Nhiều địa phương đang thực hiện các bước sơ tuyển sức khỏe cấp xã và khám nghĩa vụ quân sự cấp huyện năm 2024. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, nhiều thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng lên đường tòng quân. Mỗi lá đơn mang theo tinh thần, trách nhiệm của thanh niên với mong muốn được góp một phần công sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


Ban Chỉ huy quân sự phường Hữu Nghị (TP Hoà Bình) triển khai kế hoạch truyển quân năm 2024. 

Em Nguyễn Khánh Long, sinh năm 2006 ở xóm Sòng, xã Độc Lập (TP Hoà Bình) qua nghiên cứu Luật Nghĩa vụ quân sự, dù biết đến thời điểm nhập ngũ bản thân còn thiếu tháng nhưng ngay từ nhỏ em đã yêu màu xanh áo lính bộ đội cụ Hồ, được mong muốn phấn đấu rèn luyện, trưởng thành trong quân ngũ. Nhận thấy bản thân có đủ sức khoẻ, em đã viết đơn tình nguyện được tham gia nghĩa vụ quân sự trong đợt tuyển quân năm 2024.

Đối với Hoàng Minh Đức, sinh năm 2005 ở tổ 6, phường Kỳ Sơn (TP Hòa Bình) chia sẻ: Là thanh niên sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống các mạng, tôi thấy tự hào về truyền thống cha anh đã tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tôi, Quân đội là trường học lớn mà bản thân sẽ được rèn luyện để trưởng thành hơn. Vì vậy, tôi đã làm đơn tình nguyện mong muốn được đứng trong hành ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam.



Em Bùi Thuận Phát, sinh năm 2005 ở tổ 5, phường Hữu Nghị từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng đã mong muốn được tham gia quân ngũ. Em đã viết đơn tình nguyện được nhập ngũ để tiếp bước truyền thống của cha anh, của quê hương, góp một phần công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

Đồng chí Nguyễn Văn Nhàn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hữu Nghị cho biết: Nhiều năm nay, phường luôn là địa phương hoàn thành tốt công tác tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ. Năm 2021, phường có 2 anh em tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Hằng năm, phường có 8 - 10 công dân lên đường làm nghĩa vụ quân sự và công an. Đến nay đã có 4 thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ.

Thành phố Hoà Bình là địa phương có truyền thống hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm; các khâu, các bước được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; tân binh lên đường về đơn vị phấn khởi, yên tâm công tác.  

Bước vào mùa tuyển quân 2024, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đã tham mưu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của Luật Nghĩa vụ quân sự; giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương; tuyên truyền về chế độ chính sách đối với bộ đội xuất ngũ trở về địa phương; quyền và nghĩa vụ của công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự. Công tác xét tuyển bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định, từ đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân và thanh niên về thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Nhận thức rõ trách nhiệm với Tổ quốc, tiếp nối truyền thống cha anh, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, nhiều thanh niên trên địa bàn thành phố đã viết đơn tình nguyện sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Họ mang theo hoài bão, ước mơ, trách nhiệm của tuổi trẻ mong muốn được thực hiện nghĩa vụ thiên liêng với Tổ quốc, góp phần tô thắm thêm truyền thống quê hương Hoà Bình kiên cường cách mạng. Đây là điều đáng tự hào của thanh niên thành phố, thể hiện tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ luôn sẵn sàng vì Tổ quốc.  

Nhiều năm qua, Hòa Bình được đánh giá thực hiện tốt công tác tuyển quân. Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hướng dẫn liên quan được tuyên truyền rộng rãi;  tiêu chuẩn tuyển chọn, danh sách thanh niên đủ điều kiện khám tuyển được niêm yết công khai. Triển khai đầy đủ nội dung quy trình công tác tuyển quân, chủ động toàn bộ các khâu, các bước theo phương châm "chọn người nào được người đó”, đảm bảo  chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng luật… Đặc biệt, tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự của công dân, vừa khơi dậy niềm tự hào, tiếp thêm ý chí để công dân trong độ tuổi nhập ngũ hăng hái đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự.  Tuổi trẻ Hoà Bình đang thể hiện trách nhiệm trước Tổ quốc.


L.C

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục