Thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, ngay sau khi nhận được văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Yên Thủy xây dựng Kế hoạch số 10/KH-BTV, ngày 17/2/ 2022 về chương trình "Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19 triển khai tới các cơ sở Hội. Đồng thời, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên bằng nhiều hình thức giúp cán bộ, hội viên hiểu về ý nghĩa, mục đích của chương trình "Mẹ đỡ đầu”. Tăng cường tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn để có nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện chương trình.


Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy nhận đỡ đầu cháu Bùi Văn Huy, xóm Đồng Lạc.

Theo thống kê, toàn huyện có 275 trẻ mồ côi, mất đi sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của cha hoặc mẹ, người thân do nhiều hoàn cảnh khác nhau. Trên cơ sở đó, Hội LHPN huyện chỉ đạo Hội cơ sở rà soát, xác minh trường hợp trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ đó chủ động tham mưu, đề xuất lựa chọn trường hợp nhận chăm sóc, nuôi dưỡng với hình thức hỗ trợ một phần kinh phí sinh hoạt, học tập cho trẻ. Với ý nghĩa nhân văn của chương trình, đến nay, các cấp Hội LHPN huyện đã nhận đỡ đầu 19 trẻ mồ côi, mức hỗ trợ từ 300.000 - 500.000 đồng/tháng/em, tổng mức hỗ trợ gần 200 triệu đồng,

Đồng chí Bùi Thị Dần, Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Thủy cho biết: "Với phương châm các cấp Hội, cán bộ Hội gương mẫu, đi đầu trong thực hiện hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, đỡ đầu trẻ em mồ côi, chúng tôi đặc biệt chú trọng công tác vận động cán bộ, hội viên, các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu”, nhận đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại gia đình; quan tâm chăm sóc trẻ hàng ngày về sức khỏe, tâm lý, tình cảm, cam kết lâu dài với tinh thần hoàn toàn tự nguyện. Cơ sở Hội làm tốt vai trò vận động, điều phối, kết nối mẹ nhận đỡ đầu các con mồ côi; kết nối, giữ thông tin liên lạc giữa mẹ và các con trong quá trình đỡ đầu; giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em mồ côi và chăm sóc, hỗ trợ, giúp đỡ, tránh trùng lắp, bỏ sót. Đến nay, các cấp Hội LHPN huyện đã nhận đỡ đầu được 19 trẻ mồ côi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chị Bùi Thị Hải, Chủ tịch Hội LHPN xã Đa Phúc cho biết: "Mặc dù là xã vùng 135 của huyện, đời sống cán bộ, hội viên và nhân dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khi nhận được các văn bản, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, nhận thấy ý nghĩa của chương trình nên ngay sau khi Hội LHPN huyện triển khai, Hội LHPN xã đã nhận đỡ đầu 2 cháu: cháu Trương Thị Mơ, sinh năm 2004 ở xóm Hơm, mồ côi bố, hỗ trợ 1 triệu đồng/năm, thời gian đỡ đầu 4 năm; cháu Trương Khánh Linh, sinh năm 2015 ở xóm Sào, mồ côi bố, hỗ trợ 1 triệu đồng/năm, thời gian đỡ đầu 7 năm”.

Được Hội LHPN xã Đa Phúc đỡ đầu con, chị Bùi Thị Lịnh, mẹ cháu Mơ xúc động chia sẻ: "Tôi sức khỏe yếu, một mình nuôi 2 con ăn học, thực sự cuộc sống rất khó khăn, vất vả, được Hội LHPN xã hỗ trợ cho cháu tôi rất vui và biết ơn”.

Đồng chí Bùi Thị Dần, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết thêm: "Để chương trình "Mẹ đỡ đầu” trong thời gian tới có sức lan toả trong cộng đồng, chúng tôi tiếp tục rà soát, khảo sát đối tượng bảo đảm tiêu chí "đỡ đầu”, giúp đỡ kịp thời đúng người, đúng đối tượng, tránh tình trạng bỏ sót trường hợp trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn không được giúp đỡ. Chủ động kết nối các tổ chức, cá nhân có tấm lòng nhân ái quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhiều trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu, có điều kiện học tập, phát triển và trưởng thành, vươn lên trong cuộc sống, trở thành công dân có ích cho xã hội, góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh”.

Đến nay, chương trình "Mẹ đỡ đầu” được triển khai đạt kết quả tích cực, những trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn nhất trên địa bàn huyện đã được các cấp Hội nhận đỡ đầu về vật chất, tinh thần bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, góp phần giúp các cháu vơi đi khó khăn trong cuộc sống, có "người mẹ thứ hai” động viên, vun đắp niềm tin vào tương lai.


Xuân Thiên 
(Trung tâm VH-TT&TT huyện Yên Thủy)

Các tin khác


Điểm sáng phát triển bảo hiểm y tế ở thành phố Hòa Bình

Năm 2023, toàn tỉnh có 840.451 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), tăng 6,4% so với năm 2022, đạt 100,2% kế hoạch giao; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,23% dân số (vượt 0,03% so với chỉ tiêu được giao năm 2023 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Báo Nhân Dân tặng bạn đọc 100.000 bản phụ san tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ

Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Chính thức trình Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất Chính phủ ban hành Nghị định điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7, trùng với thời điểm tăng lương khu vực Nhà nước.

Đa dạng kênh giải quyết việc làm cho người lao động

Đó là giải pháp quan trọng được tỉnh Hòa Bình quan tâm, thúc đẩy nhằm phát triển thị trường lao động, tạo nhiều việc làm, giúp người lao động (NLĐ) nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Theo thống kê hàng năm, toàn tỉnh có khoảng 10.000 người bước vào độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm, chưa kể lao động muốn chuyển đổi, tìm kiếm việc làm mới. Trong khi đó, khả năng tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa bàn khoảng 4.000 lao động/năm, số còn lại chủ động tìm công việc.

“Bầu ơi thương lấy bí cùng”

Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Nét đẹp văn hóa đó được bồi đắp qua các thế hệ và mỗi khi được khơi dậy mạnh mẽ tạo thành nguồn lực to lớn giúp đỡ đồng bào khó khăn. Đúng như tinh thần "lá lành đùm lá rách”, "lá rách ít đùm là rách nhiều”, "bầu ơi thương lấy bí cùng”…

Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án 250

Sáng 17/5, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp và Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (Đề án 250). Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Dự tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục