(HBĐT) - Dự án xây dựng khu tái định cư (TĐC) xóm Mớ Khoắc, xã Hạ Bì là 1 trong 3 dự án cấp bách trên địa bàn huyện Kim Bôi thực hiện mục tiêu di dời, bố trí chỗ ở mới cho 29 hộ dân vùng nguy cơ cao sạt lở đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, đang đứng trước nguy cơ không bảo đảm tiến độ đề ra, trong khi đó mùa mưa lũ 2018 sắp đến.


Nhà thầu thi công đường vào khu tái định cư Mớ Khoắc, xã Hạ Bì (Kim Bôi).

 

Dự án khu TĐC xóm Mớ Khoắc đang đứng trước nguy cơ "vỡ” tiến độ đón dân. Các hộ bị thu hồi đất không cho cơ quan chức năng phân lô để giao đất cho các hộ TĐC. Dự án khu TĐC xóm Mớ Khoắc thực hiện mục tiêu đón 29 hộ dân vùng nguy cơ cao sạt lở do ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử tháng 10/2017. Trong đó xóm Mớ Khoắc 24 hộ, xóm Mớ Đồi 5 hộ. Để thực hiện dự án này, có 32 hộ dân bị thu hồi đất.

ông Bùi Ngọc Thảo, Chủ tịch UBND xã Hạ Bì cho biết: Hiện các hạng mục thi công đã cơ bản hoàn thành. Thế nhưng người dân chưa nhất trí với phương án đền bù 55.000 đồng /m2, không cho phân lô để làm thủ tục giao đất cho các hộ TĐC. Xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhưng người dân vẫn chưa đồng ý. Nhiều hộ nằm trong nguy cơ sạt lở đã chuẩn bị vật liệu để xây nhà nhưng chưa có chỗ để làm. Thời tiết có dấu hiệu bất thường là lo lắm. Vừa rồi, mưa to phải đánh kẻng, cảnh báo cho dân không rất sợ có trượt sạt xảy ra.

Ông Bùi Văn Thiên, trưởng xóm Mớ Khoắc cho biết: Trước kia cán bộ huyện đến tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để triển khai khu TĐC này với giá thu hồi dự kiến ngang bằng giá các bến xe. Người dân hoàn toàn nhất trí để Nhà nước xây dựng. Bà con chỉ muốn đúng 264.000 đồng /m2, kể cả bồi thường và hỗ trợ thì sẽ nhất trí cho phân lô. Nhưng hiện giá đền bù, hỗ trợ thay đổi xuống còn 220.000 đồng, dân không nhất trí, đã gửi kiến nghị lên UBND huyện đề nghị điều chỉnh giá đền bù, hỗ trợ ngang bằng các dự án thu hồi đất trên địa bàn xã.

Anh Bùi Văn Thắm, em trai ông Bùi Văn Bảy là hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở có diện tích bị thu hồi ở xóm Mớ Khoắc cho biết: Gia đình có 1.000 m2, bị thu hồi 700 m2 để làm khu TĐC Mớ Khoắc. Mong muốn Nhà nước xem xét điều chỉnh đơn giá đền bù như các dự án khác cho bà con đỡ thiệt thòi.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về triển khai các công việc khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn, ngày 27/10/2017, UBND huyện Kim Bôi ra Thông báo thu hồi đất số 111/TB-UBND để thực hiện dự án di dân TĐC khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ tại các xã: Hạ Bì, Vĩnh Đồng và Tú Sơn. Để công tác bồi thường, hỗ trợ về đất đai bảo đảm đúng quy định, UBND huyện đã giao Phòng TN &MT ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và định giá và tư vấn tài chính Việt Nam định giá đất cụ thể khi Nhà nước thu hồi đất đối với 3 dự án TĐC. Ngày 29/12/ 2017, UBND huyện Kim Bôi ban hành Quyết định số 6229/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường đất thực hiện dự án di dân TĐC khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ tại các xã Hạ Bì, Vĩnh Đồng và Tú Sơn.

Sau khi có quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, các hộ bị thu hồi đất tại xã Hạ Bì không đồng ý với giá đất tại Quyết định số 6229 (vị trí 1 là 55.000 đồng /m2 theo Quyết định số 32/2016/ QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất tại biểu số 01…11 ban hành kèm theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/ 2014 của UBND tỉnh). Ngày 6/2/2018, UBND huyện Kim Bôi nhận được đơn kiến nghị của 6 hộ dân đại diện cho các hộ bị thu hồi đất tại xóm Mớ Khoắc, xã Hạ Bì với nội dung đề nghị Nhà nước đền bù giá đất 65.000 đồng /m2, không nhất trí với giá 55.000 đồng /m2. UBND huyện đã có văn bản trả lời kiến nghị của ông Bùi Văn Cọn và 5 hộ dân xóm Mớ Khoắc. Sau khi nhận văn bản trả lời của UBND huyện, ngày 15/3/2018, 32 hộ bị thu hồi đất có đơn đề nghị được đề bù giá 65.000 đồng /m2 như một số dự án trên địa bàn theo Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND. Nếu không đền bù theo giá 65.000 đồng /m2 thì các hộ dân không cho Nhà nước thu hồi đất, không cho phân lô giao đất cho các hộ TĐC. UBND huyện Kim Bôi đã báo cáo thực tế trên để xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trao đổi với đồng chí Bùi Văn Dùm, Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi được biết: Việc áp dụng các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án TĐC xóm Mớ Khoắc, xã Hạ Bì đã theo đúng quy định của pháp luật hiện hành của Nhà nước. Về mức chênh lệch giá đền bù như ý kiến của các hộ dân, Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi khẳng định: Đây là dự án cấp bách không như các dự án khác, chủ trương thống nhất từ T.ư tới cơ sở phải thực hiện. UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp phụ trách thực hiện dự án TĐC. Hiện nay, UBND huyện giao các cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương, thành lập tổ công tác tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương thu hồi đất để triển khai dự án khu TĐC Mớ Khoắc bảo đảm tiến độ đề ra.

                                                                                            L.C


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục