(HBĐT) - "Nước cho tất cả - không để ai bị bỏ lại phía sau” là chủ đề của ngày Nước thế giới năm 2019. Qua đó nhằm điều chỉnh, cụ thể những cam kết trong Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, mọi người đều phải được hưởng lợi: "Dù bạn là ai, dù bạn ở đâu, nước là quyền của con người bạn”. Đối với tỉnh ta, những năm qua, nhờ việc đẩy mạnh các chương trình cung cấp nước sạch, nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhất là vùng nông thôn đã có những đổi mới rõ rệt. Bằng nhiều giải pháp hữu hiệu đã đưa nước hợp vệ sinh đến với nhiều bản, làng vùng sâu, vùng xa, vùng cao trên địa bàn.


 

Người dân xã Bao La (Mai Châu) được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

 Cụ thể, tỉnh đã huy động hàng trăm tỷ đồng từ các nguồn vốn để xây dựng nhiều loại hình cấp nước sinh hoạt như hệ thống nước tự chảy, giếng khoan, bể nước mưa, các công trình cấp nước sạch tại nhiều vùng nông thôn. Đến nay, tỷ lệ người dân nông thôn được cấp nước hợp vệ sinh đạt khoảng 80%. Riêng thành phố Hòa Bình đến cuối năm 2018 có 98,5% hộ dân sử dụng nước sạch.

Đánh giá về những công trình nước sinh hoạt, theo lãnh đạo Sở TN&MT, trong những năm qua, mặc dù còn những bất cập, song hầu hết các công trình cấp nước trong tỉnh đã phát huy hiệu quả. Tỉnh cũng quyết liệt hơn đối với những vụ việc gây ô nhiễm môi trường nước từ các hoạt động sản xuất tại các huyện: Mai Châu, Tân Lạc, Cao Phong… Nhờ đó, góp phần chung vào sự phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Thống kê đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn khoảng 14,74%, giảm 3,26% so với năm 2017.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, vẫn còn nhiều người chưa được tiếp cận với nguồn nước sử dụng an toàn, trong đó có các hộ gia đình, trường học, nơi làm việc, trang trại và nhà máy. Chính vì vậy, mục tiêu của tỉnh trong những năm tới sẽ tiếp tục mở rộng quy mô cũng như hệ thống nước sạch nông thôn, phấn đấu đến năm 2020, người dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95% (trong đó có 70% đạt quy chuẩn 02 của Bộ Y tế), 100% trường học và trạm y tế có công trình nước sạch; bảo đảm phần lớn các trạm y tế ở khu vực có đủ hệ thống cấp nước và thiết bị rửa tay.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo vệ nguồn nước, nhất là hệ thống nước đầu nguồn, trên các sông, suối. Từ đó, đảm bảo nguồn cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất luôn được an toàn, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, phát triển KT-XH địa phương theo hướng bền vững.

Đặc biệt, về vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nước sạch cung cấp cho sinh hoạt của nhân dân, nhất là khu vực thành phố, mới đây, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp và làm việc với ông Torsten Bonew, Thị trưởng thành phố Leipzig (Cộng hòa Liên bang Đức). Tại buổi làm việc, Thị trưởng thành phố Leipzig cũng mong muốn nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Hòa Bình sẽ sớm đưa công nghệ hiện đại tiên tiến vào áp dụng trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt là xử lý rác thải và cung cấp nước sinh hoạt tiêu chuẩn thế giới cho người dân.

Nhấn mạnh về ngày Nước thế giới năm 2019, theo lãnh đạo Sở TN&MT, chủ đề chính nhằm hướng đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng nước bằng cách giải quyết những lý do tại sao rất nhiều người "bị bỏ lại phía sau", không có nước sạch.

Các mục tiêu cụ thể của chủ đề Ngày Nước thế giới năm 2019: "Nước cho tất cả - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gồm: Nước cho phụ nữ; nước cho nơi làm việc, sản xuất; nước cho nông thôn; nước cho người tị nạn; nước cho các bà mẹ; nước cho trẻ em; nước cho học sinh, sinh viên; nước cho những người bản địa, thiểu số; nước cho người khuyết tật; nước cho cộng đồng của những người đồng tính…

Cùng với việc tiếp cận về điều kiện vệ sinh, tiếp cận nguồn nước an toàn, tạo nền tảng cho sức khỏe cộng đồng được tỉnh ta xác định đây là nhiệm vụ quan trọng đối với sự phát triển bền vững, vì một thế giới ổn định và thịnh vượng.

Hồng Trung


Các tin khác


Thời tiết ngày 20/5: Từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/5, phía Đông Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm 20 và ngày 21/5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Đêm 19/5, Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết ngày 18/5: Cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Phát triển cây xanh đô thị, tạo không gian sống cho cư dân cho thành phố Hòa Bình

Dịp tháng 5, không chỉ cư dân thành phố Hòa Bình mà bất cứ du khách nào khi đến đây đều thấy sắc màu, vẻ đẹp lãng mạn của những cây bằng lăng, hoa phượng, hoa điệp vàng và nhiều loại hoa được trồng tại các tuyến phố, khu cân cư. Những con đường, tuyến phố đẹp, ngập tràn sắc hoa đem lại cảm giác bình yên, lắng đọng của một thành phố đang đổi mới, đáng sống.

Thời tiết ngày 17/5: Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục