(HBĐT) - Vân Sơn là xã vùng cao của huyện Tân Lạc, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, anh Hà Văn Khánh, Bí thư chi đoàn xóm Chiến từng bước khẳng định quyết tâm vượt khó vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương với mô hình trồng cây quýt Vân Sơn.


Anh Hà Văn Khánh, Bí thư chi đoàn xóm Chiến, xã Vân Sơn (Tân Lạc) chăm sóc vườn quýt Vân Sơn.

Dang dở việc học tập tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình, đi lên từ hai bàn tay trắng nhưng Hà Văn Khánh không ngại khó, không ngại khổ, biến những khó khăn, thách thức thành tiềm năng, lợi thế. Năm 2013, Khánh bắt đầu hành trình khởi nghiệp với mô hình trồng cây quýt Vân Sơn. Trước đây, gia đình anh đã từng trồng ngô nhưng hiệu quả kinh tế không cao, anh quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Với số vốn ban đầu chỉ hơn 6 triệu đồng, anh trồng 400 cây quýt trên quỹ đất sẵn có của gia đình. Thời điểm ấy, cơ hội tiếp cận với các nguồn thông tin, phương tiện thông tin đại chúng còn hạn chế, anh chủ động học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ những mô hình kinh tế đã thành công trong xã. Ngoài ra, để giảm thiểu chi phí, anh trực tiếp tham gia vào quá trình lao động, sản xuất, từ việc chọn giống cây, chăm sóc đến thu hoạch, tìm đầu ra cho sản phẩm…

Cũng như biết bao người trẻ, hành trình khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ. Anh Hà Văn Khánh chia sẻ: "Khi mới bắt đầu thực hiện mô hình phát triển kinh tế, tôi gặp không ít khó khăn về vốn, kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức hạn chế, thời tiết thất thường. Có những lúc khó khăn quá, tôi phải đi gom từng chút chất thải của trâu, bò trên đồi để bón cho cây trồng, hay mùa thu hoạch, tôi dùng xe máy chở quýt ra chợ bán lẻ từ sáng sớm đến tối muộn mới về… Cuộc sống tuy vất vả nhưng các thành viên trong gia đình luôn chia sẻ, động viên nhau. Tôi luôn tự nhủ mình còn trẻ thì còn phải làm. Sau một thời gian, mô hình có kết quả bước đầu khả quan. Đến nay, mô hình trồng cây quýt Vân Sơn đã đem lại thu nhập ổn định cho gia đình, chất lượng cuộc sống dần được cải thiện”.

Năm 2021, gia đình anh Khánh đã xuất ra thị trường khoảng 5 tấn quýt Vân Sơn. Ngoài ra anh còn nuôi trên 100 con gà thả vườn. Không còn phải bán lẻ tại các chợ, hiện sản phẩm quýt Vân Sơn được tư thương từ Hà Nội, Lạng Sơn, Hưng Yên… đến mua tại vườn. Với các nguồn thu tổng hợp, năm vừa qua, anh Khánh có thu nhập trên 120 triệu đồng.

Song song với phát triển kinh tế, anh Khánh tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao tại địa phương. Anh hiện là thành viên câu lạc bộ nỏ Mường vùng cao Vân Sơn, tập luyện và thi đấu môn bóng đá, bóng chuyền…

Đồng chí Hà Văn Mạnh, Bí thư Đoàn xã cho biết: "Anh Hà Văn Khánh, Bí thư chi đoàn xóm Chiến không chỉ là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế mà còn là một cán bộ Đoàn nhiệt huyết, năng động, trách nhiệm, hăng hái tham gia các phong trào của Đoàn và địa phương phát động. Năm 2021, anh Khánh đã được kết nạp vào Đảng”.

Mô hình khởi nghiệp trồng cây quýt Vân Sơn của Bí thư chi Đoàn xóm Chiến đã góp phần tiếp lửa cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã thực hiện ước mơ khởi nghiệp, từ đó có thêm nhiều tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, mang lại hiệu quả cao, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở xã vùng cao còn nhiều khó khăn.


Linh Nhật

Các tin khác


Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp

(HBĐT) - Thời gian qua, cùng với thực hiện hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã triển khai đồng bộ, hiệu quả 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; khởi nghiệp, lập nghiệp; rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Trong đó, chương trình "Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” tạo thành phong trào có sức lan tỏa rộng, hàng trăm mô hình phát triển kinh tế của thanh niên đã được xây dựng đạt hiệu quả cao.

Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm hỗ trợ thanh niên lập nghiệp

(HBĐT) - Phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp” được Đoàn Thanh niên thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) chú trọng thực hiện trong thời gian qua. Với sự ủng hộ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương và nỗ lực từ đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đã xuất hiện nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi tiêu biểu.

Đoàn xã Phú Nghĩa: Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên

(HBĐT) - Những năm qua, Đoàn xã Phú Nghĩa (Lạc Thủy) đã triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong phát triển kinh tế, tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, đầu tư xây dựng mô hình. Qua đó tạo điều kiện cho ĐVTN phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Thắp lửa tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên xã Ngọc Lương

(HBĐT) - Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ xã Ngọc Lương (Yên Thủy) luôn khát khao lập thân, lập nghiệp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, không ngừng đóng góp ý tưởng khởi nghiệp, thi đua lao động sản xuất trên các lĩnh vực nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuổi trẻ tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Tuổi trẻ thị trấn Mãn Đức thi đua khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Có lợi thế vị trí địa lý nằm ở khu vực trung tâm huyện với hệ thống đường giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) không ngừng nỗ lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, cải thiện chất lượng cuộc sống. Qua đó đã triển khai xây dựng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Đoàn phường Thái Bình tiếp lửa phong trào khởi nghiệp sáng tạo

(HBĐT) - Phường Thái Bình (TP Hòa Bình) có trên 2.000 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó khoảng 400 ĐVTN là lực lượng nòng cốt trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục