(HBĐT) - Đã trở thành điểm nhấn của tỉnh Kiên Giang bấy lâu nay, đảo ngọc Phú Quốc nổi tiếng với phong cảnh đẹp, là điểm du lịch hấp dẫn du khách đến thăm quan. Có lẽ, ai đến đây dù chỉ một lần cũng sẽ ấn tượng ít nhiều. Nhưng không chỉ có vậy, đảo Phú Quốc còn hấp dẫn du khách bởi những khu chợ thương mại hay dân dã xen lẫn nhau. Và khi đã đặt chân đến đây, thì một chuyến khám phá các ngôi chợ trên đảo sẽ vô cùng thú vị.



Nét mộc mạc, bình dị của chợ quê An Thới thuộc thị trấn An Thới, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) mang đến cho du khách cảm giác yên bình của một làng chài sát biển.

Trò chuyện với những người bản địa, chúng tôi được biết ở Phú Quốc có đến 7 khu chợ nổi tiếng, gồm các chợ: Dương Đông, An Thới, Gành Dầu, Hàm Ninh, Cầu Sấu, chợ đêm Phú Quốc, chợ đêm Dinh Cậu. Điểm chợ chúng tôi ghé thăm đầu tiên là chợ An Thới. Nếu đã quen với hình ảnh của những khu chợ họp 2 bên đường, hoặc những mái tranh bình dị thì khi đến chợ An Thới sẽ không quá xa lạ gì. Tuy nhiên, chợ làm nhiều người thích thú bởi nét đặc trưng của một vùng quê, nói đúng hơn là một làng chài sát biển. Vì thế, không gian chợ rất thoải mái, tự nhiên mà chẳng hề có một sự chèo kéo, giành giật nào. Chợ An Thới nằm cạnh cảng biển quốc tế An Thới ở trung tâm thị trấn An Thới, quy tụ những mặt hàng đủ loại, từ hải sản tươi sống đến nhu yếu phẩm sinh hoạt, quần áo, hay chỉ đơn giản là những mớ rau, bó hành…, với lượng hàng hóa dồi dào dễ khiến du khách hoa mắt khi phải lựa chọn món hàng cần mua. Đa phần hoạt động giao thương, mua bán ở chợ quê này còn đậm chất dân dã, chưa bị ảnh hưởng nhiều bởi thương mại hóa nên giữ được nét riêng, tạo ấn tượng cho những ai từng ghé qua.

Chị Nguyễn Thị Hoài, du khách đến từ An Giang chia sẻ: "Sau khi dạo một vòng quanh khu chợ An Thới, tôi cảm nhận về một nét chợ quê giống với quê hương tôi. Mặc dù chợ rất đông người qua lại, nhưng không hề có hiện tượng chen lấn, chèo kéo khách, ngược lại, người dân rất thân thiệt, luôn tạo cảm giác thoải mái cho người mua. Các mặt hàng phong phú, tuy ở điểm du lịch nhưng giá cả phải chăng, phù hợp với túi tiền của mỗi người”.

Cách chợ An Thới khoảng 30 km là chợ Dương Đông, thuộc thị trấn Dương Đông, ngôi chợ được biết là sầm uất bậc nhất ở Phú Quốc. Chợ được ví như trái tim của đảo ngọc Phú Quốc từ hàng chục năm nay, bởi đây là nơi tập trung giao thương chủ yếu với những mặt hàng, sản vật có chất lượng, phong phú nhất nhì. Chợ mở cửa từ khoảng 4h, bày bán đầy đủ các loại hải sản. Đến với chợ Dương Đông, du khách có thể mua bất cứ thứ gì, nhất là những loại hải sản tươi ngon được các ngư dân mới đánh bắt. Những món ăn dân dã do người dân huyện đảo tự tay chế biến như bánh canh chả, cháo chả, cháo nhum, bún riêu… mang hương vị đặc trưng của Phú Quốc là sợi dây níu chân nhiều du khách. Dừng chân tại gian hàng ăn ở chợ, tôi có dịp thưởng thức món cháo nhum đặc sản. Vừa ăn, chúng tôi vừa nghe chị Vân, chủ quán "thuyết trình” về món cháo đặc biệt này. Chị Vân cho biết: "Nhum biển còn gọi là nhím biển hay cầu gai, có họ với trai, sò và sống ven biển, hải đảo. Chúng có hình cầu, to cỡ quả cam, tua tủa gai giống như con nhím. Nhum biển thường được chế biến thành nhiều món ăn ngon, bổ dưỡng như cháo nhum, nhum nướng mỡ hành… là thực phẩm thuộc hàng quý hiếm, giàu giá trị dinh dưỡng. Cách nấu cháo nhum cũng không quá khó, đặc biệt là rất tốt cho trẻ nhỏ vì nó chứa hàm lượng chất dinh dưỡng cao, tăng cường can xi cho cơ thể”. Ai nấy trong chúng tôi đều tấm tắc khen ngon, quả không "hổ danh” là món quà hấp dẫn từ biển. Thường ngày, những mặt hàng nông sản và đồ gia dụng tại chợ chỉ là những mặt hàng thứ yếu, chiếm phần nhỏ, còn mặt hàng chính bày bán tại chợ Dương Đông vẫn là hải sản và đặc sản có nguồn gốc, xuất xứ tại chính đảo.

Ban ngày, các khu chợ tấp nập, náo nhiệt thì ban đêm cũng không kém phần ấn tượng cho khách du lịch ở hai chợ đêm lớn là chợ đêm Phú Quốc, chợ đêm Dinh Cậu. Chợ đêm Phú Quốc trước đây là chợ đêm Dinh Cậu, sau dời về gộp chung với chợ đêm Bạch Đằng và đổi tên thành chợ đêm Phú Quốc. Chợ rất dễ tìm, nằm trên đường Bạch Đằng, khu phố 1, huyện đảo Phú Quốc. Đây không chỉ là nơi được thưởng thức hải sản, đặc sản ngon, rẻ của Phú Quốc mà còn là nơi giao lưu văn hóa với bạn bè tứ phương. Vô số hải sản tươi ngon tại các gian hàng bày trước mặt như tôm, mực tươi, sò, ốc… đều trở nên hấp dẫn trên những bếp nướng than hồng đỏ rực, tạo sự thích thú cho thực khách. Ngoài ra, còn có những món ăn đường phố đặc trưng như hột é, mũ trôm, bánh bao chỉ… Ở chợ đêm được đảm bảo an ninh tốt nên du khách có thể yên tâm cho chuyến khám phá của mình. Điểm ăn uống, vui chơi giải trí tại chợ đêm Phú Quốc không chỉ là điểm nhấn về đêm của huyện đảo, mà còn thể hiện sự phát triển không ngừng trên đảo du lịch. Kết thúc chuyến khám phá các ngôi chợ tại Phú Quốc, còn nhiều điểm chợ khác chúng tôi "lỡ hẹn”, buộc lòng phải "để dành” vào một dịp không xa.


Thanh Sơn


Các tin khác


Du lịch Việt Nam "khởi động" sau thời gian "ngủ đông" vì dịch COVID-19

Khá "cuồng chân" sau thời gian giãn cách xã hội để chung tay phòng, chống dịch COVID-19 nên nhiều gia đình, nhất là ở các tỉnh, thành phố lớn đã chọn lựa đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay.

Hàng ngàn du khách đổ về biển Cửa Lò

Trong hai ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thời tiết thuận lợi nên rất nhiều du khách đã đổ về biển Cửa Lò (Nghệ An) để tắm biển, nghỉ dưỡng.

Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Gần như không có khách đăng ký

Thường dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 hàng năm là thời điểm các đơn vị làm du lịch đưa ra nhiều chương trình kích cầu, thu hút du khách, nhưng năm nay du lịch rất im ắng, gần như không có khách đăng ký.

Phát động Cuộc thi “Sáng tác ca khúc quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình  lần thứ nhất - năm 2020”

(HBĐT) - Sở VH-TT&DL vừa ban hành Kế hoạch số 447/KH-SVHTTDL ngày 21/4/2020 về tổ chức cuộc thi "Sáng tác ca khúc quảng bá Khu du lịch hồ Hòa Bình lần thứ nhất - năm 2020”.

Lữ hành Việt Nam tiếp tục "ngủ đông" qua kỳ nghỉ lễ vàng 30/4

Lần đầu tiên trong lịch sử ngành du lịch chứng kiến cảnh tượng "ngủ đông" qua "kỳ nghỉ vàng" dịp lễ 30/4-1/5.

Dinh Độc Lập - di tích quốc gia đặc biệt

(HBĐT) - 45 năm qua, trong những ngày tháng tư lịch sử, hàng triệu trái tim Việt Nam lại tự hào nhớ về Đại thắng mùa Xuân năm 1975, trong đó khắc sâu hình ảnh chiếc xe tăng ngạo nghễ húc đổ cổng Dinh Độc Lập, đánh dấu sự sụp đổ của Ngụy quyền Sài Gòn. Trong chiều dài lịch sử, Dinh Độc Lập là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Việt Nam. Ngày nay, dinh trở thành điểm không thể bỏ qua của du khách trong, ngoài nước đến thăm thành phố mang tên Bác, bởi không chỉ mang ý nghĩa lịch sử, mà nơi đây còn là công trình kiến trúc tiêu biểu, độc đáo, đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục