(HBĐT) - "Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động vì trẻ em năm 2022, được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 1 - 30/6.


Trang bị kỹ năng sống cho trẻ em là điều vô cùng cần thiết để bảo vệ trẻ. Ảnh: Các ngành, đoàn thể xã Cư Yên (Lương Sơn) phối hợp tuyên truyền pháp luật, phòng chống đuối nước năm 2022 cho học sinh trường TH&THCS Cư Yên.

Đồng chí Nguyễn Thị Linh Ngọc, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: "Có thể nói trong 2 năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em (BVTE) gặp rất nhiều khó khăn. Dịch Covid-19 cũng tác động đến đời sống, gián đoạn quá trình học tập, hạn chế các hoạt động vui chơi, giải trí của trẻ em. Chính vì vậy, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời và ngành LĐ-TB&XH cũng đã tham mưu, hướng dẫn các huyện, thành phố, thành viên của Ban chỉ đạo công tác BVTE cấp tỉnh, cấp huyện, Ban BVTE cấp xã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm an toàn cho trẻ em tại các khu cách ly, trẻ em điều trị Covid-19 tại cơ sở y tế, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ thích ứng với hình thức học trực tuyến. Đặc biệt là bảo vệ trẻ em khỏi các tai nạn thương tích, xâm hại. Ngoài ra, còn nhiều trường hợp trẻ em rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do cha mẹ mất việc làm, không có thu nhập, chúng tôi cũng có những phần quà, quỹ học bổng để hỗ trợ kịp thời, góp phần giúp các em có điều kiện sống đảm bảo nhất”.

Ngày 5/5/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2022. Theo đó, Tháng hành động vì trẻ em và Diễn đàn trẻ em năm 2022 nhằm tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Luật Trẻ em về bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, đặc biệt là quy định về BVTE; thực hiện các chính sách, chương trình, vận động xã hội để giảm khoảng cách về cơ hội phát triển, tiếp cận dịch vụ chăm sóc, BVTE và các dịch vụ phúc lợi xã hội, để mọi trẻ em có một mùa hè an toàn, lành mạnh; thúc đẩy quyền tham gia vào các vấn đề của trẻ em, tạo cơ hội cho trẻ được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề có liên quan; tăng cường trách nhiệm của các cấp, ngành thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp để BVTE kịp thời, hiệu quả, nhất là BVTE trong gia đình. Trong đó tập trung vào nhiều hoạt động: tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; diễn đàn trẻ em các cấp; vận động nguồn lực; hoạt động thúc đẩy sự tham gia của trẻ em; công tác kiểm tra…

Thời gian gần đây, tình trạng bạo lực và xâm hại trẻ em có diễn biến phức tạp trên cả nước. Đã có nhiều vụ việc liên tiếp được phát hiện, tính chất nghiêm trọng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em. Điều đáng nói, các đối tượng xâm hại, có hành vi bạo lực trẻ em chủ yếu là người thân quen, thậm chí là người nhà của nạn nhân. Là những đối tượng cần được quan tâm đặc biệt, trẻ em phải được an toàn trong chính gia đình, nhà trường, cộng đồng, nhưng vấn nạn bạo lực, xâm hại vẫn xảy ra. Để đảm bảo cuộc sống an toàn nhất cho những chủ nhân tương lai của đất nước, không riêng trẻ em, gia đình, nhà trường và toàn xã hội phải chung tay hành động, lên tiếng tố giác tội phạm, không để kẻ phạm tội đứng ngoài vòng phát luật, tiếp tục là mối đe dọa đối với trẻ em; chủ động tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ, hướng dẫn trẻ những kỹ năng tự phòng vệ khi gặp tình huống nguy hiểm; quan tâm, gần gũi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của trẻ… Gia đình, nhà trường và toàn xã hội phải là lá chắn BVTE.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết thêm: "Năm 2022 là năm thứ 2 thực hiện chương trình BVTE của giai đoạn 2021 - 2030 và có nhiều văn bản, công điện của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc, giao nhiệm vụ cho UBND các tỉnh, thành phố thực hiện ngay các biện pháp để đảm bảo an toàn cho trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích và phòng, chống xâm hại trẻ em. Tỉnh đã sớm ban hành kế hoạch và hướng dẫn thực hiện công tác trẻ em, trong đó tập trung vào các nội dung, hoạt động của Tháng hành động vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh, huyện. Một trong những nhiệm vụ và giải pháp được các cấp, ngành rất quan tâm là tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành động của người dân, đặc biệt là vai trò của gia đình trong việc giám sát, quản lý con em trong dịp hè để đảm bảo cho trẻ em được vui chơi an toàn, bổ ích, cân bằng giữa việc ôn luyện hè và thời gian vui chơi, giải trí. Ngoài ra, tỉnh cũng chuẩn bị ban hành kế hoạch vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em, tập trung huy động các nguồn lực để đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, BVTE trong thiên tai, dịch bệnh”.

 Linh Nhật

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục