(HBĐT) - Đó là chương trình do Hội Nông dân và LĐLĐ huyện Lạc Thủy triển khai từ năm 2016 đến nay. Chương trình đã và đang mang lại hiệu ứng tích cực, góp phần thực hiện tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện.



Chương trình hỗ trợ vốn xây dựng công trình nhà văn hóa và sân khấu nổi thôn Rộc Trụ, xã Khoan Dụ (Lạc Thủy) được bàn giao, đưa vào sử dụng tháng 9/2019. 

Giai đoạn 2016 - 2018, bà Bùi Thị Luận ở thôn Đồi, xã Thanh Nông (nay là thị trấn Ba Hàng Đồi) là 1 trong 10 hội viên nông dân nghèo được trợ giúp vốn chương trình "Công đoàn đồng hành cùng nông dân tham gia xây dựng NTM". Với 15 triệu đồng vốn vay, bà được định hướng chăn nuôi bò sinh sản. Số lượng bò mỗi năm được nhân lên, kinh tế gia đình bà từ khó khăn vươn lên, năm 2018 được công nhận thoát nghèo. Tiếp nối chương trình, giai đoạn 2018 - 2020, ông Đinh Công Tự ở thôn Liên Sơn, xã Liên Hòa (nay là xã Thống Nhất) được cho vay 20 triệu đồng, không lãi suất đầu tư mua bò sinh sản. Hiện nay, bò giống được gia đình ông chăm sóc tốt, đang chuẩn bị đẻ bê con...

Nói về tính thiết thực của chương trình, đồng chí Lê Thị Lanh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Chương trình MTQG xây dựng NTM triển khai, thực hiện đã nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của cán bộ, hội viên nông dân. Đặc biệt, với chương trình "Công đoàn đồng hành cùng nông dân tham gia xây dựng NTM" giúp hộ hội viên nghèo giải quyết khó khăn về vốn phát triển sản xuất, nâng cao tiêu chí thu nhập, giảm hộ nghèo. 10/10 hộ được vay vốn ở giai đoạn I chăn nuôi bò sinh sản đều đã thoát nghèo là minh chứng về hiệu quả của chương trình. Giai đoạn 2018 - 2020, có 7 hộ hội viên nông dân nghèo tiếp tục được vay vốn với hình thức quay vòng không lãi suất. Hy vọng với nguồn vốn được duy trì ở những giai đoạn kế tiếp sẽ hỗ trợ bà con nông dân nghèo tìm được nguồn sinh kế bền vững.

Chương trình xây dựng nguồn quỹ từ vận động đoàn viên Công đoàn hỗ trợ 1 ngày lương. Tổng kinh phí đã vận động được 150 triệu đồng cho 10 hộ vay ở giai đoạn I, mức vay 15 triệu đồng/hộ. Bước sang giai đoạn II, từ nguồn vốn luân chuyển cho 7 hộ vay, mức vay tăng lên 20 triệu đồng/hộ. Bên cạnh đó, 2 ngành còn phối hợp xây dựng các công trình cộng đồng hỗ trợ các xã về đích NTM. Cụ thể, sau 3 năm đã có 6 công trình cộng đồng hoàn thành và đưa vào sử dụng, gồm: công trình bê tông hóa 300 m đường giao thông nông thôn tại xã An Bình, kinh phí hỗ trợ 25 triệu đồng; nhà văn hóa thôn Đồi, xã Thanh Nông, kinh phí hỗ trợ 40 triệu đồng; đèn đường chiếu sáng xã Lạc Long (nay là thị trấn Chi Nê), kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng; sân nhà văn hóa và sân khấu nổi thôn Mạnh Tiến 2, xã Yên Bồng, kinh phí hỗ trợ 25 triệu đồng; đường thôn Liên Hồng, xã Liên Hòa dài 300 m, kinh phí hỗ trợ 25 triệu đồng; sân nhà văn hóa và sân khấu nổi thôn Rộc Trụ, xã Khoan Dụ, kinh phí hỗ trợ 20 triệu đồng...

Với mục tiêu của chương trình là lựa chọn những xã chuẩn bị về đích NTM để hỗ trợ bằng thực hiện các công trình cộng đồng, hỗ trợ vốn cho hộ nghèo đã thiết thực góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo để đảm bảo đạt tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo và hoàn thiện các tiêu chí về hạ tầng giao thông, văn hóa xã NTM. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản và xây dựng các công trình cộng đồng cũng được ưu tiên phân bổ cho 2 xã về đích NTM năm 2019 là Khoan Dụ, An Bình, chương trình còn hỗ trợ đối với xã Hưng Thi phấn đấu về đích năm 2020.  


Bùi Minh

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục