(HBĐT) - Qua nhiều buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lạc Sơn với người dân các xóm: Thung 1, Thung 2, Dọi, Khả, xã Quý Hòa về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh, huyện, nhờ vậy, từ chỗ nhiều người chưa nắm, chưa hiểu rõ đã từng bước thông suốt, đồng tình với các chủ trương, chính sách pháp luật...


Cán bộ tiếp nhận đơn kiến nghị của người dân tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong kỳ tiếp công dân tháng 9/2023.

Theo đánh giá của huyện Lạc Sơn, mặc dù việc triển khai các bước thực hiện dự án còn gặp một số khó khăn, tuy nhiên, tính đến ngày 15/9/2023, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức cắm mốc xong ngoài thực địa 3 đồ án quy hoạch chi tiết (QHCT) đã được duyệt tại xã Quý Hòa, gồm: QHCT tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xóm Khả, xóm Dọi; QHCT tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xóm Thung; QHCT tỷ lệ 1/500 khu nhà ở nhân viên phục vụ trong khu du lịch Đồi Thung và Hồ Khả. Đối với dự án khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Hồ Khả, hiện các hộ cơ bản đã đồng thuận giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Đối với phần đất ở có tổng số 84 hộ có nhà ở phải di chuyển, đã rà soát, kiểm đếm xong 84 hộ và đang lập khái toán phương án bồi thường. Về phần đất nông nghiệp, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện việc kiểm đếm xong, hiện đang lập phương án bồi thường.

Theo đồng chí Quách Thế Ngọc, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nghiêm túc các yêu cầu đối với người đứng đầu cấp ủy. Trong đó, đối với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy thực hiện tiếp công dân 1 tháng 1 lần; Bí thư cấp ủy cấp xã tiếp công dân 2 lần/tháng.

Theo thống kê, tính đến tháng 9/2023, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 9 buổi tiếp công dân theo định kỳ với hàng chục lượt công dân đến trụ sở Tiếp công dân của tỉnh để gửi đơn khiếu nại, tố cáo. Các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy tổ chức 60 buổi tiếp công dân định kỳ theo quy định; Bí thư cấp ủy cấp xã tổ chức tiếp gần 200 buổi. Trong đó, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy đã giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu xử lý 147 đơn, gồm 47 đơn tố cáo, 6 đơn khiếu nại, 94 đơn phản ánh. Nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng... Như tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4/2023, các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ. Sau khi tiếp nhận kiến nghị của công dân Trần Văn Sơn, địa chỉ tại 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân (Hà Nội) về việc gia đình ông có 49.728,1m2 đất tại thửa số 184, tờ bản đồ số 2, xóm Cột Bài, xã Cao Sơn (Lương Sơn), mong muốn chuyển diện tích sử dụng đất từ đất rừng sản xuất sang đất trồng cây lâu năm để thực hiện mô hình trồng cây trên đất dốc. Mặc dù gia đình ông đã thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của đơn vị chức năng nhưng yêu cầu trên không được chấp thuận giải quyết. Sau khi nghe ý kiến các thành viên Hội đồng tư vấn tiếp công dân của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo, giao UBND huyện Lương Sơn xem xét giải quyết, trả lời kiến nghị của công dân theo thẩm quyền và đúng quy định pháp luật. Đó chỉ là một trong nhiều vụ việc, kiến nghị của công dân được các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp nhận, chỉ đạo giải quyết triệt để, đúng quy định pháp luật, được Nhân dân đồng tình, ghi nhận, đánh giá cao.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Thi hành kỷ luật một số tổ chức, đảng viên vi phạm

Trong các ngày 12 và 13/4/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 28.

Quyết liệt ngăn chặn tham nhũng góp phần phát triển kinh tế-xã hội

Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) được Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) công bố hằng năm cho chúng ta một cái nhìn tổng thể về mức độ tham nhũng tương đối ở 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Chỉ số được tổng hợp dữ liệu từ 13 nguồn bên ngoài, bao gồm: Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế thế giới, rủi ro tư nhân, các công ty tư vấn và các tổ chức khác. Điểm số phản ánh quan điểm của các chuyên gia và giới kinh doanh, điểm càng cao có nghĩa sẽ càng minh bạch và ít tham nhũng hơn.

Ban Bí thư kỷ luật khai trừ Đảng Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cùng 3 cá nhân

Ban Bí thư vừa quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Đồng, Trương Minh Hiến, Vũ Hữu Song, Đỗ Hữu Ca.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023

(HBĐT) - Nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022 – 2023.

Huyện Tân Lạc chủ động phòng chống tham nhũng, lãng phí

(HBĐT) - Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Tân Lạc luôn coi trọng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (TNLP), kịp thời phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm, góp phần thực hiện các mục tiêu KT-XH, củng cố lòng tin của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng: Phòng ngừa từ xa, từ sớm

Đông đảo bạn đọc tiếp tục bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cho rằng vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ xa, từ sớm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục