(HBĐT) - Thời gian qua, Hội LHPN huyện Tân Lạc luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện công tác bình đẳng giới (BĐG), phát huy quyền làm chủ và bình đẳng của phụ nữ trên mọi lĩnh vực đời sống KT-XH, gia đình.



Hội LHPN huyện Tân Lạc tổ chức đối thoại chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em" năm 2019. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thiết, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Bạo lực gia đình (BLGĐ), xâm hại tình dục hiện là vấn đề được xã hội quan tâm mà nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, trẻ em đã gây ảnh hưởng đến đời sống, tâm lý đại bộ phận người dân. Để giảm thiếu số vụ BLGĐ xảy ra, huyện đã triển khai nhiều giải pháp giúp mỗi gia đình, người dân có ý thức hơn trong xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Năm 2019, các cấp Hội trên địa bàn huyện đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với thực hiện chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em”.
Thực hiện mục tiêu BĐG, vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN), công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BĐG, VSTBCPN được triển khai rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức đa dạng. Trong năm, 100% cơ sở Hội tổ chức các sự kiện truyền thông, hội thảo, diễn đàn lắng nghe phụ nữ, trẻ em nói về "An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; Hội LHPN huyện tổ chức 1 chương trình đối thoại chủ đề "An toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại xã Mãn Đức (nay là thị trấn Mãn Đức). Tại buổi đối thoại đã trực tiếp giải đáp các vấn đề do hội viên phụ nữ đặt ra liên quan đến bạo lực học đường, tai nạn thương tích ở trẻ em, BLGĐ, buôn bán phụ nữ và trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em... Ngoài ra, phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH, Trung tâm VH-TT&TT huyện tổ chức 2 đêm truyền thông giảm nghèo - BĐG; phối hợp với Hội Nông dân, Trung tâm Nghiên cứu về giới, gia đình, phụ nữ, vị thành niên (CASAGA) tổ chức 2 đêm truyền thông chủ đề "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương” tại thị trấn Mường Khến (nay là thị trấn Mãn Đức), xã Phong Phú; phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức trên 200 cuộc tuyên truyền kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục, tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết… Từ đó tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động về giới và BĐG cho mọi người dân ở cộng đồng, đồng thời khẳng định vai trò của cán bộ nữ trong các hoạt động xã hội.

Công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái được chú trọng. Việc thành lập, duy trì, nhân rộng mạng lưới các câu lạc bộ, mô hình: "Không có người thân vi phạm pháp luật và mắc tai tệ nạn xã hội”, "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, "Gia đình hạnh phúc”, "Phụ nữ với pháp luật thúc đẩy quyền tham gia”, "Phòng chống BLGĐ”… đã góp phần hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ nạn nhân bị BLGĐ; nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi trong thực hiện BĐG và phòng, chống BLGĐ. Trong đó, Hội LHPN phối hợp với Công an huyện xây dựng mô hình "Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em" tại xóm Chông Vạch, xã Đông Lai với 20 hội viên phụ nữ tham gia, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, trao quyền cho các thành viên để trở thành những tình nguyện viên trong cộng đồng tham gia, tổ chức các hoạt động đảm bảo an toàn cho phụ nữ, trẻ em, sẵn sàng lên tiếng về tình trạng bạo lực trên cơ sở giới có liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, BLGĐ...

Đồng chí  Nguyễn Thị Thiết cho biết thêm: Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác BĐG, VSTBCPN, Ban VSTBCPN huyện tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan, các địa phương thực hiện tốt Luật BĐG và các chủ trương, chính sách trong lĩnh vực này. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để nâng cao nhận thức của toàn xã hội về BĐG, VSTBCPN, từng bước giảm dần và chấm dứt tình trạng BLGĐ, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc.


Hồng Ngọc

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục