Đường đê Đà Giang được nâng cấp, thu hút đông đảo người dân TP Hòa Bình đi bộ để rèn luyện sức khỏe, thư giãn.

Đường đê Đà Giang được nâng cấp, thu hút đông đảo người dân TP Hòa Bình đi bộ để rèn luyện sức khỏe, thư giãn.

(HBĐT) – Với hàng trăm, có thể là hàng ngàn người dân TP Hòa Bình, cái tên đường Hòa Bình, đường đê Đà Giang, đê Quỳnh Lâm đã trở nên khá quen thuộc. Bởi đó là những tuyến đường mà họ chọn để đi bộ - một môn thể thao và cũng là thú vui có lợi cho sức khỏe.

 

   Không hề có tấm biển chỉ dẫn tuyến phố đi bộ hay tuyến đường dành riêng cho người đi bộ nhưng dường như đã được mặc định sẵn: những con đường này ít phương tiện cơ giới chạy qua. Đường đông nhất vào những khung giờ 5 - 6h và 17 - 19h hàng ngày. “Thật thú vị khi mỗi bình minh thức dậy được hòa mình cùng dòng chảy của sông Đà xua đi những nhọc nhằn, lo toan và cảm nhận cuộc sống” - Đó là tâm sự của chị Trần Thị Thu Hương, phường Phương Lâm. Công việc kinh doanh tại gia đình, ít được vận động, bởi vậy, mỗi ngày chị dành khoảng hơn 2h vào buổi sáng để đi bộ lên mặt đập thủy điện. Với chiếc máy nghe nhạc loại nhỏ, chị Hương và những người bạn gọi bình minh thức giấc bằng những bước nhảy aerobic vui nhộn, “thần dược” của sức khỏe.

 

   Đi bộ vừa vận động thân thể, vừa thưởng thức phong cảnh và không gian xung quanh để tâm trí được thư giãn. Đi bộ đúng cách làm cho hệ cơ bắp dẻo dai, các khớp vận động, hệ tuần hoàn lưu thông rất tốt cho những bệnh lý về tim mạch như cao huyết áp, xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành, làm an tĩnh thần kinh, phòng tránh nhức đầu, mất ngủ...

 

  Thú vị với không gian tĩnh lặng, cảm giác thư thái nên kể cả khi phải đi công tác ở tỉnh bạn, anh Thanh vẫn không quên để mắt tới những tuyến đường đi bộ. Bình minh tỉnh dậy anh hòa vào dòng người cùng rảo bước để khám phá, trải nghiệm. Sau những chuyến đi ấy anh bộc bạch cảm nhận của mình: Nếu là đi bộ để thư giãn, rèn luyện sức khỏe thì trong các tỉnh miền núi phía Bắc không ở đâu có con đường chạy dọc sông Đà đẹp như ở quê mình. Đó là bởi trên con đường đi có sông, có núi, 2 bên đường luôn rợp bóng cây xanh, khí hậu trong lành, mát mẻ. Hè đến, tuyến đường Hòa Bình (từ ngã ba Cung văn hóa tỉnh đến chân đập thủy điện) ngợp màu phượng đỏ, bằng lăng tím với tiếng ve kêu râm ran. Khi thu về, trên con đường đó lại nồng nàn hương hoa sữa khiến bất cứ ai đi đâu cũng phải nhớ.

 

   Tháng 9/2015, dự án mở rộng, nâng cấp đường đê Đà Giang được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Lễ khánh thành được tổ chức khá tưng bừng trong niềm hân hoan của người dân TP Hòa Bình. Con đường dài trên 2,5 km, mặt đường được thảm bê tông, vỉa hè lát gạch có hệ thống điện đường... nhìn từ xa như một dải lụa mềm mại. Nhiều người dân Hòa Bình có dịp đi đây - đó trông người rồi ngẫm đến ta mạnh dạn hiến kế: Trong tương lai, tỉnh, thành phố nên quan tâm đến vấn đề quy hoạch để biến một trong những con đường đẹp ven sông (đường đê Đà Giang) thành tuyến đường du lịch tựa như: Phố đi bộ Nguyễn Huệ của TP Hồ Chí Minh hay phố đi bộ Nguyễn Phúc Chi bên bờ sông Nam Hoài - điểm nhấn sắc nét của phố cổ Hội An... Khi ấy, con đường đê Đà Giang sẽ trở nên tấp nập, sôi động không chỉ tạo niềm vui, sự hứng khởi cho người dân mà còn vươn tới một ước vọng xa hơn, chắp cánh cho du lịch TP Hòa Bình bay cao. 

 

 

                                                      Lam Nguyệt

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục