(HBĐT) - Quá tải, không kịp ăn trưa, thậm trí làm tới 23h đêm là tình trạng chung của các salon tóc, tiệm nail, spa thẩm mỹ dịp giáp Tết. Với tâm lý chung của tất cả mọi người, Tết là phải đẹp nên những ngày giáp Tết các dịch vụ làm đẹp rất đông khách.



RUBY SPA, khu 6, thị trấn Cao Phong (huyện Cao Phong) trật kín khách dịp cuối năm.

 Theo khảo sát của phóng viên tại một số salon tóc tại TP Hòa Bình và các huyện từ tháng 12 dương lịch, nhiều khách hàng đã bắt đầu làm tóc. Một số khách hàng có tâm lý làm tóc sớm để được chăm sóc kỹ hơn và không mất nhiều thời gian chờ đợi. Gần Tết chỉ cần hấp dầu, gội và sấy tạo kiểu là đã có mái tóc đẹp đón Tết. Đặc biệt, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, các salon tóc luôn trong tình trạng quá tải. Số lượng khách hàng vào các salon tóc đông gấp 2 - 3 lần so với những tháng trước. Nhiều người phải chờ từ sáng đến trưa mới đến lượt.

 Chị Nguyễn Thị Liên - chủ salon tóc, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) cho biết: Năm nào cũng vậy, cuối năm lượng khách tăng gấp 3 - 4 lần ngày thường, vì ai cũng muốn làm đẹp đón Tết. Salon tóc của tôi làm việc đến tận chiều 30 Tết. Có những ngày đông khách, tôi làm từ sáng sớm đến đêm khuya không có thời gian ăn trưa. Tôi phải thuê thêm thợ phụ để phục vụ khách. Một số dịch vụ được nhiều người lựa chọn là: Cắt tỉa, uốn, duỗi, nhuộm tùy theo đặc trưng gương mặt khách hàng chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng chọn kiểu phù hợp. Tuy những ngày giáp Tết đông khách, nhưng salon tóc của tôi không tăng giá. Giá cắt tóc từ 50.000 - 100.000 đồng/lượt; các dịch vụ uốn, duỗi, nhuộm giá trên dưới 500.000 đồng/lượt; giá gội đầu từ 30.000 - 60.000 đồng/lượt.

Ngoài làm tóc, tại các tiệm làm móng tay (tiệm nail) và các spa, thẩm mỹ viện cũng rất đông khách. Các dịch vụ như chăm sóc da mặt, nặn mụn, phun xăm lông mày, mí mắt, môi, trị mụn, thải độc tố da, lăn kim tái tạo da, tẩy tế bào chết, massage, xông hơi, triệt lông... được nhiều người lựa chọn. Các dịch vụ này có giá dao động từ 100.000 đồng đến vài triệu đồng/lượt hoặc theo liệu trình. Tùy loại mỹ phẩm sử dụng, giá các loại dịch vụ này có thể tăng thêm. Đa số spa giảm giá, khuyến mại để tri ân khách hàng và có những ưu đãi đối với những khách "vip”. Dịch vụ nail giá dao động từ 70.000 - 200.000 đồng tùy theo nhu cầu của khách hàng.

 Không chỉ ở TP Hòa Bình mà tại tất các huyện trên địa bàn tỉnh dịch vụ làm đẹp được đầu tư. Salon tóc, spa thẩm mỹ được mở rất nhiều tại huyện. Tại thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong có tới hàng chục salon tóc và spa thẩm mỹ. Làm đẹp là nhu cầu của tất cả mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ. Giờ đây, tại các huyện, chị em không phải vất vả đi vài chục km, thậm chí hàng trăm km ra TP Hòa Bình để làm tóc, làm môi.

 Chị Mai Trang, chủ thẩm mỹ viện RUBY SPA, khu 6, thị trấn Cao Phong cho biết: Cách đây từ hơn 2 tháng, spa của tôi đã luôn đông khách do nhu cầu làm đẹp của chị em cho dịp Tết rất cao. Spa của tôi có các dịch vụ như nhấn mí, làm lông mày, làm môi, chăm sóc da mặt, giảm mỡ bụng... được nhiều chị em lựa chọn. Để có đôi môi, đôi mày đẹp, mọi người phải làm trước Tết cả tháng để môi và mày có thời gian nên màu và nếu như khách hàng nào chưa ưng về màu sắc, kiểu dáng, chúng tôi có thể sửa lại kiểu dáng theo yêu cầu của khách. Không chỉ có vậy, phụ nữ luôn mong muốn Tết phải xinh đẹp, chính vì vậy, dịch vụ chăm sóc da mặt cũng hút khách. Vào dịp cuối năm, spa của tôi thường giảm từ 10 - 20% giá các dịch vụ để tri ân khách hàng.

 Chị Nguyễn Thị Sơn, phường Tân Thịnh (TP Hòa Bình) cho biết: Bây giờ công nghệ hiện đại, thực hiện phun thêu mày, môi không đau và an toàn hơn trước đây. Tuy nhiên, hiện nay, có rất nhiều cơ sở làm đẹp mọc lên, chính vì vậy, tôi phải nghiên cứu, lựa chọn những địa chỉ tin cậy. Để không phải chờ đợi trong những ngày giáp Tết, tôi thường gọi điện đặt lịch trước với salon tóc, spa thẩm mỹ và tiệm nail. Tôi chỉ mất khoảng vài tiếng làm tóc, chăm sóc da là có thể đẹp rạng ngời đón năm mới. Năm mới luôn tươi tắn, xinh đẹp sẽ đem lại nhiều niềm vui, hạnh phúc.


Thu Thủy

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục