(HBĐT) - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Thủy hiện có 15 tổ chức hội với 3.854 hội viên. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, Hội luôn giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, đoàn kết, chủ động, sáng tạo triển khai nhiệm vụ toàn diện, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra. Hệ thống tổ chức hội được củng cố vững mạnh, hoạt động tích cực, hiệu quả.


Cựu chiến binh xóm Hổ Long, xã Ngọc Lương (Yên Thủy) tích cực thực hiện mô hình "Cựu chiến binh tự quản", góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Ngô Xuân Cải, Chủ tịch Hội CCB huyện chia sẻ: "Trong nhiệm kỳ qua, chúng tôi đã thành lập được 1 tổ chức hội doanh nghiệp ngoài quốc doanh theo Chỉ thị số 38 của Tỉnh ủy, đã lãnh đạo hoàn thành 11/11 chỉ tiêu, có 9/11 chỉ tiêu vượt nghị quyết, nổi bật như: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; tích cực đóng góp ý kiến trong các đợt sinh hoạt chính trị lớn như đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Toàn hội có 186 hội viên được bầu vào các cấp ủy Đảng, phát triển được 639 hội viên mới, đạt 127,8% (vượt chỉ tiêu Đại hội VI đề ra), có 103 hội viên trúng cử HĐND các cấp.

Trong 5 năm qua, Hội CCB huyện luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường quyết tâm phấn đấu vươn lên chiến thắng đói nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần tích cực vào thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển KT-XH và công tác giảm nghèo của huyện. Hội đã giúp đỡ được 164 hộ hội viên thoát nghèo, đến nay còn 107 hộ nghèo, chiếm 2,91%; hộ cận nghèo còn 182 hộ, chiếm 4,95%; 1.180 hộ có đời sống trung bình, chiếm 30,14%; 2279 hộ có đời sống từ khá trở lên, chiếm 62%, tăng 13% so với đầu nhiệm kỳ.

Công tác xây dựng quỹ "Nghĩa tình CCB" và quỹ giúp nhau phát triển kinh tế được cán bộ, hội viên đồng thuận, nhiệt tình hưởng ứng, số tiền quỹ ngày càng tăng. Hội đã hỗ trợ xây tặng, xóa được 21 nhà tạm cho hội viên với kinh phí 407 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 4 nhà với số tiền 48 triệu đồng. Trong phong trào phát triển kinh tế nổi bật tấm gương CCB, thương binh nặng hạng 1/4 Đinh Gia Tải, xã Yên Lạc sản xuất gạch không nung kết hợp với kinh doanh dịch vụ, hàng năm thu lãi hàng trăm triệu đồng; ông Nguyễn Văn Dưỡng, CCB xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương với mô hình trồng bưởi Diễn; CCB Bùi Văn Nhụng - xã Lạc Lương, Bùi Mạnh Lai - xã Ngọc Lương với mô hình VAC…

Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB trong huyện tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư kết hợp với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Hưởng ứng phong trào thi đua "Toàn dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới” với phương châm "CCB gương mẫu” hiến kế, hiến công xây dựng quê hương, Hội đã tổ chức xây dựng được 706 mô hình hộ hội viên "Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành” và 93 "Đoạn đường nông thôn mới do Hội CCB tự quản”, có 58 vườn mẫu, 3 sản phẩm OCOP. Nhiều gia đình CCB hiến đất làm đường, trường học, nhà văn hóa, điển hình như hội viên CCB các xã: Yên Trị, Ngọc Lương, Lạc Lương, Lạc Thịnh, thị trấn Hàng Trạm đã hiến 41.400 m2 đất, góp tiền, vật chất tổng trị giá 737 triệu đồng và đóng góp 41.260 ngày công lao động.

Đồng chí Phạm Văn Lưu, Phó Bí thư TT Huyện ủy đánh giá: Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện tiếp tục khẳng định là tổ chức chính trị - xã hội uy tín; thành viên tích cực của MTTQ; chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và Nhân dân. Được Hội đồng Thi đua - khen thưởng Hội CCB tỉnh xếp loại 5 năm liền trong tốp các đơn vị đứng đầu các huyện, thành phố, trong đó có 3 năm xếp thứ nhất, 2 năm xếp thứ hai. Được UBND tỉnh, T.Ư Hội CCB Việt Nam tặng nhiều cờ thi đua xuất sắc, bằng khen và nhiều bằng khen, giấy khen của các sở, ban, ngành, UBND huyện, nổi bật được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Trong nhiệm kỳ tới, phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới, Hội CCB huyện quyết tâm xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xuân Thiên

(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục