Chuỗi khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng phong phú, tập trung trên địa bàn TP Hòa Bình, các huyện Tân Lạc, Đà Bắc, Lương Sơn…; một số dự án trọng điểm du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao đi vào khai thác đã tạo diện mạo mới, sức hút cho điểm đến du lịch Hòa Bình.


Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa (xã Suối Hoa - Tân Lạc) đưa nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc vào khai thác, tạo điểm nhấn du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của Hòa Bình.

Ấn tượng cảnh quan thiên nhiên, độc đáo bản sắc văn hóa

Theo đồng chí Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tiềm năng nhất, giá trị nhất của Hòa Bình là bản sắc dân tộc và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Những năm gần đây, các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh được thu hút, một số điểm đi vào hoạt động và phát triển theo hướng bảo tồn những di sản đó với quan điểm phát triển không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà phá vỡ cảnh quan môi trường.

Serena Resort Kim Bôi tọa lạc tại xóm Khai Đồi, xã Sào Báy (Kim Bôi), kề bên dòng sông Bôi trong xanh hiền hòa với một bên là núi rừng hùng vỹ, một bên là mênh mông đồng lúa. Đặc biệt, quần thể nghỉ dưỡng này được xây dựng ngay trên vùng đất có nguồn suối khoáng nóng được mẹ thiên nhiên ban tặng, giúp ích cho chăm sóc sức khỏe, điều trị thể chất. Nhờ tiềm năng độc đáo mà khu nghỉ dưỡng trở thành không gian lưu trú lý tưởng, quanh năm thu hút du khách trải nghiệm.

Chị Phạm Hương Giang, du khách Hà Nội cho biết: Thi thoảng vào dịp cuối tuần, gia đình tôi đến Serena Resort Kim Bôi nghỉ dưỡng. Điều cuốn hút khi đến đây là cảm nhận được không gian ấm cúng, gần gũi với thiên nhiên. Khu suối khoáng nóng kề bên rừng cây ngát xanh, tạo cảm giác thư giãn khi ngâm mình trong làn nước ấm. Resort cũng cung cấp nhiều dịch vụ chất lượng, như: spa, sân tennis, pickleball, gym, yoga, xe đạp… mang đến cho các gia đình kỳ nghỉ thoải mái, trọn vẹn. Tôi cũng thích đồ ăn ở đây, ngon, đa dạng ẩm thực địa phương.

Bên cạnh cảnh quan tự nhiên hùng vĩ, hoang sơ, nhất là không khí trong lành, cảnh quan "sơn thủy, hữu tình” trên hồ Hòa Bình, các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của tỉnh quan tâm khai thác giá trị văn hóa truyền thống vùng miền núi. Đơn cử khi đến khu nghỉ dưỡng sinh thái Mai Châu Hideaway thuộc xã Sơn Thủy (Mai Châu), ngoài sắc xanh của thiên nhiên mở với hồ tự nhiên, mảng xanh của núi rừng rộng lớn, resort có 5 khu nhà sàn nghỉ dưỡng, mỗi khu nhà mang đặc trưng văn hóa của cộng đồng các dân tộc: Mường, Thái, Dao, Mông. Tại Serena Resort Kim Bôi, các căn villa đều giản dị, mộc mạc với mái tranh, sàn gỗ, đá và nội thất làm từ nguyên liệu tre, trúc đem đến cảm giác an nhiên.

Sản phẩm du lịch hấp dẫn, cạnh tranh

Đầu năm 2025, Khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa chính thức khai trương, trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi đầu tiên tại xã Suối Hoa (Tân Lạc). Những sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn tại đây tạo điểm nhấn cho du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng Hòa Bình. Chị Nguyễn Phương Châm, du khách TP Hòa Bình hào hứng chia sẻ: Không cần phải đi du lịch ở đâu xa, ngay trên vùng hồ Hòa Bình hùng vĩ, cảnh sắc tuyệt vời có một khu du lịch đáng đến với nhiều điểm check-in đẹp, các dịch vụ hoàn hảo từ xe đưa đón, khách sạn, bulgalow lưu trú, nhà hàng ẩm thực đến chuỗi sản phẩm trải nghiệm độc đáo: đường trượt phao dài nhất Đông Nam Á, trượt cỏ, mô tô nước, chèo thuyền kayak, du thuyền trên sông… Chắc chắn trong thời gian tới, điểm đến mới này sẽ thu hút lượng khách "bùng nổ”.

Bên cạnh khai thác sản phẩm du lịch thế mạnh nghỉ dưỡng kết hợp thể thao, chăm sóc sức khỏe như tại Phoenix Golf Resort Lương Sơn (Lương Sơn) hay các khu, điểm du lịch thuộc huyện Kim Bôi, các khu, điểm trên khu du lịch hồ Hòa Bình được du khách yêu thích khám phá với sản phẩm du lịch độc đáo, nhiều hoạt động đa dạng trên mặt nước, thả mình bồng bềnh trong bể bơi vô cực, đạp xe thong dong ngắm cảnh đẹp trên tuyến đường ven hồ. Một số điểm đến thu hút được nhiều du khách nước ngoài với hoạt động khám phá hang động, tham quan bản làng dân tộc còn lưu giữ văn hóa truyền thống.  

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết thêm: Trên địa bàn tỉnh có hơn 50 khu, điểm, cơ sở doanh nghiệp hoạt động du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Các khu nghỉ dưỡng cao cấp, có cảnh quan thiên nhiên, khí hậu trong lành như: Mai Châu Hideaway; Mai Châu Ecolodge, Ba Khan Village Resort, Avana Retreat (Mai Châu); khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Dụ (TP Hòa Bình), khu nghỉ dưỡng La Saveur  Resort (Lương Sơn); An Lạc Ecofarm and Hot Springs, Serena Resort, Mandala  Retreat (Kim Bôi), khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa (Tân Lạc)… Sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng phát triển theo hướng tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao tính chuyên nghiệp, thân thiện, đậm bản sắc văn hóa Hòa Bình.

Các khu, điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng cũng chú trọng xây dựng sản phẩm mới, như du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, nghỉ dưỡng, gắn kết với vui chơi, giải trí chất lượng cao và những sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, khám phá du lịch cộng đồng, văn hóa bản địa… Từ đó, đưa điểm đến Hòa Bình trở thành một trong những trung tâm nghỉ dưỡng cuối tuần hút dòng khách lưu trú có mức chi tiêu cao, khách nước ngoài nhờ những trải nghiệm văn hóa, thiên nhiên và sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn. 



Lạc Bình

Các tin khác


Khuyến cáo hành khách chủ động đi lại dịp cao điểm 30/4

Nhằm bảo đảm trải nghiệm bay thuận lợi cho hành khách trong dịp cao điểm nghỉ Lễ 30/4-1/5, Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO) khuyến nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian, thực hiện các thủ tục trước chuyến bay và tuân thủ đầy đủ các quy định an ninh, an toàn hàng không.

Ngành du lịch TP Hồ Chí Minh sẵn sàng đón "làn sóng" du lịch dịp 30/4

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện các đơn vị dịch vụ, lữ hành, khách sạn... đã sẵn sàng chào đón người dân, du khách đến trải nghiệm các dịch vụ trong dịp nghỉ lễ 30/4.

Du lịch dịp nghỉ lễ và cao điểm hè: Để luôn vui lòng khách đến...

Các địa phương trên cả nước đang tích cực chuẩn bị nhiều sản phẩm, dịch vụ du lịch, rà soát cơ sở vật chất, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách du lịch trong và ngoài nước dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tiếp đó là mùa cao điểm du lịch hè 2025.

Phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới

Phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số là hướng đi phù hợp nhằm khai thác tài nguyên văn hóa bản địa để phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời góp phần bảo tồn, lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Chiêm ngưỡng những bức ảnh đẹp về Bình Thuận sau 50 năm giải phóng

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) gắn với kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Thuận (19/4/1975 - 19/4/2025), sáng 17/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức triển lãm ảnh, kết hợp trưng bày, giới thiệu sản phẩm thương mại - du lịch với chủ đề: "Bình Thuận - 50 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”. Triển lãm được tổ chức tại Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh.

Huyện Tân Lạc khai thác tiềm năng phát triển du lịch

Thời gian qua, huyện Tân Lạc là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong và ngoài nước. Với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, nhiều thắng cảnh đẹp, lễ hội truyền thống, bản sắc dân tộc độc đáo và di sản văn hóa đặc sắc của người Mường, Mường Bi - Tân Lạc dần khẳng định tiềm năng phát triển du lịch bền vững, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên cho du khách.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục