(HBĐT) - Huyện Cao Phong đã chú trọng tập trung các nguồn lực, xây dựng các đề án, mô hình thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân về bảo vệ môi trường.
Huyện Cao Phong đã phối hợp với Công ty TNHH Thành Linh (chi nhánh Hòa Bình) quy hoạch, xây dựng mô hình thu gom, xử lý rác thải tại thị trấn với tổng diện tích 450 m² gồm 1 bãi chôn lấp, 1 lò đốt rác. Mô hình đã đưa vào hoạt động từ đầu tháng 4 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11 gồm 2 xe chuyên dụng thu gom, vận chuyển rác thải của toàn huyện. 100% xã, thị trấn được trang bị xe rác công cộng đặt tại các xóm và có tổ thu gom rác thải. Đến nay, 4/12 xã, thị trấn (gồm Thu Phong, Dũng Phong, Tây Phong, thị trấn Cao Phong) đã có xe chuyên dụng đến địa bàn vận chuyển rác về lò đốt. Lượng rác thải thu gom với khu vực thị trấn 7 lần/tuần và các xã trên địa bàn 1 lần/tuần.
Cơ sở thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại thị trấn Cao Phong (Cao Phong) tiêu hủy trên 22 tấn rác mỗi ngày.
Bà Đào Thu Hương, PGĐ Công ty TNHH Thành Linh (chi nhánh Hòa Bình) cho biết: Từ khi đi vào hoạt động, mỗi ngày đã có 22 tấn rác thải được Công ty thu gom và xử lý. Rác thải sau khi được vận chuyển từ xã, thị trấn trong huyện tới sẽ được phân loại, xử lý và tiêu hủy cho phù hợp, không ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Tuy mới đi vào hoạt động trong thời gian ngắn nhưng bước đầu xử lý có hiệu quả lượng rác lớn của địa phương.
Song song với xử lý rác thải, hàng năm, Phòng TN&MT huyện Cao Phong tích cực tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai tổ chức các hoạt động tổng vệ sinh, thu gom rác thải, nạo vét, khơi thông cống, rãnh định kỳ. Bên cạnh đó, cùng với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, huyện tổ chức nhiều hoạt động cụ thể bảo vệ môi trường như: dọn vệ sinh, khơi thông kênh mương, cống, rãnh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, trồng cây xanh; xây dựng các mô hình phù hợp để bảo vệ môi trường như đoạn đường phụ nữ tự quản, khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường…
Bằng những hoạt động thiết thực, mức độ suy thoái môi trường được hạn chế rõ rệt. Các tuyến đường, ngõ xóm ngày càng xanh- sạch- đẹp. Người dân luôn tự ý thức tốt về vấn đề bảo vệ môi trường nơi sinh sống, không vứt rác bừa bãi, sẵn sàng phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật gây ô nhiễm môi trường.
Đồng chí Lê Xuân Hà, Trưởng phòng TN&MT huyện Cao Phong cho biết: Tới đây, huyện tiếp tục huy động mọi nguồn lực đáp ứng việc mở rộng quy mô thu gom và xử lý rác thải ở 8 xã hiện vẫn tập kết thu gom và xử lý tại chỗ. Tiến hành xây dựng kế hoạch cụ thể chương trình phân loại rác tại nguồn, phân loại rác thải nông nghiệp gắn công tác bảo vệ môi trường và xây dựng NTM.
Thu Hằng
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.