Lãnh đạo UBND huyện Kim Bôi trao quà cho trẻ em trên địa bàn nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Lãnh đạo UBND huyện Kim Bôi trao quà cho trẻ em trên địa bàn nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

(HBĐT) - Hiện huyện Kim Bôi có 31.617 trẻ từ 0 - 16 tuổi. Tỷ lệ trẻ dưới 16 tuổi chiếm trên 27% tổng dân số trên địa bàn. Trong đó trên 6.000 trẻ em thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ em sống trong gia đình có vấn đề xã hội, trẻ em sống trong gia đình thuộc hộ nghèo... Đặc biệt trên địa bàn vẫn còn trẻ bị xâm hại tình dục, trẻ em mắc tai nạn thương tích. Điều này đặt ra cho huyện Kim Bôi nhiều khó khăn trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

 

Đồng chí Vũ Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Là địa phương còn nhiều khó khăn về KT-XH, hiện tượng trẻ em phải lao động sớm, trẻ vi phạm pháp luật, điểm vui chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ còn nhiều hạn chế, một số phụ huynh vẫn còn thiếu sự quan tâm đến con em mình... Hơn lúc nào hết, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em dựa vào cộng đồng được đẩy mạnh với mục tiêu đảm bảo cho tất cả trẻ em đều có cơ hội đến trường, được chăm sóc sức khỏe và khám - chữa bệnh khi ốm đau. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc, hỗ trợ và hưởng thụ đầy đủ các chính sách an sinh xã hội.

Đầu tháng 6, huyện Kim Bôi đã tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em” nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân và trẻ em trong việc phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nhằm kiểm soát tình hình tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông, đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển. Đây là hoạt động thường niên được huyện tổ chức vào mỗi dịp nghỉ hè, tạo điều kiện để mọi trẻ em có kỳ nghỉ hè an toàn, không bị tai nạn, thương tích. Theo đó, UBND huyện triển khai các chiến dịch truyền thông, các CVĐ quy mô lớn về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung, đặc biệt là phòng, chống tai nạn đuối nước và tai nạn giao thông cho trẻ em thông qua chiến dịch vận động sử dụng mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe máy; cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến chủ đề, nội dung tháng hành động vì trẻ em cho các cơ quan thông tin đại chúng. 

Chăm sóc trẻ em dựa vào cộng đồng là tạo cho trẻ môi trường sống an toàn, lành mạnh phòng tránh tai nạn, thương tích. Ngay từ đầu năm, UBND huyện Kim Bôi chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác xây dựng xã phù hợp với trẻ em và xây dựng ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Đến nay, toàn huyện đã có 20 xã được công nhận phù hợp với trẻ em và trên 26.000 ngôi nhà an toàn cho trẻ. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, huyện đã mở được nhiều lớp tập huấn cho trên 7.000 cán bộ, cộng tác viên và người dân về kỹ năng bảo vệ trẻ em. Đồng thời, huyện xây dựng được 203 cộng tác viên tích cực, nhiệt tình, cán bộ trực tiếp làm công tác trẻ em ở 100% xã, thị trấn.  

Để kịp thời trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hàng năm, huyện Kim Bôi chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát thống kê trẻ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn từ đó có căn cứ hỗ trợ theo quy định. Đến nay, gần 100% trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn được giúp đỡ dưới mọi hình thức. Vào các dịp lễ, tết, nhiều trẻ em được thăm hỏi và tặng quà, trong lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2016, có gần 200 trẻ em hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng từ nhiều đơn vị, doanh nghiệp như: Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Công ty CP Năng lượng thương mại Hoàng Sơn, Công ty CP đầu tư phát triển Anh Kỳ, Công ty TNHH Định Nhuận...

 

                                                                  Hồng Nhung

 

 

Các tin khác


Cảnh báo biến chứng nguy hiểm từ phương pháp căng da mặt bằng chỉ không an toàn

PGS.TS.BS Phạm Hiếu Liêm, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, căng da bằng chỉ là phương pháp làm đẹp không phẫu thuật được nhiều người lựa chọn, tuy nhiên biến chứng căng chỉ gây ra nhiễm khuẩn là vô cùng tai hại.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã tiến hành cấp cứu thành công bệnh nhân tổn thương mạch máu lớn nguy hiểm đến tính mạng dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức.

Thành phố Hòa Bình lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Hiến máu tình nguyện (HMTN) là hành động ý nghĩa, nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống, mang lại hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân cần máu tại các cơ sở y tế. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo (BCĐ) vận động HMTN TP Hòa Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của phong trào HMTN. Qua đó, ngày hội HMTN hàng năm tổ chức tại địa bàn đã tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu do cán bộ, công chức, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên và người dân chia sẻ.

Yêu cầu đình chỉ ngay bếp ăn khiến 350 công nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm

Liên quan đến vụ việc 350 công nhân Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam (Vĩnh Phúc) nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tối 14/5, Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động bếp ăn tập thể của công ty này.

Bộ Y tế hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 tại Việt Nam

Theo Bộ Y tế, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới diễn biến khó lường, khó dự báo với các biến chủng phụ mới tiếp tục được ghi nhận. Bộ Y tế vừa có hướng dẫn mới nhất về tiêm vaccine phòng COVID-19 để tăng cường miễn dịch phòng bệnh COVID-19, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao...

Nỗi lo ngộ độc thực phẩm tập thể - Bài cuối: Siết chặt quản lý để đảm bảo an toàn cho người dân

Theo báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam, hết năm 2023, số lượng nhà hàng, quán cà phê ở nước ta đạt mốc trên 300.000 chưa kể các quán ăn nhỏ lẻ, xe kéo. Việc quản lý an toàn thực phẩm ở các cửa hàng, thực phẩm đường phố, hàng rong rất khó khăn. Đặc biệt, nhiều cơ sở kinh doanh sản phẩm không có nguồn gốc rõ ràng, không ngày sản xuất, hạn sử dụng. Vì vậy, việc siết chặt quản lý khâu đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt là nguồn gốc hàng hóa cần phải được thực hiện nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục