(HBĐT) - Về thăm chiến khu Mường Diềm, xã Trung Thành (Đà Bắc) đã thấy sự đổi thay rõ nét. Các tuyến đường giao thông liên thôn xóm được mở rộng, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá được đầu tư nâng cấp…


Tuyến đường đi xóm Sổ, xã Trung Thành (Đà Bắc) đã được bê tông hóa, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH vùng đặc biệt khó khăn.

Là 1 trong 4 khu căn cứ cách mạng của tỉnh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến khu Mường Diềm đóng vai trò quan trọng, tiêu biểu cho xây dựng cơ sở và chuẩn bị lực lượng cùng quân và dân trong tỉnh chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945. Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở cách mạng của Xứ ủy Bắc Kỳ, tháng 4/1945, Ban Cán sự Đảng tỉnh quyết định cử đồng chí Phan Lang trực tiếp xây dựng khu căn cứ cách mạng Mường Diềm. Được sự giúp đỡ của Nhân dân trong vùng, đồng chí Phan Lang cùng cán bộ cách mạng của Ban Cán sự Đảng tỉnh đã mở các lớp huấn luyện quân sự và học chính trị cho đội viên các đội tự vệ. Lực lượng cách mạng của khu căn cứ được xây dựng ngày một lớn mạnh trong sự đùm bọc, giúp đỡ tận tình của nhân dân, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 tại châu lỵ Chợ Bờ, suối Rút, phố Vãng (Hòa Bình) và Mộc Châu (Sơn La).

Năm 1946, lực lượng cách mạng Mường Diềm phối hợp chặt chẽ với lực lượng cách mạng khác của tỉnh Hòa Bình tiêu diệt gọn Đảng Đại Việt Duy Tân đến chiếm Mường Diềm làm đại bản doanh và âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng tỉnh. Bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng tự vệ của khu căn cứ cách mạng Mường Diềm phát triển thành một tiểu đoàn bộ đội địa phương do ông Đinh Công Đốc chỉ huy đã cùng nhân dân trong vùng đẩy mạnh chiến tranh du kích, góp phần đập tan âm mưu lập "Xứ Mường tự trị” của giặc Pháp.  

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chỉ với vũ khí thô sơ và tinh thần đồng lòng, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, dân quân xã Trung Thành đã bắn rơi chiếc máy bay RF-101C của Mỹ ngày 29/4/ 1966. Chiến thắng này là ký ức hào hùng luôn được khắc sâu trong lòng mỗi người dân Trung Thành. Với những đóng góp quan trọng trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và kháng chiến chống thực dân Pháp, căn cứ Mường Diềm đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia năm 1996.

Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ và nhân dân xã Trung Thành đã không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách để phát triển KT-XH. Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt việc quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh, huyện; xây dựng chương trình hành động phù hợp thực tế địa phương; đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua. Đến nay, diện mạo thôn xóm ngày một khang trang. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân dần được nâng lên, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã. 

Đồng chí Đinh Ngọc Bẩy, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, những năm qua, tình hình phát triển KT-XH của Trung Thành có những bước tiến rõ rệt; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Năm 2022, tốc độ tăng giá trị sản xuất của xã đạt 6%, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới còn 48,6%; 100% người dân có thẻ bảo hiểm y tế; trên 80% hộ gia đình, khu dân cư đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa”, "Khu dân cư văn hóa” và 100% cơ quan đạt danh hiệu "Cơ quan văn hóa”. Trong xã, lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế được quan tâm; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Theo đồng chí Đinh Ngọc Bẩy, Bí thư Đảng ủy xã, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Ban chấp hành Đảng bộ xã tiếp tục dồn lực lãnh đạo thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV đề ra đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Hàng năm, hàng quý xây dựng và ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết; lựa chọn nhiệm vụ đột phá để tập trung thực hiện, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV đề ra.


Đỗ Hà


Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục