án Thực hiện BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020 được ban hành theo Quyết định 538/QĐ -TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Đinh Công Sứ, Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc cho biết: Để chính sách BHYT của Đảng, Nhà nước thật sự đi vào cuộc sống, giúp người dân hiểu và nắm rõ hơn mục đích, ý nghĩa của BHYT, huyện Tân Lạc đã chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng phối hợp với BHXH huyện và cấp ủy Đảng, chính quyền các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai đồng bộ tới toàn thể người dân trên địa bàn. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc triển khai BHYT toàn dân, góp phần giữ vững, ổn định KT-XH của huyện.

 

Trong những năm qua, huyện Tân Lạc đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện BHYT toàn dân bằng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền về pháp luật BHYT, thực hiện đa dạng hóa nội dung và hình thức tuyên truyền. Ngay từ đầu năm, BHXH huyện đã phối hợp với Đài TT-TH xây dựng phóng sự, chuyên đề truyên truyền. Tại các xã, thị trấn, căn cứ vào văn bản chỉ đạo của T.ư, của tỉnh, huyện về chính sách BHXH, BHYT, BHTN để tuyên truyền các nội dung về vai trò của BHXH, BHYT trong phát triển KT-XH và đảm bảo an sinh xã hội; lợi ích của BHYT đối với mỗi người dân và toàn xã hội; cách thức tham gia BHYT thông qua các đại lý thu xã, thị trấn, đại lý thu bưu điện; việc tiếp cận cơ sở y tế theo tuyến chuyên môn kỹ thuật và các vấn đề liên quan đến BHYT nhằm nâng cao hiểu biết và tạo sự chuyển biến trong việc thực hiện chính sách, pháp luật BHYT cho cán bộ, hội viên và nhân dân.

 

Một trong những điểm đột phá của công tác tuyên truyền năm nay chính là BHXH huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về Luật BHYT sửa đổi bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp, về cơ sở để đối thoại với người dân. 100% xã, thị trấn tổ chức hoặc lồng ghép tuyên truyền về Luật BHYT sửa đổi thông qua các cuộc họp, hội nghị. Đặc biệt, thông qua hệ thống loa đài ở cơ sở đã phát thanh tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân.

 

Đồng thời, BHXH huyện phối hợp tốt với Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc triển khai công tác khám, chữa bệnh cho người dân bằng BHYT. Thông qua hệ thống giám định BHYT, các giám định viên nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện tốt công tác giám định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT. Trong năm 2015, BHXH đã thanh toán chi phí khám - chữa bệnh cho trên 51.000 lượt người với số tiền chi trả trên 16,6 tỷ đồng.

 

Việc đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền bước đầu đã tạo điều kiện giúp các ngành, địa phương, chủ sử dụng lao động và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa, tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Kết quả, số người tham gia BHYT năm 2015 là 72.110 người, đạt 84,32% dân số toàn huyện.

 

                                                                                 

                                                                   Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục