(HBĐT) - Cùng với hoạt động du lịch mở cửa trở lại kể từ dịp 30/4 - 1/5 vừa qua, các điểm đến trên địa bàn huyện Cao Phong tiếp tục thu hút khá đông lượng khách đến thăm quan, trải nghiệm. Theo thống kê 4 tháng đầu năm 2020, huyện đón 114.598 lượt khách du lịch, trong đó có 92 lượt khách quốc tế, 114.506 lượt khách nội địa. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 19,3 tỷ đồng.



Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam tại xóm Tiềng, xã Bắc Phong (Cao Phong) thu hút đông đảo du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua.

Được ví như "vịnh Hạ Long" trên cạn với những hòn đảo nổi giữa dòng nước sông Đà xanh trong, Thung Nai là điểm đến hấp dẫn đối với những ai muốn khám phá vẻ đẹp sơn thủy hữu tình. Đang là thời điểm thích hợp đến với Thung Nai bởi thời tiết mát mẻ, nắng nhiều, mang lại cảm giác thư thái khi du khách ngồi thuyền dạo quanh hồ, tận hưởng không khí trong lành vào kỳ nghỉ lễ hay dịp cuối tuần. Mùa này, du khách cũng có thể thăm động Thác Bờ, thăm quan suối Trạch trong vắt, đến các điểm công viên nước, hang Miếng... Bên cạnh đó, du khách nên ghé qua đảo Dừa và đảo Cối xay gió. Đây cũng là 2 điểm nghỉ dưỡng uy tín, chất lượng phục vụ khách thăm quan, du lịch Thung Nai. Đảo Dừa với thiết kế theo kiểu sinh thái tự nhiên, ngoài việc nghỉ dưỡng, du khách còn có thể thưởng thức nhiều loại trái cây trồng trên đảo. Nhà nghỉ Cối xay gió với vị trí thuận lợi, xây dựng theo phong cách phương Tây, gần các điểm du lịch đẹp. Từ đây, du khách có thể chiêm ngưỡng, ngắm nhìn toàn cảnh hồ Thung Nai nên thơ, trữ tình.

Trên tuyến du lịch Bình Thanh - Thung Nai - lòng hồ sông Đà, du khách đừng quên ghé thăm bản Mường Giang Mỗ thuộc xã Bình Thanh, bản du lịch cộng đồng nằm dưới chân núi Mỗ. Việc lưu giữ, bảo tồn nguyên vẹn những nét truyền thống, đặc trưng đã tạo nên sức hút du lịch của bản đối với du khách trong nước, quốc tế. Nổi bật là những ngôi nhà sàn cổ ở đây có hình con rùa (nhà rùa). Nhà sàn gắn liền với phong tục, tập quán, đời sống sinh hoạt hàng ngày của bà con dân bản. Ngoài ra, người Mường bản Giang Mỗ còn giữ được nhiều dụng cụ lao động sản xuất từ xa xưa làm từ gỗ, tre, nứa như khung dệt vải, cối xay, cung tên, dụng cụ săn bắt, làm nương rẫy... Người dân trong bản luôn thân thiện, hiếu khách.

Thành lập từ cuối năm 2016, Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam (Heritist Park) tại xóm Tiềng, xã Bắc Phong là địa chỉ mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị, mới mẻ khi đến với vùng đất Cao Phong. Công viên rộng khoảng 15 ha, được bao quanh bởi suối Vàng với nhiều hạng mục độc đáo như: bảo tàng ngầm, hồ bán nguyệt, sân lễ hội, đường vinh danh, đỉnh hiếu học. Cùng với chiêm ngưỡng cảnh đẹp, du khách có dịp khám phá giá trị tri thức Việt được lưu giữ tại khu triển lãm trưng bày hình ảnh, tư liệu của các nhà khoa học, những người có đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước. Trong công viên trồng rất nhiều hoa, chủ đạo là hoa hướng dương, tam giác mạch, bố trí hàng chục đường hoa rực rỡ thu hút giới trẻ thăm quan, ngắm cảnh, check in.

Cao Phong còn nổi tiếng với các điểm du lịch văn hóa tâm linh, du lịch thăm quan các điểm di tích lịch sử như: Khu du lịch tâm linh đền thượng Bồng Lai nằm dưới chân núi Đầu Rồng ở khu 3, thị trấn Cao Phong; chùa Khánh ở xã Thạch Yên - nơi ghi dấu truyền thống cách mạng chiến khu xưa; Qoèn Ang - ngôi chùa gắn với sự tích "Vườn hoa núi Cối"...

Đồng chí Quách Văn Ngoan, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong cho biết: Phát huy những tiềm năng, lợi thế được thiên nhiên ưu đãi, huyện xác định du lịch là ngành mũi nhọn, đóng góp quan trọng cho phát triển KT-XH của địa phương. Từ đó, ban hành nghị quyết, xây dựng kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn. Những năm qua, huyện đã xây dựng các tour, tuyến du lịch để lại dấu ấn. Cụ thể tuyến Bình Thanh - Thung Nai - lòng hồ sông Đà là tuyến du lịch trọng điểm của tỉnh, của huyện. Tuyến Hợp Phong - Dũng Phong - Thạch Yên với những khám phá đời sống, sinh hoạt của bản Mường, tìm hiểu giá trị lịch sử văn hóa. Tuyến thị trấn Cao Phong - Hợp Phong - núi Đầu Rồng mang lại trải nghiệm về thiên nhiên kỳ thú khi thăm quan những vườn cam, hang động đẹp. Đây cũng chính là các điểm đến hấp dẫn du khách trên hành trình khám phá vùng đất Mường Thàng tuyệt đẹp.

Để thúc đẩy du lịch, huyện đã và đang tăng cường tuyên truyền, quảng bá; động viên, khuyến khích Nhân dân giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc, phát huy bản sắc qua các lễ hội gắn với du lịch, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch cộng đồng. Đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch, đáp ứng nhu cầu thăm quan, trải nghiệm của du khách.


Bùi Minh


Các tin khác


Du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe lên ngôi

Dịp 30/4 và 1/5 với 5 ngày nghỉ lên tiếp là thời gian lý tưởng để các gia đình chọn những điểm đến thư giãn, tìm về chốn an nhiên. Nhờ lợi thế giao thông thuận tiện, địa hình miền núi với vẻ đẹp hoang sơ, khí hậu mát mẻ, các khu du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hút khách dịp này.

Những điểm vui chơi, khám phá tại TP Hồ Chí Minh trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này, nếu gia đình không đi du lịch xa thì những nơi như Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Công viên văn hóa Đầm Sen, Thảo cầm viên Sài Gòn, Địa đạo Củ Chi, Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định, bến Bạch Đằng… sẽ là những điểm đến thú vị.

Kiểm tra các dự án phát triển du lịch tại huyện Đà Bắc

Ngày 23/4, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch quốc gia, do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phát triển du lịch tại huyện Đà Bắc.

Ấn tượng du lịch thành phố bên sông Đà

Không chỉ được biết đến là miền đất có thiên nhiên tươi đẹp, nền văn hoá đặc trưng, TP Hòa Bình còn có ẩm thực độc đáo với những món ăn ngon, lạ miệng, hương vị rượu cần nổi tiếng. Điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa và con người đã tạo nên tiềm năng du lịch phong phú, hấp dẫn cho điểm đến.

VITM Hà Nội 2024 thu hút gần 80.000 lượt khách tham quan, mua tour kích cầu dịp hè

Chiều ngày 14/4, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổng kết, bế mạc Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2024 với chủ đề "Du lịch Việt Nam – Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững”. Hội chợ thu hút gần 80.000 khách đến thăm quan, mua sắm tour kích cầu dịp 30/4-1/5 và dịp hè.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục