Ngày 14/3, đoàn công tác của UBND huyện Lương Sơn đã đến gia đình em Đinh Công Thương tại xóm Bằng Gà, xã Cao Sơn truy tặng bằng khen cho em. Đinh Công Thương là học sinh lớp 4A1, Trường TH&THCS Trường Sơn, xã Cao Sơn đã dũng cảm hy sinh cứu bạn thoát khỏi đuối nước.


Thừa ủy quyền, lãnh đạo UBND huyện Lương Sơn đến gia đình em Đinh Công Thương truy tặng bằng khen của UBND tỉnh cho em về hành động dũng cảm cứu bạn khỏi đuối nước.

Trước đó, ngày 19/1/2024, do trường không có lịch học, 5 học sinh Trường TH&THCS Trường Sơn trong đó có em Đinh Công Thương (SN 2014) rủ nhau ra khu vực gần cầu suối Nai thuộc xóm Bằng Gà tắm. Trong lúc tắm, một bạn của Thương bơi ra xa bờ và có biểu hiện đuối nước. Thấy vậy, Thương ở gần bờ đã bơi ra và kéo bạn vào. Thương cứu được bạn nhưng kiệt sức nên không kịp bơi vào bờ và đuối nước. Sau khi lên bờ, các học sinh cùng đi với Thương quá hoảng loạn nên chạy về nhà. Đến chiều cùng ngày, bố mẹ Thương không thấy con đã đi tìm và được hàng xóm kể nhìn thấy quần áo, dép của cháu trên bờ suối. Khoảng 19h15’, bố cháu Thương đến suối nơi các cháu tắm để tìm và vớt được thi thể cháu.

Ngày 21/2/2024, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 260/QĐ-UBND về việc truy tặng bằng khen cho em Đinh Công Thương đã dũng cảm hy sinh cứu bạn thoát khỏi đuối nước. Đồng thời, hỗ trợ gia đình Thương 2,7 triệu đồng từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh. UBND huyện Lương Sơn cũng đã trao quà cho gia đình em Thương 1 chiếc tivi trị giá 10 triệu đồng, Công đoàn Chính quyền huyện trao tặng 5 triệu đồng. Trước đó, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Đinh Công Thương về hành động dũng cảm quên mình cứu bạn khỏi đuối nước. 

Lãnh đạo UBND huyện đề nghị ngành GD&ĐT phối hợp với Đoàn Thanh niên huyện tuyên truyền trong thanh thiếu niên, học sinh tấm gương dũng cảm của em Đinh Công Thương. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, tránh tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh trong toàn huyện.


Thùy Anh
 (Trung tâm VH, TT&TT huyện Lương Sơn)

Các tin khác


Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ “Bình đẳng trong hôn nhân”

Tại huyện Lạc Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ "Bình đẳng trong hôn nhân”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án "Nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua tiếp cận Luật An ninh mạng, Luật Hôn nhân và gia đình” do Quỹ JIFF - EU JULE tài trợ, được triển khai tại 4 xã: Lạc Thịnh, Đoàn Kết (Yên Thủy) và Hương Nhượng, Định Cư (Lạc Sơn).

Thẩm định điển hình tiên tiến các sở, ban, ngành năm 2024

Sáng 26/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình tiên tiến năm 2024 của các sở, ban, ngành.

Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng chương trình “Lên 4G, lên đời”

Ngày 25/4, Viettel Hoà Bình tổ chức Lễ trao thưởng cho khách hàng trong chương trình khuyến mại "Lên 4G – Lên đời”.

Thẩm định điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc

Ngày 25/4, đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra các mô hình, điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Tân Lạc.

Thẩm định điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Lạc Sơn

Đoàn công tác do lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) làm trưởng đoàn vừa tổ chức thẩm tra điển hình tiên tiến năm 2024 trên địa bàn huyện Lạc Sơn.

9 đội tham gia Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” huyện Kim Bôi

Sáng 25/4, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024. Tham gia hội thi có 9 đội từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục