Về nhà cửa, toàn huyện có 89 nhà bị sạt lở đất vào nhà, tại các xã: Suối Nánh, Tân Minh, Tiền Phong, Vầy Nưa, Toàn Sơn... Trong đó, có nhiều hộ bị sạt và hư hỏng gần như hoàn toàn, kèm theo nhiều tài sản có giá trị, hiện phải sơ tán khẩn cấp.
Một gia đình xã Vầy Nưa (Đà Bắc) bị đất đá vùi lấp.
Lũ tràn đất đá vào 16 nhà, làm tốc mái 01 nhà. Sập và hư hỏng hoàn toàn 6 nhà tại các xã Tân Minh, Vầy Nưa, Tân Pheo. Đổ tường bao: 02 nhà tại xã Tu Lý, xã Toàn Sơn
Các địa phương trong huyện đã sơ tán khẩn cấp 142 nhà tại các xã: Đồng Nghê, Mường Chiềng, Đoàn Kết, Vầy Nưa, Mường Tuổng ...
Trên địa bàn, nhiều tuyến đường bị sạt lở, xói mòn hư hỏng; tại các điểm ngầm, nước lũ dâng cao gây tắc cục bộ. Về cơ bản đến nay phần lớn các xã bị cô lập về đường bộ. Nhiều công trình đường giao thông, thủy lợi, trường học bị hư hỏng, lũ đã làm chìm 01 thuyền sắt tại xã Mường Chiềng, hỏng 02 vó bè và 24 lồng cá tại xã Đồng Nghê,
Về hoa màu và vật nuôi cũng bị thiệt hại nặng, khoảng 45,1 ha lúa mới cây bị ngập và vùi lấp do lũ ống, lũ quét; 30,2 ha ruộng chưa cấy bị đất đá vùi lấp, nhiều diện tích hoa mầu, cây lâm nghiệp bị hư hỏng. Lũ cuốn trôi 16 con trâu bò, nhiều ao cá bị tràn nước, thất thoát cá.
Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các xã, thị trấn cắm 49 biển cảnh báo lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các khu dân cư, đường giao thông có nguy cơ cao về thiên tai; thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thiên tai tại các địa phương trong toàn huyện.
UBND các xã đã thành lập các đoàn kiểm tra thực tế các xóm, huy động mọi lực lượng tiến hành sơ tán người và tài sản của các hộ dân đến nơi an toàn. động lực lượng tìm kiếm nạn nhân bị đất đá vùi lấp, hiện đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại xã Tiền Phong và bàn giao cho gia đình người bị nạn.
HTrung
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.