(HBĐT) - Hai năm qua, tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSĐ) trên địa bàn tỉnh đã có những kết quả tích cực, tuy nhiên, nhìn sâu vào lộ trình còn nhiều vướng mắc, bất cập gây bức xúc trong nhân dân. Đó là nhận định của Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh) qua quá trình khảo sát việc cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh vừa được thực hiện trong tháng 4 vừa qua.
Theo đó, qua khảo sát trực tiếp, thực địa tại huyện Đà Bắc và Lương Sơn và khảo sát gián tiếp đối với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh cho thấy: Các địa phương đã tích cực trong việc tổ chức đo đạc và cấp GCNQSDĐ cho cá nhân, hộ gia đình theo đúng quy định hiện hành. 81,3% hộ được cấp GCNQSDĐ nông nghiệp; 86,75 số hộ được cấp GCNQSDĐ phi nông nghiệp. việc cấp GCNQSDĐ cho cá nhân, hộ gia đình chủ yếu tập trung tại các địa bàn trung tâm thị trấn, thị tứ, thành phố, còn người dân ở vùng, sâu, xa chưa quan tâm nhiều tới việc có hay có GCNQSDĐ. Kể từ tháng 1/2016, Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên& Môi trường đi vào hoạt động, việc cấp GCNQSDĐ tập trung về một mối nhưng cho đến nay, việc giải quyết hồ sơ cấp GCNQSDĐ vẫn hết sức ì ạch. Những hạn chế, vướng mắc được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố nêu là do thiếu nhân lực, thiếu trang, thiết bị làm việc. Một mặt, thủ tục cấp GCNQSDĐ lần đầu, thủ tục thu hồi, hủy GCNQSDĐ giữa Phòng Tài nguyên-Môi trường với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố còn chồng chéo.
Việc chuyển hồ sơ từ huyện lên tỉnh và ngược lại mất nhiều thời gian, thực tế có nhiều hồ sơ quá thời hiệu xử lý. Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố chưa tốt, chưa liên thông ảnh hưởng đến tiến độ cấp GCNQSDĐ. Bên cạnh đó, công tác rà soát, xác định nguồn gốc lịch sử đất, đo đạc đối với đất nông- lâm trường thực hiện còn chậm, chất lượng chưa cao dẫn đến có những sai sót khi cấp GCNQSDĐ. Việc chỉnh lý hồ sơ địa chính chưa được thường xuyên, đăng ký cấp GCNQSDĐ mất nhiều thời gian đo đạc, xác minh bổ sung hồ sơ. Phí trích thửa đo đất cao , nhiều hộ gia đình, cá nhân không đủ khả năng trả chi phí này, là phí đo đạc đối với diện tích đất nông nghiệp.
Với những khó khăn, bất cập trên, hiện một số huyện đang loay hoay với việc giải quyết hồ sơ còn tồn đọng như: huyện Lương Sơn còn tồn đọng hồ sơ 4 vụ việc, cụ thể; (1) hồ sơ cấp GCNQSDĐ đối với với 4.219 m2 đất đại xã Long Sơn ; (2) cấp GCNQSDĐ đối với đất nông nghiệp của thôn gò Mu xã Thanh Lương với tổng số 336 hộ, diện tích 345,095 m2 đất lúa; (3) hồ sơ cấp GCNQSDĐ đối với các hộ sử dụng đất có nguồn gốc từ Công ty TNHH MTV Cửu Long trả lại cho địa phương; (4) 371 hồ sơ cấp GCNQSDĐ đối với các hộ dân thôn Năm Lu, xã Hòa Sơn, trong đó có 271 hồ sơ đủ điều kiện (diện tích 116.249,2 m2) và 100 hồ sơ không đủ điều kiện ( diện tích 41.512 m2). Huyện Lạc Thủy và Yên Thủy còn tồn đọng 1 hồ sơ ( vụ việc tranh chấp đất đai giữa xã Bảo Hiệu, huyệnYên Thủy với xã An Lạc, huyện Lạc Thủy)...
Bao giờ việc cấp GCNQSDĐ được thông thoáng, đó là câu hỏi và cũng là niềm mong mỏi của người dân, của doanh nghiệp được các đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp lại chuyển tới Sở Tài nguyên& Môi trường và các cơ quan liên quan cùng tìm cách xử lý trong thời gian tới.
Thúy Hằng
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.