(HBĐT) - Vừa qua, Ban Biên tập Báo Hòa Bình nhận được đơn của công dân Bùi Đình Thi và Bùi Thị Khử, trú tại xóm Bái, xã Kim Lập (Kim Bôi) kiến nghị về những bất cập trong quản lý diện tích đất lâm nghiệp của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hòa Bình trả ra cho địa phương tại xóm Bái. Về vấn đề này, UBND huyện Kim Bôi đã có Báo cáo số 109/BC-UBND, ngày 14/4/2021 trả lời Báo Hòa Bình.


Về việc đề nghị thu hồi 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cấp chồng chéo vào đất lâm trường đã trả ra, UBND huyện Kim Bôi giải trình: Từ năm 1998, UBND huyện cấp GCNQSDĐ cho hộ các ông: Bùi Văn Vánh, Bùi Xuân Phiến, Bùi Trọng Tính, Bùi Đức Thao, Bùi Văn Đức và Bùi Văn Lượng (xóm Bái, xã Kim Sơn - nay là xã Kim Lập) được thực hiện theo Nghị định số 02/NĐ-CP về giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp tại địa phương. Quá trình cấp GCNQSDĐ có sự chồng chéo, cấp lên phần đất do Lâm trường Kim Bôi quản lý, sử dụng với tổng diện tích 97 ha. Sau khi UBND huyện cấp GCNQSDĐ cho các hộ, Lâm trường Kim Bôi không phát hiện ra và không có ý kiến việc sử dụng đất của các hộ. 6 hộ đã được cấp GCNQSDĐ có 4 hộ: Bùi Văn Vánh, Bùi Xuân Phiến, Bùi Văn Đức, Bùi Văn Lượng sử dụng ổn định, không tranh chấp, 2 hộ: Bùi Đức Thao (18,8 ha) và Bùi Trọng Tính (43 ha) không sử dụng để một số hộ lấn chiếm. Năm 2014, ông Bùi Văn Tính (hiện đã chết) chuyển nhượng cho ông Đỗ Xuân Đồng, trú tại xóm Muôn tổng diện tích 21,5 ha. Hiện nay có khoảng 52 hộ gia đình, cá nhân trong xóm Bái lấn chiếm để trồng keo.

Căn cứ mục 7, khoản 61, Điều 2 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, ngày 6/1/2017 quy định "Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nguồn gốc được giao, cho thuê không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng trước ngày 1/7/2004 đã nộp tiền cho Nhà nước để được sử dụng đất, hoặc giao đất nhưng không phải thực hiện nghĩa vụ nộp tài chính mà nay việc sử dụng đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới thì Nhà nước không thu hồi đất".

Ngoài ra, theo Hướng dẫn số 1016/ TCQLĐĐ-CĐKĐĐ, ngày 8/6/2018 về việc cấp giấy chứng nhận đối với đất do nông, lâm trường bàn giao cho địa phương, Sở TN&MT ban hành Văn bản số 1004/STNMT-QLĐĐ, ngày 14/10/ 2014 hướng dẫn lập phương án quy hoạch sử dụng đất chi tiết và xử lý đối với diện tích đất thu hồi của các nông, lâm trường. Trong đó nêu cụ thể: Đối với diện tích đất sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản: Rà soát lại đối tượng sử dụng đất, diện tích đất của từng đối tượng để giải quyết cho hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục giao đất hoặc thuê đất, theo hướng ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản xuất, người đang nhận giao khoán đất trực tiếp sản xuất được giao đất hoặc thuê đất; hộ gia đình, cá nhân đang nhận giao khoán đất được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê. Như vậy, các hộ gia đình đang sử dụng đất do lâm trường trả ra, đã được UBND huyện cấp GCNQSDĐ chồng chéo, nhưng việc sử dụng đất của các hộ ổn định, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, UBND huyện không thu hồi GCNQSDĐ đã cấp cho các hộ ông: Bùi Văn Lượng, Bùi Văn Vánh, Bùi Văn Đức, Bùi Xuân Phiến, là những hộ sử dụng đất ổn định.

Hộ ông Bùi Văn Tính, Bùi Văn Thao được cấp GCNQSDĐ nhưng không sử dụng, để hộ khác lấn chiếm và không có văn bản, báo cáo về việc bị lấn chiếm, UBND huyện sẽ xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng, UBND xã Kim Lập thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định tại điểm h, khoản 1, Điều 64, Luật Đất đai năm 2013.

Đối với việc chuyển nhượng 22 ha đất rừng đầu nguồn HTX xóm Bái cho ông Đỗ Xuân Đồng: Về nguồn gốc đất được giao cho ông Bùi Văn Tính (tên gọi khác là Bùi Trọng Tính, nay đã chết) trước đây làm kế toán xóm Bái đã đứng ra nhận đất cho tập thể, năm 1998, được UBND cấp GCNQSDĐ theo Nghị định số 02/NĐ-CP, trong đó có thửa đất số 6/103, tổng diện tích 100.000 m2 và thừa đất số 6/104, tổng diện tích 112,652 m2. Đến năm 2014, sau khi có đơn của ông Tính tình nguyện xin trả lại đất cho HTX xóm Bái, tại các thửa đất số 6/103 và thửa đất số 6/104. Trên cơ sở GCNQSDĐ được cấp, Ban quản lý xóm Bái làm thủ tục hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Đỗ Xuân Đồng, trú tại xóm Muôn, xã Kim Sơn cũ để lấy kinh phí xây dựng công trình nhà văn hóa xóm Bái. Nên việc kiến nghị của công dân là không có cơ sở.

Về tiến độ thực hiện thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Hòa Bình quản lý không có nhu cầu sử dụng để giao về địa phương, cuối năm 2020, Phòng TN&MT huyện Kim Bôi đã phối hợp UBND xã Kim Lập, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh thực hiện đo đạc, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất với tổng diện tích 118,44 ha. Tính đến thời điểm này đã đo đạc xong, đang hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị nghiệm thu bàn giao bản đồ, danh sách các hộ đang sử dụng đất. Dự kiến trong quý II/2021, UBND huyện Kim Bôi phê duyệt xong phương án sử dụng đất để cấp GCNQSDĐ cho các hộ đủ điều kiện, hộ nghèo, hộ chính sách, hộ thiếu đất sản xuất, cho thuê đất ưu tiên là các hộ dân xóm Bái, xã Kim Lập.


Phòng BĐ – TL


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục