Một số người vẫn không mặc áo phao khi tắm tại khu vực bến Thịnh Minh, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) trong mùa hè này.

Một số người vẫn không mặc áo phao khi tắm tại khu vực bến Thịnh Minh, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình) trong mùa hè này.

(HBĐT) - Mùa hè, thời tiết oi nóng, từ người lớn đến trẻ em ai cũng muốn đến bể bơi, ra sông, suối tắm giải nhiệt. Tuy nhiên, mùa hè năm nào cũng có người bị đuối nước, tử vong. Những vụ việc mới, những cái chết thương tâm vẫn tiếp tục xảy ra và hầu hết đều bắt nguồn từ những nguyên nhân cũ, đó là không biết bơi, thiếu hiểu biết, chủ quan. Đó là lời cảnh báo để mỗi người, mỗi gia đình cẩn trọng hơn.

 

Tắm sông Đà bắt đầu trở thành phong trào rầm rộ thu hút hàng trăm người từ mùa hè năm 2015 khi xuất hiện những đợt nắng nóng đỉnh điểm. Có những ngày, hai bên bờ sông khu vực hạ lưu TP Hòa Bình đông đúc người tắm như tại bãi biển. Mùa hè năm nay, tuy chưa xảy ra đợt nắng nóng cao điểm nhưng đã có khá đông người ra sông tắm. Tại khu vực bến Thịnh Minh, phường Thịnh Lang, trung bình mỗi ngày có khoảng 40 - 50 người tắm. Khá nhiều người lớn, trẻ em không mặc áo phao vẫn bơi ra xa bờ. Khu vực cảng Nghiêng, phường Tân Thịnh cũng là địa điểm tắm, vui chơi ưa thích của nhiều người vì có dốc xuống sông thoai thoải được đổ bê tông sạch sẽ. Song, đây lại là khu vực nước sâu, UBND TP Hòa Bình đã cắm biển “Khu vực nước sâu không nên tắm”. Chính tại khu vực này, mới đây ngày 9/4 đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Em Bùi Xuân Vượng, sinh năm 1999, học sinh lớp 8, trường THCS Hữu Nghị ra chỗ dốc thoải chơi. Khi xuống sông rửa chân bị trượt ngã xuống nước. Do không biết bơi nên Vượng đã tử vong. Mùa hè năm 2015, tại đây cũng xảy ra vụ đuối nước làm 1 người tử vong sau khi bơi ra xa bờ khoảng 4 m và không mặc áo phao. 

 

Còn ở các huyện, mùa hè nắng nóng lại trùng vào dịp nghỉ hè nên thường có trẻ em đi chơi, tắm tại các ngầm, suối, hồ, đập. Không biết bơi, không có sự quản lý, giám sát của người lớn nên trẻ bị đuối nước, tử vong. Điển hình là 2 vụ chết đuối liên tiếp xảy ra trong tháng 9/2015 tại huyện Lạc Sơn. Trong đó, tại ngầm Bui, xã Nhân Nghĩa là 2 trẻ cùng sinh năm 2007; tại đập xóm Chóng, xã Định Cư là 2 trẻ cùng sinh năm 2004. Đau lòng hơn là trường hợp 2 anh em ruột đang học lớp 5 và lớp 1 ở xóm Ninh Ngoại, xã An Bình (Lạc Thủy) trong lúc đi chơi trên đập Chóng, thấy nóng xuống tắm đều bị chết đuối.

 

Theo số liệu của Công an tỉnh, năm 2015, trên địa bàn tỉnh có 16 người tử vong và từ đầu năm đến nay có 4 người chết vì đuối nước. Còn theo số liệu của Sở LĐ-TB&XH, năm 2015, toàn tỉnh xảy ra 13 vụ trẻ em bị đuối nước (10 trẻ nam, 4 trẻ nữ), 4 trẻ tử vong (2 trẻ dưới 6 tuổi, 2 trẻ từ 6  -15 tuổi). Các vụ đuối nước thường xảy ra vào thời gian từ tháng 4  9. Phân tích các vụ việc thời gian gần đây cho thấy, với người lớn, nạn nhân đều chủ quan, bất cẩn, khi tắm không có thiết bị đảm bảo an toàn như áo phao. Đối với trẻ em, dịp nghỉ hè không có sự quản lý, giám sát của người lớn, thiếu sân chơi, không biết bơi. Ngoài ra cũng có trường hợp tử vong vì sốc nhiệt do thiếu hiểu biết. Đơn cử như trường hợp 1 nam học sinh 15 tuổi sau khi dự lễ tổng kết năm học các em rủ nhau đi tắm, bị chết đuối tại bể bơi tư nhân ở xã Trung Minh (TP Hòa Bình). Nguyên nhân là khi xuống bể giữa trưa nắng gắt, thân nhiệt cao đột ngột gặp nước lạnh dẫn đến bị sốc nhiệt và đuối nước, khiến nạn nhân bị bại não, tử vong.

 

Đây là những nguyên nhân hàng năm vẫn được các cơ quan chức năng và phương tiện thông tin đại chúng cảnh báo. UBND TP Hòa Bình đã khảo sát và cắm biển “Khu vực nước sâu không nên tắm” tại những nơi có nguy cơ xảy ra đuối nước. Chỉ đạo UBND các phường, xã tuyên truyền cho nhân dân biện pháp phòng, tránh tai nạn đuối nước. Sở LĐ-TB&XH tổ chức lồng ghép tuyên truyền nội dung này trong các buổi tập huấn phòng, chống tai nạn thương tích cho các cộng tác viên, tình nguyện viên ở cộng đồng. Sau đó họ về cơ sở tuyên truyền đến các xóm, hộ gia đình. Sở cũng cấp phát tờ rơi truyền thông về phòng, tránh đuối nước và cách sơ cứu khi không may gặp rủi ro. Tuy nhiên, các vụ việc mới vẫn tiếp tục xảy ra do những nguyên nhân cũ.

 

Vì vậy, để phòng, tránh tai nạn đuối nước, trước hết, mỗi người cần cẩn trọng, không nên chủ quan, đùa giỡn với tính mạng của mình. Khi tắm phải có thiết bị bảo hộ như mặc áo phao; không nên tắm ở những khu vực nước xoáy, nước sâu, nơi có biển cấm. Không nên tắm khi người có nhiều mồ hôi, vừa đi ngoài nắng để tránh bị sốc nhiệt. Khi trời sắp mưa cũng nên khẩn trương lên bờ. Khởi động kỹ trước khi xuống nước để tránh bị chuột rút. Các gia đình cần quản lý, giám sát con em mình, nhất là trong dịp nghỉ hè. Đồng thời, dạy các kỹ năng sống như học bơi. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, nhà trường cũng cần vào cuộc tích cực tuyên truyền, quan tâm, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn cho trẻ trong dịp hè.

 

 

 

                                                                Cẩm Lệ

Các tin khác


Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài 1: Nguy cơ thường trực

Thời gian gần đây, nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các địa phương trên cả nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, thậm chí có người đã tử vong.

Lấy dị vật nằm trong phổi bệnh nhân suốt 25 năm

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa tiến hành lấy dị vật trong phổi của bệnh nhân suốt 25 năm bằng kỹ thuật nội soi phế quản ống mềm có gây mê. Hiện tại, sức khoẻ của bệnh nhân tạm ổn định và đang được tiếp tục điều trị, chăm sóc. 

Những lá thư khen ngợi - lời tri ân của người bệnh đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhận được nhiều thư khen của người bệnh và người nhà bệnh nhân đối với đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng. Những lá thư cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình là động lực giúp đội ngũ y, bác sỹ vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực, quyết tâm hơn trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục