(HBĐT) - Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em (CTXH & QBTTE) tỉnh hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc hơn 200 đối tượng bảo trợ xã hội, chủ yếu là người khuyết tật (NKT) vận động và thần kinh tâm thần nặng. Sống dưới mái nhà chung, NKT nói riêng, cộng đồng người yếu thế nói chung được đón nhận sự quan tâm, chia sẻ, yêu thương của cán bộ, nhân viên công tác tại trung tâm và các tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái.


Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao sức khỏe, tinh thần cho các đối tượng. 

Đã thành thông lệ, vào dịp kỷ niệm ngày NKT Việt Nam (18/4), Trung tâm CTXH&QBTTE tỉnh lại tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe và tinh thần cho NKT, tạo môi trường sống thân thiện, giúp đối tượng quên đi mặc cảm, yên tâm điều trị và phục hồi chức năng, sớm hòa nhập cộng đồng. Ngày NKT Việt Nam năm nay diễn ra trong điều kiện bình thường mới, các hoạt động chào mừng có quy mô lớn hơn, tạo không khí sôi nổi. Chia làm các đội để thi đấu với nhau, NKT được tham gia các môn thể thao, trò chơi dân gian phù hợp: ném bóng rổ, bóng bàn, ném bóng vào sọt, kéo co, nhảy bao bố… Trong đó, môn kéo co còn có sự tham gia của cán bộ, nhân viên trung tâm cùng thi đấu.

Cùng với sự hướng dẫn, tập luyện của cán bộ, nhân viên trung tâm, NKT có một sân chơi bổ ích, học viên được hòa vào các điệu nhảy hào hứng, vui nhộn, biểu diễn hát, múa cho nhau xem và màn trình diễn thời trang đầy ấn tượng. Anh Dương Đức Hậu, NKT sống tại trung tâm chia sẻ: Chúng tôi thấy vui, bổ ích khi tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Qua đây chúng tôi cảm ơn trung tâm đã quan tâm tạo sân chơi cho NKT, khích lệ, động viên những người có số phận kém may mắn nỗ lực, tự tin hòa nhập, vươn lên.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuyên, Giám đốc Trung tâm CTXH&QBTTE tỉnh cho biết: Ngoài 2/3 đối tượng là NKT, trung tâm đang chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi cô đơn, trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, người cần bảo vệ khẩn cấp. Những năm qua, bên cạnh thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định, trung tâm nhận được sự giúp đỡ không nhỏ của các mạnh thường quân, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng bảo trợ xã hội. Nhiều tập thể, doanh nghiệp, cá nhân đã đồng hành cùng trung tâm chăm lo, trợ giúp người yếu thế. Tiêu biểu trong phong trào trợ giúp NKT là các cá nhân ở TP Hòa Bình: bà Lã Thị Hiền, tổ dân phố Ngọc 2, phường Trung Minh; bà Trần Thị Đức, chủ cửa hàng xăng dầu Ánh Dương, xóm Dụ Đồi, xã Mông Hóa; bà Đinh Thị Bích Liên, tổ 3, phường Dân Chủ; các doanh nghiệp, đơn vị: Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Lâm Bình, Công ty  TNHH đầu tư và xây dựng Tiến An, Công ty CP thương mại Định Nhuận, Công ty TNHH CoAsia CM Vina…

Cùng với sự hỗ trợ thiết thực từ cộng đồng, công tác quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng được đảm bảo. Trung tâm luôn tạo môi trường sống bình đẳng, thân thiện để đối tượng hòa nhập, quên đi mặc cảm. Những người có đủ sức khỏe được tham gia vào các hoạt động lao động sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi để cải thiện bữa ăn hàng ngày. Trung tâm cũng duy trì dạy nghề gia công, mây tre đan cho đối tượng. Với trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được cho ăn học đến nơi đến chốn, một số em nỗ lực vươn lên đạt học sinh giỏi cấp trường, cấp thành phố.



Phạm Tân Anh
 Lớp Báo in K39 (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) 

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục