(HBĐT) - Cùng với cán bộ tín dụng, những năm qua, tổ trưởng tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) ở các thôn, xóm chính là những"cánh tay nối dài” của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) trong thực hiện tín dụng ưu đãi trên địa bàn tỉnh.


Bà Nguyễn Thị Viên (ngoài cùng bên phải), Tổ trưởng tổ TK&VV xóm Thanh Định, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) cùng cán bộ tín dụng chính sách gặp gỡ, tuyên truyền đến tổ viên về các chính sách mới.

Có dịp gặp gỡ, trò chuyện với những tổ trưởng tổ TK&VV ở các thôn, xóm được biết có những ông, bà tổ trưởng đã gắn bó hàng chục năm với tín dụng chính sách. Khi cần thông tin về hộ vay vốn sử dụng vốn vay hiệu quả hay hộ vay mới, hộ vay cũ, hộ đang có nhu cầu tiếp cận cứ gặp tổ trưởng tổ TK&VV. Nói chung, tất cả thông tin về công tác tín dụng chính sách tổ trưởng đều nắm rõ. Nhiều hộ thoát nghèo nhờ sử dụng hiệu quả vốn chính sách cũng tâm sự rằng, nhờ tổ trưởng mà họ mới được tiếp cận vốn chính sách, có động lực phát triển kinh tế để có tiền trả lãi hàng tháng và hơn hết là thoát nghèo.

Trước đây, khi chưa có vốn vay ưu đãi của NHCSXH, đời sống của bà con xóm Thanh Định, thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) còn nhiều khó khăn. Thế nhưng đến nay, Thanh Định đã có nhiều đổi khác, với đường làng, ngõ xóm sạch đẹp, những căn nhà cấp 4 tạm bợ ngày nào nay được thay thế bằng nhà xây mái bằng kiên cố. "Khi được vay vốn của NHCSXH, bà con đã sử dụng vốn hiệu quả, phát triển kinh tế nên đời sống khấm khá hơn trước nhiều” - bà Nguyễn Thị Viên, tổ trưởng tổ TK&VV xóm Thanh Định chia sẻ. Bà Viên là người đã gắn bó với tín dụng chính sách suốt nhiều năm qua. Tổ do bà quản lý có 34 tổ viên, với tổng dư nợ khoảng 1 tỷ đồng.

Theo bà Viên, những năm qua, đồng vốn chính sách đảm bảo đến đúng đối tượng thụ hưởng, các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả nên chất lượng tín dụng của tổ luôn được duy trì, nâng cao, không có nợ quá hạn, nợ khoanh, lãi tồn đọng. Có được kết quả đó, bà Viên nhấn mạnh, quan trọng nhất là sử dụng vốn đúng mục đích nên hiệu quả đem lại cao hơn, từ đó hộ vay có thu nhập để trả nợ, trả lãi hàng tháng. Bên cạnh đó, tổ trưởng cũng có "mẹo” riêng để thu nợ hiệu quả. Cách làm của bà Viên là, vào ngày mùng 5 hàng tháng, tổ TK&VV tổ chức họp để tuyên truyền về các chính sách mới, đồng thời đôn đốc tổ viên trả lãi. Đối với các khoản vay đến kỳ hạn tất toán bà thông báo cho hộ vay trước 1 tháng để họ chủ động.

Đã gắn bó nhiều năm với công việc "không chuyên” này, bà Bùi Thị Nhị, tổ trưởng tổ TK&VV xóm Tiềng, xã Bắc Phong (Cao Phong) vui mừng khi thấy cuộc sống của bà con có đổi thay nhiều, nhất là những hộ đã được vay vốn ưu đãi của NHCSXH. Theo bà Nhị, trước đây, dư nợ chủ yếu là các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhưng mấy năm trở lại đây, nhiều bà con trong xóm đã thoát nghèo, xã cũng đã về đích chương trình xây dựng nông thôn mới nên dư nợ chủ yếu của tổ là chương trình cho vay SX-KD. Từ đầu năm đến nay, bà Nhị cùng tổ trưởng tổ TK&VV các xóm tuyên truyền đến tổ viên các chương trình cho vay về phục hồi và phát triển KT-XH theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

"Là tổ trưởng, chúng tôi có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các chính sách mới để tổ viên nắm bắt được, hướng dẫn họ thủ tục để vay vốn. Có thể nói, vốn vay ưu đãi của NHCSXH có vai trò rất quan trọng đối với người dân. Nhiều hộ được vay chương trình hộ nghèo, sau thoát nghèo tiếp tục được vay thêm các chương trình khác để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Mới đây nhất là chính sách cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, đây là nguồn vốn rất quý đối với người dân để vượt lên những khó khăn do dịch Covid-19 gây ra” - bà Nhị chia sẻ. Nhờ sự sát sao, nhiệt tình của bà Nhị mà tổ TK&VV xóm Tiềng không có nợ xấu, chất lượng tín dụng được củng cố, nâng cao.

Theo Chi nhánh NHCSXH tỉnh, toàn tỉnh có 2.484 tổ TK&VV, trong đó, trên 98% tổ xếp loại tốt, khá. Chi nhánh tiếp tục triển khai các giải pháp để kiện toàn, củng cố, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các tổ TK&VV. Qua đó, truyền tải kịp thời vốn vay ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, nâng cao chất lượng tín dụng, góp phần thiết thực trong đảm bảo an sinh xã hội, XĐ-GN trên địa bàn tỉnh.

Viết Đào


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục