Lãnh đạo UBND tỉnh trao quà tượng trưng cho hội viên NCT nhân dịp Tết Nguyên đán từ quỹ Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh trao quà tượng trưng cho hội viên NCT nhân dịp Tết Nguyên đán từ quỹ Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT tỉnh.

(HBĐT) - Trong những năm qua, các cấp Hội NCT trong tỉnh đã tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp với các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm sóc NCT cả về vật chất và tinh thần, đảm bảo các chế độ theo quy định của Luật NCT, đồng thời mở rộng các hình thức chăm sóc theo phương châm xã hội hóa, đặc biệt là trong các dịp lễ, tết và tháng hành động NCT.

 

Hàng năm, Hội NCT tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng như: BHXH, LĐ-TB&XH, y tế đẩy mạnh chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho NCT. Trong năm, Hội đã phối hợp với các ngành tổ chức khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 38.000 lượt NCT, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho hơn 10.000 NCT. Với vai trò giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách cho NCT, các cấp Hội thường xuyên phối hợp với các ngành rà soát, lập danh sách NCT đủ điều kiện hưởng trợ cấp xã hội và bảo trợ xã hội. Tính đến nay, toàn tỉnh có hơn 16.000 NCT được hưởng trợ cấp hàng tháng, hơn 65.000 NCT được cấp thẻ BHYT.

 

Đặc biệt, dịp tết đến, xuân về cũng là dịp để các cấp Hội NCT tổ chức triển khai các hoạt động chăm sóc NCT. Đồng chí Bùi ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Toàn tỉnh hiện còn hơn 6.000 NCT thuộc đối tượng cô đơn. Trong số này vẫn còn nhiều người phải sống trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Với phương châm không để cho NCT nghèo không có tết, các cấp Hội NCT trong tỉnh bằng các nguồn xã hội hóa đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo tết cho NCT. Hiện nay, Hội đã tham mưu cho Hội đồng quản lý quỹ Toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò NCT tỉnh tặng 29 sổ tiết kiệm, trị giá 12, 5 triệu đồng cho NCT khó khăn, hỗ trợ nâng cấp 20 nhà cho hội viên NCT nghèo, trị giá hơn 372 triệu đồng, trích quỹ 25 triệu đồng tặng 75     suất quà Tết cho hội viên NCT nghèo trên địa bàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Phối hợp với Hội CTĐ tỉnh và các huyện, thành phố tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho hội viên NCT khó khăn thông qua các kênh hỗ trợ của các quỹ từ thiện, nhà hảo tâm.

 

Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho công tác chúc thọ, mừng thọ năm 2016, Hội NCT các cấp đã phối hợp với ngành LĐ -TB&XH lập danh sách NCT được chúc thọ năm 2016. Trong đó, có 50 cụ tròn 100 tuổi, 417 cụ tròn 90 tuổi đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch nước mừng thọ. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Bùi ỉnh, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Năm nay là năm thứ 5 thực hiện Luật NCT, công tác mừng thọ, chúc thọ tại cơ sở đã đi vào nền nếp. Theo hướng dẫn chung của tỉnh, công tác này thường được tổ chức ngay từ đầu năm. Với phương châm  trang trọng, đầm ấm, phù hợp truyền thống văn hóa của địa phương, lễ mừng thọ - chúc thọ đã thực sự trở thành ngày hội cộng đồng với nhiều hình thức phong phú như tôn vinh, biểu dương NCT gương mẫu, làm kinh tế giỏi, cống hiến nhiều cho cộng đồng; động viên con cháu chăm sóc NCT; khuyến khích NCT nỗ lực phấn đấu, rèn luyện; tôn vinh các dòng họ có nhiều con cháu vinh hiển, ông bà, cha mẹ gương mẫu... Những năm qua, công tác chăm sóc, phát huy vai trò NCT ngày càng được cộng đồng xã hội quan tâm thiết thực hơn. Lễ chúc thọ đã phát huy truyền thống “Kính lão trọng thọ” của dân tộc, thúc đẩy NCT thi đua rèn luyện, sống vui - khỏe - có ích; đoàn kết, cổ vũ NCT và các thế hệ nỗ lực cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm, sức lực, góp phần thúc đẩy KT -XH địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.

 

                                                                    

                                                                         

                                                                                 Đinh Hòa

 

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục