(HBĐT) - Trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, do ảnh hưởng của mưa lũ lịch sử tháng 10/2017 khiến 33 hộ dân các xóm: Túp, Cò Xa, Trê, Oi Nọi, Mát thuộc xã Tiền Phong (Đà Bắc) phải di dời do nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Đặc biệt, hộ ông Bùi Văn Lực và Khuất Đình Minh ở xóm Túp bị hư hỏng nhà nghiêm trọng không thể khắc phục. Các hộ đã được chuyển đến trạm y tế cũ, trường mầm non cũ và ở xen ghép nhà dân trong xóm. Trước kỳ nghỉ Tết, chính quyền các cấp đã quan tâm hỗ trợ, động viên bà con bị ảnh hưởng mưa lũ được đón Tết đầy đủ, không hộ nào phải chịu đói, rét.


Thời điểm cuối tháng 11/2017, có 31/33 hộ dân đã về nhà cũ để ổn định sinh hoạt, sản xuất và chuẩn bị đón Tết. Do trước đó các hộ hầu như không di chuyển đồ đạc mà bảo quản tại nhà nên việc bắt nhịp lại cuộc sống không mấy khó khăn. Còn 2 hộ bị mất nhà ở xóm Túp vẫn phải ở lại trạm y tế cũ và chờ đến nơi ở mới.

Ông Bùi Văn Lực, xóm Túp - hộ bị mất nhà cho biết: "Căn nhà tôi gom góp cả đời mới làm được từ năm 2012, đến nay đã bị mưa lũ gây sạt lở nghiêm trọng không thể ở được. Tuy nhiên, được các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện giúp gia đình tôi đón Tết đủ đầy và dựng nhà tại khu tái định cư Đá Tú. Tôi là hộ đầu tiên dựng nhà ở đó với mong muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống để tập trung làm ăn, tăng gia sản xuất, cải thiện thu nhập”. Hiện, mọi hoạt động sản xuất của các hộ dân chịu ảnh hưởng mưa lũ đều trở lại bình thường, chủ yếu là nuôi thủy sản.


Cán bộ xã Tiền Phong (Đà Bắc) thăm hỏi, chia sẻ, động viên hộ dân bị mất nhà do mưa lũ trong thời gian chờ di dời đến khu tái định cư mới.

Đá Tú là tên gọi của khu tái định cư mà chính quyền địa phương chọn làm nơi ở mới cho 29 hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm và bị mất nhà cửa với tổng diện tích 2,5 ha. Việc phân lô cho các hộ đã cơ bản được đảm bảo. Đồng chí Xa Văn Thức, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong cho biết: "Theo chỉ đạo của lãnh đạo huyện trong cuộc họp với các hộ nằm trong diện di dời thì việc chuyển đến nơi ở mới sẽ được thực hiện trước ngày 30/4/2018. Huyện hỗ trợ phương tiện di chuyển đồ đạc giúp người dân. Hiện, người dân đến khu tái định cư Đá Tú phải sử dụng đường thủy để di chuyển nên việc làm đường bộ đến trung tâm xã đang được nhanh chóng hoàn thiện. Đường điện đã được kéo đến khu ở mới, đường nước sạch đang trong quá trình thiết kế. Khu tái định cư được quy hoạch xây dựng 1 nhà văn hóa và 1 lớp học. Theo định hướng của huyện, các hộ ở xóm Đá Tú vừa ổn định sản xuất kinh tế vùng hồ, vừa kết hợp làm du lịch cộng đồng tại chỗ để tăng thêm thu nhập và góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”.

Trước những khó khăn tái thiết sau mưa lũ, ngoài sự hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, những tấm lòng hảo tâm từ mọi miền tổ quốc, UBND huyện Đà Bắc đã có công văn gửi đến các xã về việc "Bình xét, lập danh sách các hộ dân đề nghị hỗ trợ làm nhà do mưa lũ năm 2017”. Theo đó, xã Tiền Phong tổ chức họp bình xét công khai và lập danh sách các hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ gồm 2 mức: loại 1 là 20 triệu đồng/nhà, loại 2 là 15 triệu đồng/nhà. "Từ khi phải di dời đến khu ở tạm, ban đầu còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tinh thần chưa ổn định. Đến nay, công tác khắc phục hậu quả đã được chính quyền địa phương quan tâm giúp chúng tôi an tâm sinh sống. Tôi cũng như các hộ trong diện được chuyển đến khu tái định cư luôn mong mỏi một nơi ở mới đảm bảo an toàn để chúng tôi an cư lạc nghiệp lâu dài”, anh Khuất Đình Minh, xóm Túp gửi gắm.


Thanh Sơn

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục