Tuyến đường trục chính được cấp phối cách đây 10 năm hiện đã xuỗng cấp nghiêm trọng, tạo ra rào cản lớn đối với sự phát triển KT-XH ở xã Bình Hẻm (Lạc Sơn). (Ảnh chụp tại xóm Khi 1)

Tuyến đường trục chính được cấp phối cách đây 10 năm hiện đã xuỗng cấp nghiêm trọng, tạo ra rào cản lớn đối với sự phát triển KT-XH ở xã Bình Hẻm (Lạc Sơn). (Ảnh chụp tại xóm Khi 1)

(HBĐT) - Bình Hẻm là xã vùng sâu, vùng xa, cách trung tâm huyện Lạc Sơn khoảng 15 km. Xã có 9 xóm, với 754 hộ, 3.397 nhân khẩu, chủ yếu là bà con dân tộc Mường. Đường giao thông còn rất trắc trở nên đời sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.

 

Tính đến hết năm 2015, Bình Hẻm còn 207/754 hộ nghèo (chiếm 27,6%), thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/người/năm. Xuất phát điểm thấp và cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn nên sau 5 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Bình Hẻm mới chỉ đạt được 6 tiêu chí ( Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, điện, diáo dục, Y tế, hệ thống TCCTXH vững mạnh, ANTTXH được giữ vững). Đồng chí Bùi Chí Linh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Bình Hẻm nằm trên tuyến đường nối từ thị trấn Vụ Bản qua xã Yên Phú (Lạc Sơn) và thông sang xã Lạc Lương (Yên Thủy). Điều này, tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu, trao đổi hàng hóa. Thế nhưng, hiện đường giao thông trong xã hầu hết là đường đất, sỏi đá nên tạo ra rào cản lớn đối với việc phát triển KT-XH của địa phương.

Tổng số đường giao thông trên địa bàn xã Bình Hẻm là 77,4 km, trong đó: đường trục xã dài 13,8 km, mới chỉ có 2 km được cứng hóa, còn lại là con đường được cấp phối từ  những năm 2006, hiện đã xuống cấp với mặt đường gồ ghề rất khó khăn trong việc đi lại. Đường trục thôn có 2,449/25,6 km được cứng hóa; trong khi đường ngõ xóm dài 13  km và 25 km đường trục chính nội đồng đều chưa được đầu tư, nâng cấp đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Từ xóm Rộc, xóm đầu xã (giáp xã Yên Phú) đến xóm Khướng 1, xóm cách xa trung tâm xã nhất, giáp xã Lạc Lương (Yên Thủy), bà con nơi đây đều đã nếm đủ “vị” của con đường Cái (người dân gọi tắt tên tuyến đường trục chính – NV). Nắng thì bụi, mưa thì lầy lội, còn bình thường thì cứ 2 bên mép đường mà đi. Ông Quách Văn Bởm, người dân xóm Rộc trăn trở: “Đường toàn đá trơ lên như thế nên phải đi ra ngoài mép đường cho đỡ xóc. Chính vì đường khó nên ngoài thị trấn Vụ Bản lợn người ta bán 37 - 38 nghìn đồng/kg, còn ở đây chỉ khoảng 30 nghìn đồng thôi. Làm nhà cửa cũng rất tốn kém vì chi phí vật liệu đội giá rất nhiều, ví như một chuyến xe ngoài kia khoảng 600 nghìn đồng thì trong này phải lên tới 1 triệu đồng”.

Đó là chưa kể chuyện con em trong xã gặp khó khi đi học THPT: “Những năm trước, cháu nhà tôi học cấp III ngoài trung tâm huyện, phải ngủ trọ lại. Cuối tuần, cháu về thăm nhà, nhìn mồ hôi nhễ nhại mà xót. Mưa gió thì lo hơn vì từ thị trấn vào có vài cầu ngầm nên tôi phải ra đón cháu”, ông Bởm cho biết thêm. Được biết, số học sinh ở Bình Hẻm sau khi học hết cấp THCS theo học lên cấp THPT rất ít, tỷ lệ này chỉ vào khoảng 30%. Do đó, mặt bằng dân trí của địa phương chậm được nâng cao và ở mức thấp so với các xã lân cận.

Về phát triển kinh tế, trồng rừng đang là hướng phát triển chủ lực của xã với trên 1.000 ha trồng keo lai theo dự án giao đất, khoán rừng. Chăn nuôi gia súc theo hình thức bán chăn thả cũng được Bình Hẻm chú trong. Tuy nhiên, với “nút thắt” giao thông nên tình trạng bị ép giá thường xuyên xảy ra. “Nghe thông tin năm nay huyện sẽ làm đường về Binh Hẻm nên chúng tôi rất mong đợi. Mong rằng, sớm có con đường thuận lợi để người dân chúng tôi từng bước được thoát nghèo”, ông Bởm bày tỏ.

Đồng chí Chủ tịch UBND xã cũng xác nhận, UBND huyện đã có chủ trương nâng cấp tuyến đường trục chính trong năm 2016. Đó thực sự là tin rất vui đối với bà con nơi đây. Tin rằng, có đường đẹp thì hành trình XĐ-GN và xây dựng NTM của Bình Hẻm sẽ bớt gập ghềnh hơn.

 

                                                                Viết Đào

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục