(HBĐT) - Giao thông khó khăn, địa hình chủ yếu là đồi núi, thu nhập dựa vào sản xuất nông nghiệp, trình độ dân trí không đồng đều, trên địa bàn thường chịu thiệt hại do thiên tai… Những trở ngại này khiến xã Đoàn Kết vẫn là một trong những vùng đất khó khăn nhất của huyện Đà Bắc. Cũng chính vì vậy mà chặng đường xây dựng nông thôn mới (XDNTM) nơi đây còn nhiều gập ghềnh.


Gia đình ông Lò Văn Quý, xóm Cang, xã Đoàn Kết (Đà Bắc) đầu tư trồng cỏ, nuôi trâu theo hướng hàng hóa.

Đoàn Kết có tổng diện tích tự nhiên trên 4.120 ha, trong đó đất lâm nghiệp chiếm gần 3.436 ha, đất sản xuất nông nghiệp chỉ có 546 ha. Trong khi đó, cuộc sống của khoảng 700 hộ dân dựa vào nông nghiệp với cây lúa, ngô và chăn nuôi là chủ yếu. Trên địa bàn gần như không có ngành nghề khác để tăng thu nhập khi nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tới 93% trong cơ cấu kinh tế, CN-TTCN- xây dựng chỉ chiếm 1,5%, dịch vụ - thương mại chiếm 5,5%. 

Phó Chủ tịch UBND xã Lường Văn Vinh cho biết: Nhằm giúp người dân nâng cao hiệu quả lao động sản xuất, Đảng ủy, UBND xã chú trọng phối hợp với các ban, ngành của tỉnh, huyện triển khai thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và người dân chịu ảnh hưởng thiên tai. Xã cũng chủ động phối hợp mở các lớp chuyển giao KHKT về trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng, nhằm tạo điều kiện giúp các hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao hiệu quả lao động. Tuy nhiên, do địa hình chủ yếu là đồi núi, đất gieo trồng ít, người lao động thiếu việc làm. Sản phẩm làm ra khó tiêu thụ, giá thấp vì đường giao thông hư hỏng, xuống cấp. Từ năm 2017 đến nay, xã chịu thiệt hại rất lớn về cơ sở hạ tầng, nhà ở, sản xuất do lũ quét, sạt lở đất, dông lốc, mưa đá gây ra. Do vậy, khó khăn chồng chất khó khăn, đến hết năm 2019, thu nhập bình quân mới đạt 18 triệu đồng/người/năm, toàn xã còn tới gần 56% hộ nghèo.

Những năm gần đây, người dân xã Đoàn Kết đã dần thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Tình trạng trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước từng bước được khắc phục. Có những gia đình mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, trồng cây ăn quả, trồng rừng có quy mô, bước đầu mang lại hiệu quả. Để hỗ trợ chăn nuôi, nhiều gia đình mở rộng diện tích trồng ngô, sắn, trồng cỏ. Mặc dù vậy, theo đánh giá của UBND xã, sản xuất trên địa bàn còn nhỏ lẻ, chưa thành hàng hóa. Hộ chăn nuôi có tâm lý chủ quan, tỷ lệ tiêm phòng dịch bệnh chưa cao, nên gặp nhiều rủi ro vì dịch bệnh. Ngoài ra, xã chưa có mô hình sản xuất mang lại thu nhập ổn định cũng như sản phẩm đặc trưng, việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm là bài toán nan giải.

Kinh tế chậm phát triển và chưa bền vững khiến cho việc thực hiện Chương trình MTQG XDNTM của xã Đoàn Kết gặp nhiều trở ngại. Nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình điện, đường, trường, trạm cũng như các công trình phúc lợi khác phụ thuộc vào nguồn vốn của Nhà nước. Tuy xã linh hoạt lồng ghép vốn của các chương trình, dự án đầu tư vào địa bàn, nhưng việc huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, hộ dân rất hạn hẹp. Đến nay, xã mới đạt 10 tiêu chí NTM. Hầu hết những tiêu chí khó, cần nguồn lực đầu tư lớn đều chưa đạt, như tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, môi trường, thủy lợi, tổ chức sản xuất…

Phó Chủ tịch UBND xã Lường Văn Vinh cho biết thêm: Để hoàn thành tiêu chí môi trường là một thách thức đối với xã. Một phần do tập quán sinh hoạt, phần nữa do xã không có nguồn lực, rất khó xây dựng bãi rác tập trung, nghĩa địa đảm bảo tiêu chuẩn. Trên địa bàn dân cư sinh sống thưa thớt, nên việc thu gom rác thải tập trung khó thực hiện. Ngoài ra, do không có các mô hình kinh tế; việc thành lập HTX, tổ hợp tác đã khó khăn, để duy trì hoạt động hiệu quả còn khó hơn nhiều lần. Tiêu chí tổ chức sản xuất cũng là tiêu chí khó hoàn thành. 

Từ thực tế này, ngoài việc tăng cường tuyên truyền Nhân dân phát huy vai trò chủ thể, Đoàn Kết cần lắm sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành giúp xã gỡ khó trên con đường XDNTM.


Bình Giang

Các tin khác


Thời tiết ngày 20/5: Từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 20/5, phía Đông Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; đêm 20 và ngày 21/5, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Đêm 19/5, Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều và đêm 19/5, khu vực phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm.

Thời tiết ngày 18/5: Cả nước có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 18/5, ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Phát triển cây xanh đô thị, tạo không gian sống cho cư dân cho thành phố Hòa Bình

Dịp tháng 5, không chỉ cư dân thành phố Hòa Bình mà bất cứ du khách nào khi đến đây đều thấy sắc màu, vẻ đẹp lãng mạn của những cây bằng lăng, hoa phượng, hoa điệp vàng và nhiều loại hoa được trồng tại các tuyến phố, khu cân cư. Những con đường, tuyến phố đẹp, ngập tràn sắc hoa đem lại cảm giác bình yên, lắng đọng của một thành phố đang đổi mới, đáng sống.

Thời tiết ngày 17/5: Tây Nguyên, Nam Bộ mưa to, Bắc Bộ giảm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 17/5, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Thời tiết ngày 16/5: Mưa dông nhiều nơi trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/5, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 80 mm; ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục